U.23 Việt Nam xáo động mạnh sau chức vô địch Đông Nam Á

01/03/2022 08:58 GMT+7

Chiến tích toàn thắng của tuyển U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á có tác động mạnh đến sự chuẩn bị của HLV Park Hang-seo cho SEA Games vào tháng 5.

Nhiều “nhân tố B” tỏa sáng

Ngày lên đường sang Campuchia, cảm xúc đội U.23 Việt Nam khá lẫn lộn. Với những cầu thủ sinh sau năm 2001 thì đó là cơ hội đầu tiên để thể hiện sau 2 năm các giải quốc tế bị hoãn. Những cầu thủ vừa hoàn tất giải U.21 quốc gia được VFF đặc cách dự giải U.23 Đông Nam Á có thể học hỏi và trui rèn bản lĩnh khi chơi với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Nhưng với những cầu thủ lớn hơn, sinh năm 2000 như Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Mai Xuân Quyết, Trương Đức Mạnh, Huỳnh Tiến Đạt, Vũ Đình Hai, Đặng Tuấn Hưng... thì giải đấu ở Campuchia là mặt trận sống còn.

'Người đặc biệt' của U.23 Việt Nam muốn được HLV Park Hang-seo trao cơ hội

Sau 2 năm tập huấn cùng U.23 Việt Nam, ở những đợt tập trung ngắn hoặc song song với tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup, bộ khung của U.23 Việt Nam lứa 1999 - 2000 đã định hình với những cái tên như Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân thường xuyên ăn cơm tuyển. Ngoài ra, những cầu thủ tham gia vòng loại U.23 châu Á hồi tháng 10.2021 như Quan Văn Chuẩn, Đặng Văn Tới, Trần Văn Công, Liễu Quang Vinh, Mai Sỹ Hoàng, Lê Văn Đô, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hữu Thắng, Hồ Thanh Minh, Lê Xuân Tú, Nguyễn Trần Việt Cường... cũng có ưu thế lớn. Chính vì thế VFF đã trao cho những cầu thủ sang Campuchia một cơ hội để thể hiện, để xem ai đủ sức bổ sung vào hàng ngũ U.23 “xịn”.

Chân sút Nguyễn Văn Tùng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến có thể được gọi lên U.23 Việt Nam

Vương Anh

Thực tế cho thấy quyết định đó của VFF là hoàn toàn đúng đắn khi U.23 Việt Nam trở thành đội tuyển Việt Nam đầu tiên vô địch Đông Nam Á với thành tích toàn thắng, ghi 9 bàn và không để thua bàn nào. Càng ý nghĩa hơn khi đây cũng là lần đầu tiên một đội cấp độ U.23 vô địch khu vực với HLV nội. Hành trình vượt khó thể hiện ý chí, sự đoàn kết, quyết tâm không buông xuôi của U.23 Việt Nam đã làm lay động hàng triệu con tim khán giả. Rất nhiều cái tên đá tại Campuchia đã rực sáng, chinh phục giới chuyên môn và người hâm mộ. Dĩ nhiên không phải ai cũng xuất sắc, nhưng để tìm ra một vài cái tên nổi bật đủ trình độ tăng cường lên U.23 “xịn” sắp tới cũng không phải quá khó.

Chính HLV Đinh Thế Nam đã giới thiệu khoảng 12 cái tên mà lướt qua có thể thấy phần lớn hoàn toàn xứng đáng. Nếu được lên U.23 Việt Nam, không chỉ mở ra một cơ hội cho chính họ cũng như HLV Park Hang-seo để có cái nhìn phong phú và có chiều sâu hơn cho lực lượng đá SEA Games 31 cũng như VCK giải U.23 châu Á 2022, mà còn tạo được sự đồng thuận từ cả làng bóng đang sôi sục với những thành tích liên tiếp của bóng đá nước nhà hiện nay.

Chờ sự quyết đoán của thầy Park

Danh sách HLV Đinh Thế Nam giới thiệu gồm thủ môn Y Êli Niê, Trần Liêm Điều, Trịnh Xuân Hoàng; trung vệ Đoàn Anh Việt, trung vệ và có thể chơi tiền vệ phòng ngự Lương Duy Cương; hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân; đội trưởng Dụng Quang Nho; tiền vệ Trần Bảo Toàn, Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến; tiền đạo Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Tùng. Trong 12 cái tên này, hơn một nửa đã từng lên U.23 trước đây như Xuân Quyết, Y Êli Niê, Bảo Toàn, Quang Nho, Xuân Hoàng, Anh Việt và Liêm Điều, thậm chí 5 người trong số này từng cùng U.23 Việt Nam giành quyền dự VCK U.23 châu Á năm rồi, nên trình độ chuyên môn không cần phải bàn cãi.

