UAV Trung Quốc xuất hiện gần Đông Sa, Đài Loan củng cố phòng thủ

02/04/2021 08:45 GMT+7

Đài Loan đang gia tăng phòng phủ tại quần đảo Đông Sa sau khi phát hiện máy bay không người lái của Trung Quốc do thám gần khu vực.

Tuần duyên Đài Loan (CGA) ngày 1.4 thông báo với giới nghị sĩ rằng đã phát hiện máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc gần quần đảo Đông Sa, theo hãng thông tấn CNA. Hoạt động này được cho là mang mục đích do thám, thu thập thông tin.
Thời gian gần đây, Trung Quốc cũng liên tục điều máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể tiến hành một chiến dịch quân sự để chiếm các đảo xa bờ hiện do Đài Bắc kiểm soát như Đông Sa.
CDA cho rằng Trung Quốc có thể gia tăng các hành động tương tự trong bối cảnh mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ ngày càng phát triển. Giới chức Đài Loan không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng tàu tư nhân hoặc tàu hải cảnh để leo thang đe dọa, khiêu khích.
CGA đề xuất tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên nhằm cải thiện năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, Đài Loan nên gia tăng trao đổi thông tin với các đối tác bên ngoài. Bên cạnh đó, CGA cho biết sẽ theo dõi sát sao vùng biển quanh Đông Sa để phát hiện các tàu Trung Quốc, đồng thời thường xuyên tập trận để cải thiện khả năng phản ứng.
Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo sẽ mua thêm tên lửa đánh chặn phiên bản nâng cấp cho hệ thống phòng không Patriot nhằm gia tăng khả năng phòng thủ trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

Không quân Đài Loan diễn tập mô phỏng chiến tranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.