U.22 Việt Nam nhận lệnh từ thầy Park

12/10/2019 17:00 GMT+7

Trước lúc lên đường sang Indonesia, HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo để U.22 Việt Nam chơi tốt trước U.22 UAE ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất lúc 18 giờ chiều 13.10.

Thật trùng hợp khi trận giao hữu giữa 2 đội bóng trẻ ở độ tuổi U.22 sẽ diễn ra trước thềm cuộc đại chiến của tuyển VN và UAE vào ngày 14.11. Vì thế, kết quả của 2 đội bóng trẻ này phần nhiều ảnh hưởng tinh thần đến các đàn anh, bởi UAE và Việt Nam được xem là 2 đội bóng có khả năng tranh ngôi đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022.
HLV Park Hang-seo vị thuyền trưởng của tuyển VN và U.22 rất quan tâm đến trận đấu này. Tuy nhiên, ông không quan tâm về kết quả mà ông quan tâm đến cách mà 2 đội thể hiện trong lần hiếm hoi ra mắt người hâm mộ tại TP.HCM.

Ông Park dặn BHL U.22 Việt Nam thế nào trước khi sang Indonesia?

Theo trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn, trước khi lên đường cùng tuyển Việt Nam, thầy Park đã truyền lệnh: “U.22 Việt Nam phải chơi máu lửa cho dù đây chỉ là trận cầu giao hữu. Các cầu thủ phải cống hiến hết khả năng của mình như một trận chính thức chứ không được lơi chân. Bởi đây là trận đấu phục vụ người hâm mộ nên phải chơi quyết tâm, chơi hay, chơi đẹp”.
Trước U.22 UAE được đánh giá cao hơn, thầy Park động viên: “U.23 Việt Nam cũng như tuyển Quốc gia đều chơi rất tốt trước các đội bóng Tây Á, vì thế chúng ta không lo lắng về vấn đề thể hình, thể lực mà sẵn sàng phát huy thế mạnh của mình để kìm hãm sức mạnh đối thủ. Chỉ cần chơi tập trung, chúng ta sẽ có kết quả có lợi nhất”.
Vì đây là trận đấu giao hữu thử nghiệm đội hình, nên 2 đội được thay người không hạn chế trong danh sách đăng ký 24 cầu thủ. Vì thế, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các trợ lý của mình phải tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ ra sân, nhằm đánh giá tốt nhất năng lực của họ để có thể chọn đội hình tối ưu cho SEA Games sắp tới cũng như vòng chung kết U.23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm 2020.
HLV Park Hang-seo cũng dự tính sẽ xem trận đấu này qua truyền hình internet để có cái nhìn tốt nhất về năng lực các cầu thủ của mình.
Tương tự U.22 Việt Nam, U.22 UAE không có đội hình tốt nhất do 8 cầu thủ giỏi tập trung đội tuyển quốc gia. Dù vậy, BHL U.22 UAE cho rằng họ có một tập thể cầu thủ đồng đều ở lứa cầu thủ sinh năm 1997 nên sẵn sàng để thắng chủ nhà Việt Nam. UAE xem đây là trận đấu quan trọng để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á cũng như Olympic Tokyo 2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.