U.23 VN tập trung toàn lực cho bán kết

17/05/2022 08:23 GMT+7

HLV Park Hang-seo từng nói gặp đối thủ nào ở bán kết không quan trọng bằng việc các học trò tìm được nhịp chơi bóng của mình.

Điểm sáng từ một số nhân tố trẻ

U.23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng A, đang là đội duy nhất của môn bóng đá nam ở SEA Games 31 chưa để thủng lưới bàn nào. Lẽ dĩ nhiên, sự căng thẳng của HLV Park Hang-seo trong chiến thắng 2-0 trước Timor Leste là có thể hiểu được. Trong ngày cất toàn bộ 3 cầu thủ trên 23 tuổi cùng một số vị trí đá chính khác, chúng ta đã có hiệp 1 khó khăn trước đối thủ chơi phòng ngự co cụm kiểu tử thủ để hạn chế sức công phá của U.23 Việt Nam. Nhưng trong lúc khó khăn nhất, 2 chân sút trẻ được ông Park trao niềm tin là Văn Tùng và Thanh Minh đã nổ súng. Đó sẽ là một cú hích rất lớn cho U.23 khi 3/4 chân sút (cùng với Tiến Linh - PV) đều đã ghi bàn. Đối với những cầu thủ trẻ, việc “thông nòng” ở vòng bảng sẽ giúp họ tự tin hơn rất nhiều, tháo gỡ rất nhiều sức ép và cả sự bỡ ngỡ trong hoàn cảnh Tiến Linh sẽ chủ yếu đóng vai trò thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương.

U.23 Việt Nam sẽ tự tin hơn khi gặp U.23 Malaysia ở bán kết

Độc Lập

HLV Park Hang-seo bày tỏ: “Tôi tạo cơ hội để các vị trí khác trong đội hình chứng tỏ khả năng của mình. Có người chơi tốt nhưng cũng có người tôi còn phải xem xét thêm để đặt họ vào tâm thế phù hợp hơn với sơ đồ và các đối thủ. Quan trọng là một vài điểm sáng giúp tôi phần nào tin rằng chỉ cần giúp họ có những trải nghiệm nhiều hơn thì chắc chắn càng chơi U.23 Việt Nam càng tạo yên tâm hơn ở chiều sâu đội hình”.

Dư luận Malaysia đánh giá gì về U.23 Việt Nam trước trận bán kết SEA Games 31

Thả lỏng để tập trung

Theo lịch ban đầu, U.23 Việt Nam sẽ tập vào chiều qua nhưng HLV Park Hang-seo đã quyết định cho cả đội thả lỏng 1 ngày trong khách sạn. Đây là cách ông Park và BHL mong muốn giúp các tuyển thủ thoát khỏi trạng thái thi đấu vòng bảng để tập trung tinh thần cho bán kết với tính chất thi đấu knock-out khác hẳn. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét: “Vấn đề lớn nhất của U.23 Việt Nam ở các trận vừa rồi là tâm lý còn nặng, dẫn đến nóng vội và lối chơi thiếu đồng bộ. Thêm vào đó ý thức đồng đội đôi khi bị “quên” khi các cầu thủ trẻ vẫn còn muốn làm điều mình thích hơn là tính quy ước trong lối chơi. Tại bán kết, tính chất trận đấu sẽ khác với vòng bảng và khả năng U.23 Việt Nam sẽ không còn phải đối đầu với lối chơi tử thủ nữa. Nhưng nếu không có sự điều chỉnh thích hợp thì chưa chắc U.23 Việt Nam sẽ dễ chơi hơn, vì ở vòng bảng cách U.23 Myanmar dâng cao pressing dù vẫn chưa mang đủ tính thách thức nhưng các học trò của thầy Park cũng đã khó đá, nói chi đối thủ ở bán kết sẽ mạnh hơn nhiều. Do vậy việc U.23 Việt Nam thả lỏng như hôm qua là điều tích cực, giúp tất cả bình tĩnh lại, có sự cẩn trọng nhất định để điều chỉnh lối chơi cân bằng hơn. Đến tầm này thì khó có thể nói đến việc chỉnh sửa cách chơi nữa, chỉ cần tâm lý thoải mái thì sẽ triển khai những mảng miếng, lối chơi mà BHL rèn kỹ suốt thời gian qua nhuần nhuyễn hơn. Và nên nhớ dù có trúc trắc gì thì hàng thủ vững chắc, bọc lót tốt vẫn sẽ là điểm tựa cho chúng ta ở những trận đấu knock-out như thế này”.

Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết

Kết thúc bảng B, thứ tự xếp hạng như sau: 1/Thái Lan: 9 điểm (hiệu số 12/2) 2/Malaysia: 8 điểm (9/6), 3/Singapore: 5 điểm (5/9), 4/Campuchia: 4 điểm (6/9), 5/Lào: 1 điểm (4/10). Như vậy lịch đấu bán kết vào ngày 19.5 như sau: 16 giờ: Thái Lan (nhất bảng B) gặp Indonesia (nhì bảng A) trên sân Thiên Trường (Nam Định) và 19 giờ: Việt Nam (nhất bảng A) gặp Malaysia (nhì bảng B) trên sân Việt Trì.

Cần có thêm giải pháp tấn công

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Xem U.23 Việt Nam đá vòng bảng SEA Games vẫn thấy còn thiếu rất nhiều mảng miếng tấn công mà đội tuyển đã từng làm. Đầu tiên là chưa tận dụng tốt các tình huống cố định. Chưa thấy chúng ta thực hiện các bài phối hợp đá phạt cố định để không chiến hoặc áp sát nâng cao hiệu suất ghi bàn. Cũng chưa thấy U.23 Việt Nam có chuyên gia đá phạt như kiểu của Quang Hải nên chưa tạo ra được bước ngoặt cho trận đấu.

Mặt khác, khi lối chơi phối hợp chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương thì nên có thêm giải pháp chuyền vượt tuyến từ các trung vệ khi tổ chức chuyển trạng thái nhanh, như cách mà Quế Ngọc Hải chuyền cho Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng chuyền cho Anh Đức ghi bàn ở đội tuyển. Chưa thấy các trung vệ và những cầu thủ tuyến trên của U.23 Việt Nam thực hiện thao tác này.

Ngoài ra, những pha tạt biên cần có thêm giải pháp để đa dạng và bất ngờ hơn vì những đường chuyền kiểu như Văn Đô hay Văn Xuân ngược lên cho tuyến 2 dứt điểm như vừa rồi chắc chắn sẽ bị đối thủ “bắt bài”. Một yếu tố nữa là phải có nhân tố gây đột biến. Hùng Dũng đã cho thấy vai trò của mình nhưng một mình anh là chưa đủ. Rất cần các mũi tấn công khác phải linh hoạt, sắc sảo hơn thì mới hy vọng gây rối loạn tạo ra đột biến để ghi bàn.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.