U.23 Việt Nam sớm định hình bộ khung

10/01/2022 08:21 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội đang gấp rút chạy đua với thời gian khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là phải lên đường sang Campuchia thi đấu giải U.23 Đông Nam Á , sân chơi được xem là giải tiền SEA Games .

HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Nói 1 tháng nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ có chưa tới 3 tuần để chuẩn bị vì vướng khoảng 1 tuần để các em về nghỉ tết cùng gia đình. Tết xong là chỉ tập vài ngày, ổn định mọi mặt rồi lên đường. Chính vì vậy trong những ngày qua và cả sắp tới toàn đội sẽ phải làm việc cật lực để có nền tảng thể lực tốt nhất, trạng thái thi đấu mạnh mẽ nhất, sớm có bộ khung ổn định nhất, xây dựng lối đá rõ ràng và có điểm rơi phong độ phù hợp nhất. Các cầu thủ tôi đang có trong tay đều rất nỗ lực tập luyện và rất quyết tâm vì họ hiểu rằng nếu chơi tốt ở giải U.23 Đông Nam Á sắp tới thì cánh cửa dự SEA Games cũng như vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022 sẽ rất lớn”.

Thanh Khôi, Quang Nho, Mạnh Quỳnh (từ trái sang), những nhân tố chủ chốt của tuyển U.23 Việt Nam

VFF

Điều tiếc nuối nhất của ông Đinh Thế Nam là thiếu 2 nguồn cầu thủ chính từ CLB Viettel và PVF do VFF và các CLB này thống nhất giữ cầu thủ lại chuẩn bị đá V-League khởi tranh vào ngày 19.2 và giải hạng nhất từ 5.3. Chính vì thế những cái tên mà ông Nam dự định triệu tập như Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Nam, Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Trần Ngọc Sơn, Đào Văn Chưởng… đều không thể lên U.23 Việt Nam; còn Lê Văn Đô thì được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tuy vậy ông Nam khẳng định 23 cầu thủ đang có trong tay đều đủ sức đá tốt tại giải U.23 Đông Nam Á và ông dự định mang đi đủ con số này sang Campuchia, trừ khi có trường hợp chấn thương buộc phải ở lại.

Kế hoạch nào cho đội tuyển Việt Nam và các tuyển thủ trẻ trong năm 2022

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập nâng cao chiến thuật và sẽ định hình sớm bộ khung trong tuần này. Những cầu thủ có kinh nghiệm, từng thi đấu quốc tế trong màu áo U.23 Việt Nam những năm qua vẫn sẽ là đầu tàu, như Mai Xuân Quyết, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Y Ê Li NiÊ, hay tuyển thủ U.19 Việt Nam như Nguyễn Thanh Khôi, Ngô Đức Hoàng, Vũ Tiến Long, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Tùng. HLV Đinh Thế Nam chắc chắn sẽ xây dựng đội hình xoay quanh những trụ cột này. Thuận lợi cho ông Nam là có thêm những nhân tố mới đủ sức cạnh tranh như Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Trung Thành, đặc biệt là chân sút hàng đầu ở giải U.21 vừa rồi là Nguyễn Quốc Việt, nên có thể xoay tua đội hình mà không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội.

Nếu U.23 Việt Nam đá 3-4-3 như tuyển Việt Nam thì đội hình dự kiến sẽ là Y Ê Li NiÊ (hoặc Trần Liêm Điều) - Lê Thành Lâm, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương (hoặc Ngọc Thắng) - Hồ Văn Cường (hoặc Dụng Quang Nho), Nguyễn Thanh Khôi, Ngô Đức Hoàng, Trần Văn Thắng (hoặc Hoàng Xuân Tân) - Mai Xuân Quyết, Nguyễn Quốc Việt và Trần Bảo Toàn. Đội hình này đủ sức tranh chấp với Thái Lan và Singapore tại giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết phần lớn cầu thủ sinh sau 2001 của đội U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Đông Nam Á sẽ là nòng cốt của đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự Asiad vào tháng 9 ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.