Sau khi tập trung ngày 14.3, U.23 VN sẽ tập luyện trong 1 tuần và ngày 20.3 lên đường sang UAE dự giải giao hữu quốc tế (IFT). Đây là giải đấu hấp dẫn, là bước đệm đặc biệt quan trọng, với những “quân xanh” chất lượng như Croatia, Trung Quốc, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út. Sau khi giải kết thúc ngày 30.3, U.23 VN sẽ về nước tập luyện trong suốt tháng 4, có thể sẽ đá 1 - 2 trận giao hữu quốc tế tại Hà Nội trước khi ổn định đội hình và chốt danh sách cho SEA Games vào tháng 5.

Với Quang Nho, anh đã thể hiện quá hay tại Campuchia trong vai trò tiền vệ tấn công. Trước đây Quang Nho từng bị HLV Kim Han-yoon kéo về đá... trung vệ và bị loại khỏi U.23 Việt Nam vì lý do không phù hợp, trước khi được HLV Đinh Thế Nam đặt lại đúng chỗ. Vì thế lần này nếu được gọi sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Quang Nho “hồi sinh” và lấy lại giá trị của mình trong mắt thầy Park.

Quang Nho và cúp vô địch Đông Nam Á

Ngọc Linh

Thủ môn Y Eli Niê cũng từng có mặt trong đội U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan, được thầy Park đặt lòng tin, nhưng sự cố thi đấu không đúng sức ở giải U.19 năm 2020 và chấn thương khiến anh bị mất suất. Việc Y Eli Niê trở lại trong đội hình Học viện Nutifood vô địch giải U.21 quốc gia vừa rồi giúp anh được trở lại và hy vọng lần này thầy Park sẽ cân nhắc bổ sung.

Trong những cái tên mới, đáng chú ý nhất là Nguyễn Văn Tùng - trung phong cắm có thể hình tốt và lối chơi hiện đại, vừa được CLB Hà Nội đôn lên đội 1. Văn Tùng đã có màn trình diễn xuất sắc tại giải U.21 quốc gia 2021 bên cạnh đàn anh Lê Xuân Tú. Sự vắng mặt của anh do bị 2 thẻ vàng trong trận chung kết khiến Hà Nội không có tiền đạo (trước đó Xuân Tú chấn thương) và để thua Học viện Nutifood. Văn Tùng đã ghi cú đúp vào lưới Singapore bằng khả năng di chuyển, lôi kéo, làm tường nhanh, chọn vị trí thông minh, xử lý bóng khéo léo và khai thác thời cơ giỏi. Rất có thể anh sẽ được gọi.

Đinh Xuân Tiến (trái) có thể sẽ được gọi lên U.23 Việt Nam

Khả Hòa

Một gương mặt ấn tượng khác là tiền vệ Đinh Xuân Tiến. Dù chỉ đấu 1 trận tại Campuchia nhưng pha xử lý rất tỉnh táo và đẳng cấp của anh khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Việt Nam đã để lại dấu ấn lớn. Xuân Tiến được giới chuyên môn khen ở lối đá mềm mại, thanh thoát và có thể tạo ra đột biến bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thanh Nhân cũng có thể được gọi vì hậu vệ biên của U.23 Việt Nam đá vòng loại châu Á năm rồi chỉ có mỗi Lê Văn Xuân và phải kéo tiền vệ Lê Văn Đô về án giữ cánh còn lại. Vì thế Thanh Nhân sẽ là một giải pháp giúp thầy Park có thêm chọn lựa.

Hậu vệ Thanh Nhân chơi nổi bật tại giải U.21 quốc gia

Khả Hòa

2 trường hợp Lương Duy Cương và Ngô Đức Hoàng thì 50-50. Duy Cương thể hình đẹp, cao to, cho thấy sự tiến bộ khi cùng Đà Nẵng vào sâu giải U.21 quốc gia 2021 và ở trận gặp Singapore cũng chơi khá tự tin, nhưng vị trí trung vệ của U.23 Việt Nam đang khá đông khi có cả Việt Anh, Thanh Bình, Mạnh Dũng, Văn Tới… Tiền vệ Ngô Đức Hoàng cũng chơi hay khi cùng Hà Nội giành ngôi á quân giải U.21 và được HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao trong vai trò thu hồi bóng, nhưng trung tâm tuyến giữa U.23 Việt Nam cũng đang khá chật chội với Trọng Long, Văn Công, Hữu Thắng… nên Đức Hoàng và Duy Cương còn nằm trong vòng tính toán của thầy Park.

Như vậy từ danh sách 12 người mà HLV Đinh Thế Nam giới thiệu, nếu không có gì thay đổi sẽ có ít nhất 8 và nhiều nhất là 10 hoặc cả 12 cái tên sẽ được gọi lên U.23 Việt Nam tập trung vào ngày 14.3 tới. Trong tuần này thầy Park sẽ xem xét kỹ để triệu tập khoảng 30 - 32 tuyển thủ U.23 Việt Nam để công bố sớm danh sách vào đầu tuần sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.