UAE giao chỉ tiêu số 1 cho tân HLV người Colombia: Vượt qua Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/06/2020 14:59 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) đã chính thức thông báo tiến hành việc bổ nhiệm Jorge Luis Pinto dẫn dắt tuyển nước nhà với mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 .

UAEFA đã đưa ra một tuyên bố ngắn trên tài khoản mạng xã hội của liên đoàn hôm 29.6 nêu rõ ban điều hành đã chỉ thị cho ban thư ký chung của tổ chức hoàn thành việc ký kết với Pinto, người trước đây đã từng dẫn dắt các tuyển Colombia - quê nhà của ông - Chile và Honduras.
HLV Pinto cuối tuần trước đã chấp nhận về đề nghị ban đầu để dẫn dắt tuyển UAE, nhưng được cho là đang thất vọng vì sự chậm trễ trong việc thông qua thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, theo báo giới địa phương, việc chậm trễ bắt nguồn từ một số trở ngại trong thỏa thuận giữa 2 bên, trong đó được cho là có liên quan đến thành tích tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Pinto nổi tiếng với việc đưa Costa Rica vào tứ kết World Cup 2014

REUTERS

Chiến lược gia 67 tuổi cuối tuần trước đã bật mí trên truyền thông Colombia rằng ông đã rất gần việc đạt được thỏa thuận dẫn dắt tuyển UAE và đã bắt tay ngay vào công việc nghiên cứu các video của các cầu thủ của tuyển Tây Á. Trước đây, ông Pinto từng là mục tiêu dẫn dắt tuyển UAE vào năm 2017, trước khi UAEFA chọn Alberto Zaccheroni.
Ông Pinto được đánh giá là một nhà cầm quân gạo cội và nổi tiếng với thành tích đưa tuyển Costa Rica gây sốc lọt vào tứ kết World Cup 2014, trước chỉ chịu thua Hà Lan sau loạt đá 11m. Đến nay, cú sốc của tuyển nước này tạo nên World Cup 2014 vẫn là thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Costa Rica.
Chiến lược gia người Colombia sau đó đã tiến gần tới việc đưa Honduras lọt vào VCK World Cup 2018, nhưng đội bóng của ông đã thua Úc trong trận play-off tranh suất đến Nga, trước khi từ chức. Gần đây nhất, HLV Pinto dẫn dắt CLB Millonario của Colombia.
Theo tờ The National, với bản hợp đồng thời hạn 2 năm, chỉ tiêu đầu tiên buộc ông Pinto phải hoàn thành là giúp UAE lấy lại sức mạnh để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hiện ở bảng G, UAE đang đứng thứ 4 với 6 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Vì vậy, nếu muốn nắm chắc vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 (đồng nghĩa có suất dự VCK Asian Cup 2023), UAE phải có được 9 điểm trong 4 trận còn lại mới hy vọng đoạt ngôi đầu của Việt Nam, trong đó họ được chơi trên sân nhà 3 trận.
Theo quy định vòng loại thứ hai World Cup 2022 chấu Á, 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng trong cùng với 4 đội nhì bảng bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, trong phát biểu trước đó, HLV Pinto tự tin tuyên bố ông sẽ hồi sinh các ngôi sao trong tuyển UAE để góp mặt ở VCK World Cup 2022 do Qatar đăng cai.

UAE quyết tâm lấy lại uy danh của mình ở bảng G dưới thời tân HLV Pinto

ĐỘC LẬP

Theo lịch thi đấu bảng G, UAE sẽ đối mặt với Malaysia trên sân nhà vào ngày 8.10, trước khi hành quân đến Indonesia 5 ngày sau đó. Đội bóng Tây Á sẽ khép lại vòng loại thứ hai với 2 trận đấu mang tính quyết định lần lượt đón tiếp Thái Lan và Việt Nam vào ngày 12 và 17.11.
Ở lượt đi, UAEFA đã phải sa thải HLV nổi tiếng Bert van Marwijk sau khi tuyển quốc gia thua sốc Thái Lan và Việt Nam vào năm ngoái. Mới đây, UAEFA cũng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV người Serbia, Jovanovic (người thay Van Marwijk cuối năm ngoái) dù ông này chưa dẫn dắt trận chính thức nào. Trước đó, UAEFA cũng xem xét một số ứng cử viên dẫn dắt tuyển quốc gia như Vuk Rasovic (HLV của CLB Al Dhafra), cựu HLV của Al Ain và Al Ahli, Cosmin Olaroiu và Juan Antonio Pizzi - cựu HLV tuyển Ả Rập Saudi tại World Cup 2018. Rodolfo Arruabarrena, cựu HLV của Al Wasl và Shabab Al Ahli Dubai, là một cái tên mới nhất được đánh giá cao nhưng nhà cầm quân Argentina đã không liên hệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.