U.23 Việt Nam: Điểm tựa nhìn từ bề dày hàng thủ

15/04/2022 08:28 GMT+7

Tại SEA Games 31, đối thủ có khả năng gây khó khăn cho U.23 Việt Nam có thể kể tên Thái Lan và Indonesia, nhưng thách thức lớn nhất vẫn là chính mình, theo chuyên gia Đoàn Minh Xương.

Không phải vô cớ HLV Park Hang-seo dồn hết 3 suất trên 23 tuổi cho tuyến giữa và hàng công, khi hàng phòng ngự vững chãi vẫn luôn được xem là điểm sáng của U.23 Việt Nam trong hành trình bảo vệ tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 31.

SEA Games 31: Bộ đôi trung vệ trên 1m80 Thanh Bình – Việt Anh trưởng thành thế nào?

Khi Thanh Bình bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Nhật Bản ở phút 19 trận đấu khép lại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 ở sân Sataima hôm 29.3, HLV Park Hang-seo hẳn đã thở phào nhẹ nhõm. Vì cuối cùng, sau những nỗ lực đầu tư của ông, chàng trung vệ trẻ của CLB Viettel cũng đã bước qua giai đoạn sức ép nặng nề nhất. Bàn thắng vào lưới “ông lớn” Nhật Bản sẽ là bước ngoặt, không chỉ giúp tuyển Việt Nam có 1 điểm lịch sử mà còn giúp Thanh Bình có thể quên đi chuỗi sai lầm ở trận thua 2-3 trên đất Trung Quốc hồi tháng 10.2021. Sau nửa năm trui rèn, Thanh Bình đã chứng tỏ sự trưởng thành kịp thời của mình.

Thanh Bình trong màu áo U.23 Việt Nam

VFF

Lúc này đây, chàng trai quê Thái Bình không chỉ chiếm 1 suất ở đội hình xuất phát CLB Viettel mà còn là hy vọng hàng đầu cho U.23 Việt Nam tại SEA Games tới. Và thật may mắn cho chúng ta là hàng thủ U.23 Việt Nam sẽ được đắp cao theo đúng nghĩa đen bởi những cái tên quá lý tưởng về thể hình. Ở trong khung gỗ, ông Park có Văn Toản cao đến 1,87 m, trong khi bộ ba trung vệ cũng đều rất chuẩn gồm Việt Anh (1,86 m), Thanh Bình (1,80 m) và Nhâm Mạnh Dũng (1,81 m). Trung vệ Đoàn Anh Việt (CLB Sài Gòn) cũng cao đến 1,85 m. Cầu thủ triệu tập bổ sung từ CLB Hà Nội là Đặng Văn Tới trông thấp bé nhất cũng cao đến 1,78 m. Những thông số này cho thấy U.23 Việt Nam sở hữu một trong những hàng phòng ngự có thể hình "đẹp" nhất từ trước tới nay, thậm chí còn hơn cả bộ ba trung vệ đá chính tuyển Việt Nam hiện tại.

Điều đáng nhắc đến là hàng thủ U.23 Việt Nam được ông Park chuẩn bị rất tốt về chuyên môn suốt vài năm qua. Văn Toản là người hùng đem về tấm HCV SEA Games 30 tại Philippines 2019. Việt Anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2020 và vẫn nắm suất đá chính ở CLB Hà Nội. Tính cả Thanh Bình thì bộ tứ phòng ngự U.23 Việt Nam đều đã được thử thách thành công tại tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Hình ảnh Thanh Bình, Việt Anh bình tĩnh và lỳ lợm đá dập 2 bên Quế Ngọc Hải để bảo vệ tỷ số hòa 1-1 chung cuộc thực sự mang lại sự yên tâm về tương lai hàng thủ tuyển Việt Nam.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "Những cầu thủ hàng phòng ngự có thời gian dài tập luyện trên tuyển Việt Nam nên hiểu rõ triết lý chơi bóng của HLV Park Hang-seo. Thanh Bình, Việt Anh đang chơi rất tốt, trong khi Văn Xuân và Văn Đô chơi rất ổn ở 2 biên trái, phải. Có một điểm chúng ta có thể kỳ vọng đó là đội hình chính của U.23 Việt Nam đa phần đều là thành viên của tuyển Việt Nam. Điều lo nhất là áp lực đè nặng vì mục tiêu của U.23 Việt Nam là vô địch. Đối thủ có khả năng gây khó khăn cho U.23 Việt Nam có thể kể tên Thái Lan và Indonesia, nhưng thách thức lớn nhất vẫn là chính mình. Điều tôi hơi lo lắng là U.23 Việt Nam hơi ít trận tập dượt, với chỉ 2 trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc ngày 19 và 22.4. Nhưng thuận lợi là các nhân tố hàng thủ đều đang có phong độ cao trong màu áo CLB, cộng thêm Hùng Dũng sẽ bảo đảm khả năng phòng ngự từ xa rất tốt. Tôi có niềm tin rất lớn rằng hàng thủ vững chãi sẽ là điểm tựa để U.23 Việt Nam ít nhất vào đến chung kết SEA Games 31".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.