U.23 Việt Nam và nỗi lo cho VCK U.23 châu Á

01/04/2022 08:39 GMT+7

Khi tuyển Việt Nam đã khép lại vòng loại World Cup 2022 và U.23 Việt Nam hoàn tất đợt du đấu tại UAE, tâm điểm chú ý của bóng đá nước nhà sẽ là SEA Games 31, nơi bóng đá nam khởi tranh từ ngày 6.5.

Với cá nhân HLV Gong Oh-kyun thì ngày tập trung 7.4 tới sẽ là lần chính thức làm việc đầu tiên tại Việt Nam trong vai trò trợ lý của HLV Park Hang-seo với mục tiêu chiến thắng ở trận tranh HCV SEA Games 31 ngày 22.5. Sau đó, ông Gong sẽ chính thức tiếp quản U.23 Việt Nam từ tay đồng nghiệp, ra mắt ở VCK U.23 châu Á khởi tranh ngày 1.6. Lúc này, ông Park đang đối mặt câu hỏi lớn nhất là chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi cho chiến dịch bảo vệ HCV bóng đá nam trên sân nhà.

Trong khi đó, ông Gong lại âm thầm bận tâm với bài toán ngược lại khó nhằn hơn nhiều. Bởi câu hỏi đặt ra là liệu 1 tuần nghỉ ngơi giữa 2 giải đấu có đủ để nhà cầm quân 47 tuổi khỏa lấp được khoảng trống hàng công của U.23 Việt Nam khi không còn 3 cầu thủ trên 23 tuổi ở VCK U.23 châu Á?

Các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức tại SEA Games 31 và VCK U.23 châu Á

VFF

Tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập trung với danh sách dự kiến từ 30 - 35 cầu thủ, trong đó có ít nhất 3 gương mặt trên 23 tuổi. Trước đó, VFF và ông Park đã gút lại bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ, trong đó có khoảng chục người sinh trước năm 1999 để dự phòng thay thế bổ sung những trường hợp không may. Thực tế, ưu tiên số 1 lúc này vẫn là 3 cầu thủ Tiến Linh, Quang Hải và Hùng Dũng.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng: “Chúng ta cũng biết hàng thủ chặt chẽ và những tình huống phản công nhanh là bài sở trường đặc hiệu của ông Park. Tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam thành công từ năm 2018 dựa vào lối chơi và con người như vậy. Hàng tiền vệ là mấu chốt vì nếu không có đường lên bóng sáng nước sẽ khó có thành tích tốt.

Theo dõi U.23 Việt Nam các trận rồi, tôi thấy hàng thủ tương đối ổn định, nhất là cách Thanh Bình, Việt Anh tỏa sáng trước Nhật Bản. Do vậy, việc ông Park ưu tiên 3 suất quá tuổi cho tiền vệ và hàng công là điều dễ hiểu. Lứa U.23 Việt Nam hiện tại không thể so về độ đồng đều, ăn rơ và hiểu ý với các đàn anh Thường Châu đã ăn tập với nhau dài hạn từ hồi 17 - 18 tuổi. Nhưng tôi thấy đội vẫn có những nhân tố đáng chú ý như Quang Nho, Hai Long, Hữu Thắng, Bảo Toàn, Xuân Tú, Thanh Minh... Nếu cho họ cơ hội và thời gian thì hoàn toàn có thể chia sẻ gánh nặng được.

Mấu chốt ở đây sẽ là tư tưởng và cách làm tâm lý của ông Park để làm sao cả đội hiểu rõ hành trình SEA Games sẽ có sự luân chuyển, gối đầu nhau thi đấu. Các cầu thủ U.23 Việt Nam phải luôn tập trung, có tâm thế sẵn sàng để thuyết phục ông Park mạnh dạn sử dụng tùy theo thời điểm và tính chất trận đấu. Đây cũng sẽ là quá trình đặc biệt quan trọng để HLV Gong Oh-kyun nắm bắt điểm mạnh, yếu từ chuyên môn đến tâm lý của từng cầu thủ. Suốt nhiều năm qua, ông Park luôn nhấn mạnh tính kế thừa và việc đó thể hiện rõ qua cách ông xen cấy gối đầu các cầu thủ U.23 trong đội hình tuyển Việt Nam”.

Hãy chờ xem liệu trước áp lực rất lớn phải bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam tại SEA Games, ông Park có mạnh dạn sử dụng luân phiên các vị trí không. Nếu có, đó sẽ là sự chuẩn bị và chuyển giao êm thấm để HLV Gong Oh-kyun có đà tốt hơn cho VCK U.23 châu Á. Còn ngược lại, ông Gong sẽ gặp vô vàn khó khăn tại VCK U.23 châu Á khi lỗ hổng mà 3 cầu thủ trên 23 tuổi tăng cường cho hàng công để lại là quá lớn, nhất là khi tại giải quốc tế Dubai vừa diễn ra, các cầu thủ U.23 Việt Nam không ghi nổi 1 bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.