U.18 Việt Nam thắng hú vía Malaysia nhờ cú sút phạt góc may mắn không tưởng

07/08/2019 22:32 GMT+7

Chơi trên chân, tạo vô số cơ hội nhưng U.18 Việt Nam vẫn không thể kết liễu được Malaysia ở trận ra quân, cho đến khi Võ Minh Trọng lên tiếng bằng pha lập công từ cú sút phạt góc đầy may mắn tại giải U.18 Đông Nam Á Cúp Next media.

U.18 Việt Nam bước vào trận ra quân với Malaysia với lợi thế tâm lý khi Thái Lan để Singapore cầm chân 1-1. Điều này đồng nghĩa một chiến thắng sẽ mở ra cánh cửa rất lớn để thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn tranh 1 trong 2 suất đầu bảng để vào bán kết giải U.18 Đông Nam Á 2019 Cúp Next media.
Thực tế trong suốt 90 phút trên sân Thống Nhất, các cầu thủ áo đỏ đã chơi khá nhịp nhàng. Họ dồn ép đối thủ về thế phòng ngự số đông, tung ra 10 cú sút với rất nhiều cơ hội rõ nét.
U.18 Việt Nam thắng kịch tính Malaysia trong trận ra quân
Chỉ tiếc những tình huống xử lý từ mọi góc độ của đội trưởng Bùi Tiến Sinh, tiền vệ tấn công Trần Mạnh Quỳnh hay tiền vệ phòng ngự Nguyễn Xuân Bình... bóng mãi không vào lưới. Một phần do cú sút không đủ hiểm, phần khác quá vội vàng và cộng với cả cột dọc cũng từ chối nốt cơ hội mười mươi.

U.18 Việt Nam tự làm khó mình vì sự phung phí trong những cơ hội tạo ra

Khả Hòa

Đáng tiếc nhất ở phút 34, Trần Mạnh Quỳnh xỉa bóng trúng cột dọc dội ra, Bùi Tiến Sinh ập vào lại lúng túng không thể đệm lòng và xử lý chậm để hậu vệ Malaysia phá bóng ra.
Thời gian trôi đi, gánh nặng tâm lý khiến U.18 Việt Nam ngày càng sốt ruột và xuống sức sớm trong khi Malaysia bắt đầu hưng phấn và có những pha phản công nhanh khá nguy hiểm.
Bất ngờ, đến phút 89 khi nhiều khán giả trên sân bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa thì từ một quả phạt góc, cú sút xoáy của Võ Minh Trọng đã lọt vào khe giữa hậu vệ số 16 đứng sát cột và cột dọc, chạm vào chân cầu thủ áo vàng này để găm vào lưới trong sự sững sờ của các cầu thủ Malaysia

Đánh bại Malaysia, U.18 Việt Nam có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng giải U.18 Đông Nam Á 2019

Khả Hòa

Bàn thắng duy nhất quý giá này giúp U.18 Việt Nam có chiến thắng sát nút đầy may mắn trong thế trận mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải quá cực khổ vì sự phung phí cơ hội và căng cứng tâm lý.
Ở loạt trận đầu tiên, Indonesia khởi đầu mạnh mẽ khi vùi dập Philippines 7-1, Thái Lan hòa Singapore 1-1 trong khi Úc thắng đậm Campuchia 5-1. U.18 Việt Nam tạm xếp nhì bảng B do thua Úc hiệu số phụ. Trận tới đây gặp Úc ngày 9/8 tới sẽ khó cho U.18 Việt Nam. Nếu không cải thiện hiệu suất ghi bàn thì không dễ cho U.18 Việt Nam chinh phục mục tiêu cao ở giải năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.