U.23 Việt Nam được thưởng hơn 4 tỉ, HLV trưởng và sao HAGL nói lời xúc động

27/02/2022 21:33 GMT+7

Tối 27.2, đội tuyển U.23 Việt Nam đã đáp chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất và dự buổi lễ mừng công do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM).

U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước U.23 Thái Lan ở trận chung kết với tỷ số tối thiểu để lên ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Không chỉ là danh hiệu, điều đặc biệt nhất ở đây chính là ý chí kiên cường, không buông bỏ của ban huấn luyện và tất cả các tuyển thủ của U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam về nước, ngôi sao HAGL ôm khư khư cúp vô địch Đông Nam Á

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục thi đấu nhưng cuối cùng đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vẫn vượt qua và giành thành tích cao nhất ở giải đấu một cách khó tin.

VFF thưởng cho U.23 Việt Nam 2,7 tỉ đồng

ngọc linh

Trong ngày đội tuyển U.23 Việt Nam trở về TP.HCM, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đứng đầu là quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã tổ chức một buổi lễ gặp mặt trang trọng tại khách sạn Đệ Nhất, TP.HCM.

Tại đây, VFF cùng các nhà tài trợ đã trao tiền thưởng cho toàn đội U.23 Việt Nam. Tổng cộng, các chàng trai áo đỏ nhận được hơn 4 tỉ đồng. Trong đó, VFF thưởng 2,7 tỉ đồng. Tập đoàn Hưng Thịnh - đối tác của VFF thưởng 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó là khoản thưởng của Quỹ tài năng trẻ Việt Nam và các nhà tài trợ khác.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng HLV Đinh Thế Nam

Ngọc Linh

Trong buổi gặp mặt HLV Đinh Thế Nam xúc động chia sẻ: "Sau nhiều ngày gào thét, giờ đây giọng tôi đã bị khàn và giờ cũng không nói được nhiều. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn và chúc mừng toàn thể các cầu thủ vì đã giành được huy chương vàng của giải U.23 Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm ơn VFF đã làm hết sức để bổ sung cầu thủ, giúp U.23 Việt Nam có đủ người thi đấu. Đặc biệt, các kiều bào người Việt đang sinh sống tại Campuchia cũng hỗ trợ U.23 Việt Nam rất nhiều trong quá trình thi đấu, từ thuốc men, thức ăn".

HLV Đinh Thế Nam có công lớn trong ngôi vô địch của U.23 Việt Nam, được Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng khen ngợi

ngọc linh

Đội trưởng của U.23 Việt Nam, Dụng Quang Nho cũng gửi lời cảm ơn đến VFF và đặc biệt là HLV Đinh Thế Nam. "Đợt tập trung vừa rồi là lần đầu tiên em phải tập luyện xuyên tết và ăn tết xa nhà. Sau đó, toàn đội cũng đã trải qua một kỷ niệm thực sự khó quên trong cuộc đời với giải U.23 Đông Nam Á. Trong đó, HLV Đinh Thế Nam như một người cha thứ 2 luôn động viên, đốc thúc chúng em".

Đội trưởng Dụng Quang Nho phát biểu đầy cảm kích

Ngọc Linh

Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL cũng nói về cá nhân khi mắc Covid-19 sau trận đấu đầu tiên và kịp trở lại ở trận cuối cùng: "Sau 5 ngày thì em khỏi bệnh và được cho vào sân để đá trận chung kết. Thực sự lúc đó là em cũng quên là mình từng bị bệnh luôn, cứ vào sân và đá hết 90 phút thôi chứ không nghĩ nhiều.

Một số hình ảnh khác của U.23 Việt Nam:

Thủ môn Đặng Tuấn Hưng

Ngọc Linh

Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia TP.HCM Võ Quốc Thắng và Lãnh đạo VFF đón các thành viên tuyển U.23 Việt Nam

Ngọc Linh

Dụng Quang Nho ôm cúp vô địch

Ngọc Linh

HLV trưởng Đinh Thế Nam và đội trưởng Quang Nho tặng áo đấu có chữ ký

Ngọc Linh

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tươi rói ở lễ mừng công

Ngọc Linh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.