UAV Mỹ trục trặc, tấn công tuần dương hạm

17/11/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ cho biết một máy bay không người lái bị trục trặc và đã tấn công một tuần dương hạm tên lửa điều khiển đang diễn tập ngoài khơi bờ biển phía nam bang California, gây ra 2 trường hợp thương tích nhẹ.

(TNO) Hải quân Mỹ cho biết một máy bay không người lái (UAV) bị trục trặc và đã tấn công một tuần dương hạm tên lửa điều khiển đang diễn tập ngoài khơi bờ biển phía nam bang California, gây ra 2 trường hợp thương tích nhẹ, theo hãng tin AP ngày 17.11.

Tuần dương hạm USS Chancellorsville - Ảnh: US Navy
Tuần dương hạm USS Chancellorsville - Ảnh: US Navy

Phát ngôn viên Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, đại úy Lenaya Rotklein cho biết vụ việc trên tàu USS Chancellorsville xảy ra vào trưa 16.11, khi tàu đang thử nghiệm một hệ thống vũ khí chiến đấu ngoài khơi Mũi Mugu.

Bà Rotklein cho biết hai thủy thủ đã bị phỏng nhẹ sau khi tàu bị tấn công. Hiện tàu đang trên đường trở lại căn cứ hải quân San Diego để các cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại.

Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân UAV nói trên bị trục trặc.

Đại úy Rotklein cho biết khoảng 300 thủy thủ có mặt trên tàu USS Chancellorsville khi xảy ra vụ việc.

Hồi tháng 8, Hải quân Mỹ đã bắn thử thành công tên lửa đánh chặn SM-6 từ tuần dương hạm USS Chancellorsville.

Trùng Quang

>> Trung Quốc sẽ coi việc Nhật 'bắn hạ UAV' là hành động chiến tranh
>> Chính phủ Pakistan 'bật đèn xanh' cho các cuộc không kích bằng UAV?
>> Mỹ bị tố phạm tội ác chiến tranh do không kích bằng UAV
>> Iran tặng Nga UAV sao chép của Mỹ
>> Iran tặng UAV nội địa cho Nga
>> Nhật ngầm cảnh báo sẽ bắn hạ UAV Trung Quốc
>> Ấn Độ sắm 49 UAV để theo dõi Trung Quốc
>> Palau muốn dùng UAV giám sát biển
>> Nhật sắp triển khai UAV do thám
>> Mỹ sẽ triển khai UAV mới tại Trung Đông
>> Trên 7.000 máy bay không người lái sẽ tràn ngập không phận Mỹ
>> Mỹ biến chiến đấu cơ F-16 thành máy bay không người lái
>> Máy bay không người lái bay 9 giờ liên tục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.