U.23 Việt Nam và bài học bổ ích từ 'quân xanh' chất lượng Bahrain

17/08/2023 06:13 GMT+7

Dù đội tuyển U.23 VN thua đội U.23 Bahrain trên đất Thái Lan, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn có lý do để hài lòng về màn trình diễn chủ động của các học trò, trước thềm giải U.23 Đông Nam Á.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải U.23 Đông Nam Á diễn ra tối 15.8, đội tuyển U.23 VN đã thua đội U.23 Bahrain với tỷ số 3-5 ở loạt luân lưu 11 m (hòa 1-1 giờ thi đấu chính thức). Nếu không vướng lịch V-League thì VFF có thể tổ chức thêm vài trận cọ xát nữa, khi Bangkok đang quy tụ khá đông các đội U.23 đến từ Kuwait, Thái Lan, Myanmar, Lào, Brunei… Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn khác khi phải đến ngày 13.8, 10 cầu thủ tốt nhất đang chơi V-League 2023 mới có thể trình diện BHL. Mặc dù vậy, đội tuyển U.23 Bahrain là "quân xanh" chất lượng, vì họ vừa hòa U.23 Kuwait 0-0 và thắng U.23 Thái Lan 2-0.

U.23 Việt Nam và bài học bổ ích từ 'quân xanh' chất lượng Bahrain - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam và bài học bổ ích từ 'quân xanh' chất lượng Bahrain - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam và bài học bổ ích từ 'quân xanh' chất lượng Bahrain - Ảnh 3.

Khuất Văn Khang - cầu thủ trụ cột của U.23

U.23 Việt Nam và bài học bổ ích từ 'quân xanh' chất lượng Bahrain - Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 VN tập gym tại khách sạn vào chiều 16.8

VFF

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất hài lòng về dữ liệu tích cực từ các cầu thủ mới tập trung được xếp đá chính trước U.23 Bahrain. Sau mùa V-League 2023, những Quốc Việt, Ngọc Thắng, Văn Khang, Văn Trường, Duy Cương, Nam Hải… hứa hẹn sẽ là bộ khung của đội tuyển U.23 VN tại giải U.23 Đông Nam Á tới. Các mảnh ghép mới đã chơi chủ động trước đội U.23 Bahrain với các pha phối hợp nhanh ít chạm. Đến phút 65, Ngọc Thắng chuyền xuyên tuyến thông minh để Quốc Việt thoát xuống đánh bại thủ môn đối phương ở thế đối mặt. Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục tung vào sân những cái tên mới khác là Vĩ Hào, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Văn Việt. Một số cầu thủ trẻ như Nguyên Hoàng, Đăng Dương, Xuân Tiến, Long Vũ… cũng được trao cơ hội để lần đầu sát cánh cùng các đàn anh. Việc đội tuyển U.23 VN để đối phương gỡ 1-1 ở phút 88 là bài học quan trọng, là lời nhắc nhở rõ ràng nhất: phải giữ sự tập trung ở những phút cuối cùng của mỗi hiệp đấu.

U.23 Việt Nam ở khách sạn 4 sao, được đón tiếp như khách quý tại Thái Lan

THOẢI MÁI NHƯNG TẬP TRUNG

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi xác định từ đầu không đặt nặng kết quả ở trận giao hữu này vì muốn kiểm tra thể trạng và phong độ của các cầu thủ mới tập trung muộn. Tôi hài lòng khi các bạn đã chơi tốt. Trong hiệp 2, có lúc đội tuyển U.23 VN chơi chệch choạc một chút khi các cầu thủ U.20 VN như Long Vũ, Đăng Dương… cần tìm nhịp chơi với các đàn anh. Mặc dù vậy, BHL đánh giá cả đội đã thực hiện tốt yêu cầu". HLV Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định đang xây dựng cách chơi phối hợp ngắn, nhỏ rồi phát triển nhanh lên trên kết hợp pressing tầm cao. Bản thân ông cũng sử dụng sơ đồ 3-4-3 giống HLV Philippe Troussier đang áp dụng cho đội tuyển VN, nên có thể tạo ra một sự xuyên suốt cho các cầu thủ trẻ trong hiện tại và vài năm tới.

Có những thời điểm đội tuyển U.23 VN đã kiểm soát và luân chuyển bóng rất tốt, buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự, trước khi có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, sau đó các cầu thủ trẻ hơi bối rối và hạ thấp đội hình khi đội U.23 Bahrain gây sức ép, đã giúp họ kiếm được quả phạt và gỡ bàn. Đây là điều ông Tuấn sẽ điều chỉnh lại, song song với yêu cầu phải cải thiện sự hợp lý ở những đường chuyền quyết định để tiếp cận cầu môn và ghi bàn.

Thực tế, đội bóng có độ tuổi trung bình chưa tới 20 có được thế trận ngang ngửa trước đối thủ "già" hơn 2 - 3 tuổi, có thể hình to khỏe từ Trung Đông là điều đáng khen. Cách đội tuyển U.23 VN có nhiều đường phối hợp nhỏ ít chạm "tí tách" bên phần sân nhà, trước khi bất ngờ tăng tốc là rất hứa hẹn. 

Chiều 16.8, HLV Hoàng Anh Tuấn cho cả đội nghỉ tập và cùng nhau hồi phục ở phòng gym trong khách sạn Star Convention tiêu chuẩn 4 sao. Đây cũng là địa điểm tập trung của các đội bóng tham dự giải U.23 Đông Nam Á, nên bầu không khí khá náo nhiệt. Giữa bầu không khí trẻ trung đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đang tích cực hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho màn trình diễn trước U.23 Lào ở trận ra quân lúc 16 giờ ngày 20.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.