U.17 Đà Nẵng bỏ giải chỉ vì thiếu tiền?

26/08/2022 07:59 GMT+7

Thông tin đội U.17 Đà Nẵng xin rút khỏi vòng chung kết giải U.17 quốc gia 2022 tranh tại TP.HCM vào đầu tuần sau đang gây xôn xao dư luận.

Nguyên nhân được lãnh đạo Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng (gọi tắt là công ty) đưa ra là do thành phố không chi tiền như đã thỏa thuận trước đây nên không đủ kinh phí tham dự giải. Cụ thể phía công ty này cho biết từ năm 2016, Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng đã có cam kết cùng với phía đơn vị tài trợ là SHB sẽ tập trung chăm lo cho CLB bóng đá, trong đó từ năm 2017 hằng năm thành phố sẽ rót 20 tỉ đồng cho công tác đào tạo và thi đấu của các đội trẻ cùng với khoảng 60 tỉ đồng của SHB chăm lo cho đội V-League.

U.17 Đà Nẵng buồn bã khi nghe tin không tham gia VCK U.17 quốc gia

Viết Định

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ năm 2021 nguồn hỗ trợ từ UBND TP.Đà Nẵng dừng hẳn cho đến nay. Qua nhiều lần đề nghị của công ty, UBND TP cũng đã chỉ đạo giao Sở VH-TT, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án để chi ngân sách hỗ trợ đào tạo bóng đá trẻ phù hợp với quy định của pháp luật. Nhưng đã gần 2 năm qua, các ban ngành liên quan vẫn chưa thể thống nhất được phương án giải quyết dứt điểm để chi nguồn hỗ trợ này cho bóng đá trẻ. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thu chi tài chính của công ty khi năm 2021 phía SHB đã bù lỗ 20 tỉ đồng cho các đội trẻ, nhưng năm nay thì không thể. Thế nên do thiếu kinh phí đào tạo trẻ, công ty buộc phải cắt giảm một số hoạt động, trong đó có việc tham gia thi đấu của đội U.17 và có thể cả U.21 vào cuối năm.

Trong xu thế bóng đá chuyên nghiệp, thiếu tiền đúng là một phần nguyên nhân khiến hoạt động thi đấu của nhiều nơi chứ không riêng gì Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng. Lý do mà công ty đưa ra có thể không sai nhưng đó là bài toán không phải không thể giải quyết. Bởi tiền không phải là tất cả vì SHB hoàn toàn có thể chi thêm vài trăm triệu cho U.17 hay U.21 thi đấu không phải là chuyện lớn, vì năm rồi họ sẵn sàng bù lỗ được thì hà cớ gì không thể giúp được tiếp cho bóng đá trẻ năm nay nếu thực sự họ còn thiện chí. Nhưng có vẻ như đằng sau câu chuyện này là những khúc mắc bên ngoài sân bóng đang tồn tại chưa thể tháo gỡ giữa TP.Đà Nẵng với phía tài trợ. Hệ lụy đó làm cho những cuộc gặp giữa các bên để tìm ra giải pháp bị bế tắc và cuối cùng người thiệt thòi nhất chính là cầu thủ trẻ, những hạt nhân tương lai của bóng đá sông Hàn.

Người hâm mộ Đà Nẵng khá bức xúc trước câu chuyện này vì việc đào tạo các tuyến và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ được thi đấu các giải trong hệ thống quốc gia là chuyện “sống còn” của CLB, tạo ra nguồn kế thừa dồi dào để duy trì hình ảnh, thương hiệu cũng như tính chuyên nghiệp của CLB ở sân chơi V-League, cũng như niềm tự hào của địa phương.

Lứa U.17 Đà Nẵng hiện được xem là rất tốt với nhiều tuyển thủ vừa đá giải U.16 Đông Nam Á như Phan Thanh Đức Thiện, Huỳnh Văn Danh, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Minh Tuấn hay đi tập huấn ở Đức là Đinh Ngọc Hoài Vũ, Mai Quốc Tú. Để họ đánh mất cơ hội được cọ xát, tích lũy trận mạc, trui rèn kinh nghiệm cho tương lai chính là do trách nhiệm của những người lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.