U.23 Việt Nam sẽ đủ khả năng chơi tốt tại giải Đông Nam Á

01/01/2022 08:32 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ là các cầu thủ vừa chơi tại giải U.21 Thanh Niên quốc gia 2021 đã được VFF gửi thông báo đến các CLB, đội sẽ tập trung từ ngày 5.1 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong đó nhiều cái tên xuất sắc đã được bộ phận chuyên môn và HLV trưởng Đinh Thế Nam trực tiếp theo dõi tại VCK giải U.21 chọn lựa. Sau khi trao đổi cụ thể, trong đó có vài trường hợp vướng V-League và hạng nhất không thể triệu tập thì nhìn chung hầu hết CLB đều đồng ý nhả quân theo đề nghị của VFF.

Nguyên Hoàng (trái) và Ngọc Thắng cùng sát cánh ở tuyển U.23 VN

Khả Hòa

Ở vị trí thủ môn, sự trở lại của Y Êli Niê rất đáng chú ý. Anh đã góp phần quan trọng cùng U.21 Học viện Nutifood giành ngôi vô địch giải U.21 vừa rồi. Y Êli Niê từng có tên trong đội U.23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt tại VCK U.23 châu Á 2020 ở Thái Lan. Sau một thời gian bị chấn thương khiến đánh mất phong độ, sự trở lại ấn tượng tại giải U.21 lần này, Y Êli Niê xứng đáng ghi tên mình trở lại trong đội U.23 Việt Nam. Bên cạnh anh, thủ môn Trần Liêm Điều của Nam Định và Đặng Quang Hưng của Đà Nẵng cũng được gọi.

Vua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 từng bị chê như thế nào?

Ở hàng thủ, rất nhiều nhân tố mới xuất hiện nhưng đã khẳng định qua giải U.21 như Vũ Tiến Long của Hà Nội, Lương Duy Cương của Đà Nẵng, Nguyễn Ngọc Thắng của Học viện Nutifood, Trần Ngọc Sơn và Đào Văn Chưởng của PVF Hưng Yên, Hồ Văn Cường và Lê Thành Lâm của SLNA. Các hậu vệ này đã thể hiện phong độ cực tốt, như: Ngọc Thắng càng đá càng tiến bộ, trở thành điểm tựa quan trọng của đội ĐKVĐ; Đội trưởng đội bóng sông Hàn Lương Duy Cương cho thấy rất triển vọng; Ngọc Sơn tiến bộ rất nhanh sau giải U.19, chỉ huy rất hiệu quả hàng thủ PVF; Hồ Văn Cường xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải, từng ghi bàn rất đẹp vào lưới Nam Định và luôn tham gia tấn công rất hiệu quả; Đào Văn Chưởng ở vị trí hậu vệ trái không chỉ phòng ngự giỏi mà công cũng lợi hại.

Tuyến giữa của U.23 Việt Nam tập trung rất nhiều nhân tố hay như Trần Mạnh Quỳnh, Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (SLNA), Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến (PVF Hưng Yên), Nguyễn Thanh Khôi (Học viện Nutifood), Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (HAGL), Hoàng Xuân Tân, Phan Văn Hiếu ( Nam Định), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội)... Trong số này ngoài những cái tên đang khoác áo U.23 Việt Nam như Bảo Toàn, Văn Đô thì Quang Nho, Công Đến, Đức Hoàng cũng từng được gọi lên U.23 Việt Nam đầy kinh nghiệm; Còn Thanh Khôi, đội trưởng U.19 Việt Nam, quá hay trong màu áo Học viện Nutifood; Xuân Tân và Văn Hiếu từng đá V-League, Mạnh Quỳnh nổi bật, Xuân Tiến rất triển vọng cả ở U.19 lẫn U.21 trong 2 năm qua, nhất là những quả đá phạt rất hay...

HLV Học viện Nutifood hi vọng em họ Công Phượng sẽ vượt qua anh trai

Sự xuất hiện của vua phá lưới U.21 Nguyễn Quốc Việt của Học viện Nutifood có thể nói sẽ mang lại nhiều tín hiệu vui khi chân sút nội Việt Nam đang khan hiếm. Sau thế hệ của Tiến Linh, Đức Chinh thì Quốc Việt hiện như làn gió mát trên hàng tấn công của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay. Anh hoàn toàn có thể chứng minh sự nổi bật về hiệu quả ghi bàn của mình ở giải Đông Nam Á và cũng đầy hy vọng lên U.23 dự SEA Games và VCK U.23 châu Á. Bên cạnh Việt còn có chân sút Võ Nguyên Hoàng của PVF Hưng Yên với thể hình to cao, chơi bóng bổng giỏi. Cả hai có khả năng hỗ trợ cho nhau hình thành cặp song sát mới cho U.23 Việt Nam. Ngoài ra còn có tuyển thủ U.23 Mai Xuân Quyết và 2 tài năng trẻ Nguyễn Ngọc Hậu của Trung tâm TDTT Thống Nhất (TP.HCM) và Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội.

Với lực lượng U.23 Việt Nam này, chúng ta có quyền hy vọng các em đủ khả năng chơi tốt trước U.23 Thái Lan và Singapore ở vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á từ ngày 14.2 tới để giành suất vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.