Kết quả U.23 Việt Nam 0-2 U.23 Ả Rập Xê Út, VCK châu Á: Bài học bổ ích cho cầu thủ trẻ

12/06/2022 21:40 GMT+7

Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam đành nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Ả Rập Xê Út ở trận tứ kết vào 23 giờ đêm nay. Dù bị loại khỏi giải nhưng các cầu thủ U.23 Việt Nam thu được nhiều bài học bổ ích cho tương lai.

Tường thuật trực tiếp
U.23 Việt Nam vs U.23 Ả Rập Xê Út

Khuất Văn Khang

PHÚC THẮNG

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

“Sẽ khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều vấn đề”

Đó là tuyên bố của HLV Saad Al Shehri trong cuộc họp báo trước trận. Người đã giúp U.23 Ả Rập Xê Út có được hệ thống phòng ngự tốt nhất và hàng công xuất sắc tại vòng bảng U.23 châu Á 2022 quả quyết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt để có được chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, U.23 VN là đội bóng đáng được tôn trọng với lối chơi rất có tổ chức, cầu thủ nhanh, khéo léo. Nhưng chúng tôi sẽ đấu đến cùng để có mặt ở bán kết. Mọi thứ đều hoàn hảo với chúng tôi dù có 2 trụ cột phải vắng mặt, gồm đội trưởng Saud Abdulhamid và tiền vệ phòng ngự Ibrahim Mahnashi vì án thẻ phạt, nhưng đã được thay thế bởi 2 người mới cũng rất giỏi gồm trung vệ Hassan Tambakti và tiền đạo Al-Buraikan (mới 21 tuổi nhưng đã 22 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi được 6 bàn thắng - PV). Hãy nhìn lại những gì mà chúng tôi đã thể hiện ở vòng bảng và dĩ nhiên những gì tốt nhất sẽ lại được các học trò của tôi tự tin làm được tốt hơn thế”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: “HLV Shehri hoàn toàn có đủ cơ sở để tự hào. U.23 Ả Rập Xê Út đang mang hình hài của một “võ sĩ” bất khả chiến bại với sức mạnh toàn diện, gần như không có điểm yếu cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Họ sở hữu những “mũi khoan” rất sắc bén, trong đó tiền vệ tấn công Turki xứng đáng được coi như nhạc trưởng. Trung phong cắm Abdullah Radif có sức mạnh, sự càn lướt và khả năng dứt điểm rất đa dạng. Ở giữa sân, bộ đôi tiền vệ trung tâm Ibrahim Mahashi và Hamed Alghamdi không quá to cao nhưng chơi rất thông minh và đều chân. Trong 3 trận ở vòng bảng, U.23 Ả Rập Xê Út ghi đến 7 bàn, chỉ thua chủ nhà U.23 Uzbekistan 1 bàn và là đội duy nhất vẫn giữ sạch mành lưới, có trận kiểm soát bóng đến 70%. Tất cả những thông số đó khẳng định một sự thật là U.23 Ả Rập Xê Út rất mạnh”.

HLV Gong Oh-kyun tiếp tục kỳ vọng vào tài săn bàn của Nhâm Mạnh Dũng (18) trong trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út

Phúc Thắng

“U.23 Việt Nam sẽ chơi một trận tốt nhất có thể”

HLV Đoàn Minh Xương tiếp tục nhận định: “Được đối đầu với đội bóng tầm cỡ như U.23 Ả Rập Xê Út thực sự là niềm hạnh phúc cho U.23 Việt Nam khi các cầu thủ trẻ của chúng ta có cơ hội được va đập với tảng đá khổng lồ. Nhưng trong bóng đá, mọi điều bất ngờ nhất có thể xảy ra. Chúng ta đã được thưởng thức 3 bữa tiệc với “thực đơn” đầy bất ngờ mà ông Gong Oh-kyun bày biện ở vòng bảng. Hà cớ gì chúng ta lại không mong đợi sẽ lại được nếm thêm một “thực đơn” khác cũng ngon lành không kém. Đã vào đến tứ kết, không có đội nào yếu, bao gồm cả U.23 Việt Nam. Chúng ta tin rằng càng trong khó khăn cực đại, U.23 Việt Nam lại càng có cơ hội thử ngưỡng của mình và càng nung nấu khát vọng chiến thắng. Đã ghi bàn và hòa U.23 Hàn Quốc thì U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin ghi bàn và gây khó khăn cho mọi đối thủ. Tôi dám khẳng định, đội U.23 Việt Nam đang rất hứng khởi và cực kỳ tự tin”.

