U.23 Việt Nam lập kỷ lục về thời lượng kiểm soát bóng

09/06/2022 06:48 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun xác lập kỷ lục là đội bóng có thời lượng kiểm soát bóng tốt nhất ở Vòng chung kết U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam áp đảo trước Malaysia

Phúc Thắng

Theo thông kê từ trang chủ liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tính đến thời điểm này (9.6), đội tuyển U.23 Việt Nam đang nắm giữ kỷ lục là đội giành quyền kiểm soát bóng tốt nhất trong một trận đấu.

Highlights U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Malaysia: Thắng dễ và hiên ngang vào tứ kết

Trong trận gặp Malaysia, U.23 Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng tốt nhất lên đến 77%, vượt qua đội xếp tiếp theo là Hàn Quốc. Cũng ở trận gặp Malaysia tại bảng C, Hàn Quốc đã giành quyền kiểm soát bóng 71%.

Với đội hình 4-3-3, đội tuyển U.23 Việt Nam thường xuyên hoán đổi sơ đồ chiến thuật thành 4-5-1 để áp đảo ở khu vực giữa sân. Các tiền vệ có kỹ thuật tốt đã giúp tuyển U.23 Việt Nam kiểm soát trận đấu.

Đặc biệt trong hiệp đấu thứ 2, khi Malaysia chỉ còn 10 người, thế trận hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Các học trò của HLV Gong Oh-kyun chủ động cầm bóng để đảm bảo thể lực chuẩn bị cho trận tứ kết.

U.23 Việt Nam là đội duy nhất Đông Nam Á có 2 lần vào tứ kết U.23 châu Á

Phúc Thắng

Đối thủ ở tứ kết của U.23 Việt Nam sẽ được xác định vào tối nay sau loạt trận cuối cùng bảng D.

Với thành tích vào tứ kết, U.23 Việt Nam cũng là đội đầu tiên của Đông Nam Á 2 lần vào tứ kết, lần trước vào năm 2018, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã tiến đến trận đấu cuối cùng của giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.