TNO

U.23 Việt Nam: Chờ HLV Park Hang-seo trổ tài ở Thái Lan

07/12/2017 08:06 GMT+7

Hôm nay (7.12), đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) sẽ lên đường sang Thái Lan để tham gia giải giao hữu quốc tế M-150.

Dù chỉ là giải giao hữu, nhưng đây được xem là giải đấu kiểm tra trình độ của HLV trưởng Park Hang-seo, bởi VN sẽ đụng độ nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Uzbekistan, Myanmar.

Trong tay HLV Park Hang-seo đang có dàn cầu thủ tài năng như Đoàn Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Chinh, Duy Mạnh... vì thế tuyển U.23 VN hoàn toàn có thể chơi được với các đối thủ.

"Bột" đã khá chất lượng, điều mà người hâm mộ quan tâm là liệu vị HLV Hàn Quốc có "gột nên hồ", giúp U.23 VN có diện mạo mới, mạnh mẽ và nguy hiểm để sẵn sàng cho VCK U.23 châu Á diễn ra vào tháng 1.2018.

Khi thuê HLV Hàn Quốc dẫn dắt U.23 và tuyển VN, Liên đoàn Bóng đá VN kỳ vọng nền tảng thể lực của các cầu thủ VN sẽ tăng lên đáng kể để chúng ta có thể chơi được ở các giải đấu tầm châu lục. Tuy nhiên, việc U.23 VN như "bệnh viện" vì nhiều cầu thủ dính chấn thương sau các bài tập nặng là điều đáng lo ngại.
Có thể chấn thương của các cầu thủ đến từ việc họ chưa có nền tảng thể lực tốt để thích nghi với giáo án khá nặng của HLV Park Hang-seo. Vì thế, nếu là HLV giỏi, hy vọng ông Park điều chỉnh giáo án hợp lý, để U.23 VN không mất người do chấn thương và có thể thi đấu ấn tượng ở các giải đấu sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.