HLV Gong Oh-kyun đề cập đến một trong những vấn đề mà khán giả Việt Nam cực kỳ quan tâm là tâm thế của U.23 Việt Nam thế nào ở tứ kết. Ông Gong nói: “Tôi phải là người đầu tiên thể hiện sự tự tin ra bên ngoài để cầu thủ có động lực tự tin giống thầy của mình. Về chuyên môn, đương nhiên chúng tôi luôn có phương án chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đã vượt qua vòng bảng, đây là vòng knock-out tính chất rất khác nhau. Việt Nam đã từng góp mặt ở những giải lớn như World Cup U.20 nên cầu thủ biết họ phải làm gì. U.23 Việt Nam đủ sức để vượt qua trận đấu quan trọng này”.

Ông Gong nhấn mạnh thêm: “Mọi người hỏi, U.23 Việt Nam sẽ chơi bằng chiến thuật gì khi đối phương hay như thế, phòng ngự phản công hay thiên về tấn công. Tôi cho rằng U.23 Việt Nam chuẩn bị các phương án. Ả Rập Xê Út rất mạnh nên tất nhiên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho hàng thủ. Nhưng chúng tôi cũng không e ngại dâng cao tấn công. Tại sao lại không dám tấn công kia chứ. U.23 Việt Nam sẵn sàng thử thách. Nếu giải quyết được trận đấu ngay trong 90 phút hay có thể là hiệp phụ thì tốt, còn nếu không thì sẵn sàng đấu penalty. Tôi đã chuẩn bị cho mọi thời khắc và mọi tình huống. Hãy tin tưởng vào chúng tôi. U.23 Việt Nam sẽ chơi một trận tốt nhất có thể”.

Tiếp cận chủ động, khám phá giới hạn bản thân

Qua lăng kính của chuyên gia Đoàn Minh Xương: “Tôi tin U.23 Việt Nam sẽ vẫn chọn cách tiếp cận chủ động, chọn thời điểm chơi pressing tầm cao chứ không lùi sâu phòng ngự số đông. Điểm nóng sẽ nằm ở khu vực giữa sân. U.23 Ả Rập Xê Út khi đẩy cao chơi bóng sẽ có sai số và đó sẽ trở thành cơ hội của chúng ta. Về U.23 Việt Nam, U.23 Việt Nam cứ thoải mái trình diễn lối chơi của mình, tự tin chơi bóng như 3 trận đấu trước để khám phá giới hạn bản thân. Tôi thiên về việc U.23 Việt Nam sẽ chơi pressing tầm cao ngay khoảng 5 - 10 phút đầu trận và sau đó đá “lai rai” ở giữa sân để giữ tốc độ trận đấu ở mức có thể kiểm soát được. Tỷ lệ thắng của U.23 Ả Rập Xê Út tất nhiên sẽ cao hơn nhưng U.23 Việt Nam cũng có cơ hội tạo đột biến. Khả năng 2 đội phải đá hiệp phụ hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu đứng vững được áp lực cao, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng tâm lý nôn nóng của đối phương. Nên nhớ đây là bóng đá trẻ và khi có niềm tin, họ hoàn toàn có thể làm được những điều phi thường”.

Thắng U.23 Turkmenistan 1-0, U.23 Úc vào bán kết

Tối qua 11.6, ở trận tứ kết đầu tiên giải U.23 châu Á, U.23 Úc rất vất vả mới đánh bại tân binh U.23 Turkmenistan 1-0 nhờ bàn phản lưới nhà của cầu thủ Oraz Orazow ở phút 74. Trước đó, trong phần lớn thời gian trận đấu U.23 Úc dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể vượt qua hàng thủ Turkmenistan.

Thắng trận này, U.23 Úc vào bán kết gặp U.23 Việt Nam hoặc U.23 Ả Rập Xê Út sau trận tứ kết cuối lúc 23 giờ hôm nay 12.6.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.