U.23 Thái Lan dùng đội U.19 dự SEA Games, không tăng cường 3 cầu thủ quá tuổi?

Giang Lao
Giang Lao
01/04/2022 10:42 GMT+7

Theo tờ Siamsport , đội U.23 Thái Lan đang đứng trước tình thế ngặt nghèo khi không có thời gian tập luyện chuẩn bị cho SEA Games và lực lượng bị biến động, có ý kiến nên dùng nhiều cầu thủ từ đội U.19.

Kế hoạch chuẩn bị đội U.23 Thái Lan dự SEA Games 31 tại Việt Nam từ ngày 6 đến 22.5 của HLV Worrawoot Srimaka bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì giai đoạn từ tháng 4 đến 21.5 các giải trong hệ thống Thai League vẫn còn thi đấu, và cũng không có lịch đấu FIFA day để triệu tập cầu thủ từ nước ngoài.

U.23 Thái Lan (trái) và U.23 Việt Nam gặp nhau tại giải Đông Nam Á hồi tháng 2

Vương Anh

Bên cạnh đó, lịch đấu sắp tới của U.23 Thái Lan và đội tuyển nước này cũng dày đặc, bao gồm kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á (cùng bảng với U.23 Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc) ngay đầu tháng 6 và đội tuyển cũng thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14.6.

Trong thành phần U.23 Thái Lan dự kiến được triệu tập sắp tới, theo tờ Siamsport tiết lộ, sẽ có không ít cầu thủ được HLV Mano Polking gọi lên đội tuyển vì mục tiêu phải đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (cùng bảng với Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka).

Do đó, việc phân bổ cầu thủ giữa đội U.23 và tuyển Thái Lan sẽ là vấn đề hóc búa cần giải quyết, chưa kể khả năng đội U.23 có tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games hay không vẫn còn bỏ ngỏ, tờ Siamsport cho biết thêm.

Gần đây, đội U.23 Thái Lan dự giải Quốc tế Dubai đã thất bại toàn tập với 3 trận thua trước U.23 Qatar 0-1, Trung Quốc 2-4 và Iraq 1-2, và được nhận định nguyên nhân là do không có sự chuẩn bị (chỉ tập trung 1 ngày rồi đến Dubai thi đấu ngay).

HLV Worrawoot Srimaka đối mặt tình thế ngặt nghèo khi chuẩn bị cho U.23 Thái Lan dự SEA Games

FAT

Đây là yếu tố đang khiến báo chí Thái Lan lo ngại, bởi đội U.23 nước này sắp tới cũng không có thời gian tập trung để tập luyện, dẫn tới tiếp tục sa sút về thể lực, thể hiện các màn trình diễn kém như tại giải Quốc tế Dubai và sẽ không có hy vọng gì đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games như kỳ vọng.

Tờ Siamsport cũng cho biết, đây không phải lần đầu đội U.23 Thái Lan trải qua tình huống này, mà từ năm ngoái ở vòng loại giải U.23 châu Á tại Mông Cổ, đội quân của HLV Worrawoot Srimaka cũng thiếu sự chuẩn bị và chỉ may mắn mới có vé vào VCK nhờ suất đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Vì vậy, theo tờ Siamsport, đội U.23 Thái Lan hiện phải chủ động các phương án về lực lượng, bao gồm số cầu thủ gốc ngoại và đang thi đấu ở nước ngoài cần đảm bảo có bao nhiêu cầu thủ chắc chắn góp mặt. Trong trường hợp không khả thi, bắt buộc HLV Worrawoot Srimaka phải tính đến việc gọi các cầu thủ trong nước và đa số từ lứa U.19 để tập trung và có sự chuẩn bị ít nhất từ vài tuần thì mới bảo đảm thành tích thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.