U.23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 31 sau trận tái đấu U.20 Hàn Quốc?

22/04/2022 10:28 GMT+7

Cả 2 HLV Park Hang-seo và Kim Eun-jung cùng biết rằng cả 2 đội U.23 Việt Nam và U.20 Hàn Quốc đều chưa tung ra lực lượng mạnh nhất ở trận lượt đi.

Ở trận lượt đi, HLV Park Hang-seo tung ra đội hình đá chính gồm toàn những cầu thủ lần đầu hoặc ít được ra sân cho U.23 Việt Nam như Xuân Tú, Tiến Long, Đức Việt, Văn Việt, Vĩ Hào... hoặc những cái tên cần kiểm tra thêm như Bảo Toàn, Anh Việt, Tuấn Tài, Công Đến.

Tính ra, vị trí giàu kinh nghiệm nhất lại là thủ môn Văn Toản vừa hồi phục ca phẫu thuật vai và có lần ra sân đầu tiên sau nửa năm, kể từ trận gặp Oman tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hồi tháng 10.2021.

Đó là trận đấu ông Park thậm chí cho những trụ cột như Tiến Linh, Thanh Bình, Việt Anh, Hùng Dũng, Hoàng Đức... ngồi khán đài. Một số gặp chút vấn đề sức khỏe, không cần thiết phải mạo hiểm trong khi năng lực đều đã được kiểm chứng.

HLV Park Hang-seo sử dụng đội hình lạ lẫm trước U.20 Hàn Quốc

Vương Anh

Sau trận hòa 1-1 kịch tính ở lượt đi, đến trận lượt về trước U.20 Hàn Quốc vào 19 giờ đêm nay, HLV Park Hang-seo sẽ thay đổi cách tiếp cận với mong muốn U.23 Việt Nam có màn trình diễn và kết quả ấn tượng hơn.

Dự kiến ngoài Văn Toản tiếp tục ra sân để duy trì đà hồi phục để tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất, U.23 Việt Nam sẽ chứng kiến sự trở lại của tiền đạo Tiến Linh sau khi đã hoàn toàn bình phục vết đau.

Thể lực của bộ đôi trung vệ Việt Anh - Thanh Bình cũng đều đã cho ra kết quả khả quan. Về lý thuyết họ sẵn sàng ra sân khi được yêu cầu. Quyết định sử dụng 2 trụ cột hàng thủ này như thế nào sẽ nằm trong tay ông Park.

U.23 Việt Nam sẽ có xáo trộn mạnh ở trận lượt về gặp U.20 Hàn Quốc

Vương Anh

Song song đó, khả năng Hoàng Đức và Hùng Dũng, Văn Xuân, Hoàng Anh... cũng sẽ được ông Park tung vào sân ở trận đấu giao hữu cọ xát cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn chốt danh sách và ổn định đội hình, lối chơi.

Thêm vào đó, việc HLV Kim Eun-jung khẳng định nắm chắc U.23 Việt Nam vẫn còn dư lực, chưa tung hết sức ở trận lượt đi cho thấy dường như cả ông và ông Park không hẹn mà gặp đều muốn khép lại tour đấu mini này bằng một trận cầu đỉnh cao tại Hàng Đẫy.

Không chỉ kết quả, HLV Park Hang-seo cũng mong muốn màn trình diễn đẹp và hiệu quả trước U.20 Hàn Quốc sẽ khép lại những lo lắng, thuyết phục người đặt niềm tin vào U.23 Việt Nam, trước thềm trận ra quân hứa hẹn khốc liệt với U.23 Indonesia lúc 19 giờ ngày 6.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.