U.23 Thái Lan của HLV Polking có gì đáng sợ?

Lê Tân
Lê Tân
21/05/2022 06:10 GMT+7

U.23 Thái Lan đá ở SEA Games 31 không khiến đối thủ nể sợ như trong quá khứ nhưng rất khó thua và sở hữu nhiều cá nhân có thể làm nên chuyện.

Không còn là 'ngáo ộp'

U.23 Thái Lan đã khởi đầu chiến dịch tại SEA Game 31 đầy thất vọng khi để thua 2-1 trước U.23 Malaysia. Sau đó, đội bóng của HLV Polking thắng đậm 2 trận trước U.23 Singapore và U.23 Campuchia. Đến lượt đấu cuối ở vòng bảng, "Voi chiến" lại chật vật để thắng U.23 Lào, đội bóng yếu nhất bảng.

Các đội bóng ở Đông Nam Á đã chơi bóng tự tin hơn khi đối đầu với Thái Lan

đậu tiến đạt

Xem U.23 Thái Lan thi đấu ở SEA Games 31, người hâm mộ cảm bóng đá Đông Nam Á cảm thấy đội bóng này đã mất đi cái uy mà thế hệ trước từng xây dựng.

Không chỉ U.23 Malaysia, U.23 Indonesia mà cả các cầu thủ Lào, Campuchia cũng vào không hề sợ hãi, chơi bóng rất tự tin trước người Thái. Mất đi tâm thế của một con 'ngáo ộp' trong khu vực, U.23 Thái Lan đã vất vả để đi đến trận chung kết.

Tuy nhiên, U.23 Thái Lan của Polking lại thể hiện được sự kiểm soát bóng tuyệt vời. Rất nhiều lần, khi thấy học trò có bóng, HLV Polking ra dấu đá chậm lại. Điều đó khiến thế trận tấn công của U.23 Thái Lan thiếu tốc độ, không hấp dẫn như lối chơi ở đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Tuy nhiên, U.23 Thái Lan sẽ khiến đối thủ dễ mắc sai lầm nếu nóng vội. Ngoài ra, việc U.23 Thái Lan cầm bóng nhiều và duy trì cự ly đội hình tốt khiến cho đối thủ không có cơ hội triển khai lối chơi, suy giảm sự hưng phấn.

Lực lượng toàn diện

Bên cạnh việc ru ngủ đối thủ, U.23 Thái Lan còn có những nhân tố để giải quyết trận đấu bằng nhiều phương án tấn công.

Đầu tiên phải nói đến Weerathep Pomphun, người từng được báo chí Thái Lan ví là "thần". Không chỉ là người ghi bàn thắng duy nhất giúp U.23 Thái Lan đánh bại U.23 Indonesia từ pha xử lý đẳng cấp thế giới, Weerathep Pomphun còn cân cả tuyến giữa với khả năng tranh chấp tay đôi tốt, thoát pressing tuyệt vời.

Nếu muốn đánh bại người Thái, HLV Park Hang-seo phải trông chờ Hoàng Đức hay Hùng Dũng sẽ đánh bại vị thần của người Thái.

Weerathep Pomphun công thủ toàn diện

Độc Lập

Nhân tố thứ 2 chính là nhạc trưởng Worachit, một người thừa thông minh, đầy tinh tế và hiệu quả trong cả kiến tạo lẫn dứt điểm.

Ngoài 2 cầu thủ trên 23 tuổi, U.23 Thái Lan còn có hậu vệ Jonathan Khemdee cao 1,9 m chơi quyết liệt, không ngại va chạm; tiền vệ Benjamin Davis sở hữu tốc độ tốt, chịu khó di chuyển và đi bóng lắt léo; tiền đạo Ekanit đầy kỹ thuật, nhanh nhẹn hay tiền đạo Gustavsson cao to, đá như một cầu thủ châu Âu.

Với lực lượng như vậy, HLV Polking có đủ 'gia vị' để xây dựng một lối chơi đa dạng có thể thay đổi tùy vào đối thủ như cách ông vẫn chia sẻ với báo chí.

Không biết, trong lần tái ngộ HLV Park Hang-seo, đối đầu với U.23 Việt Nam có rất nhiều lợi thế, một người nhiều chiêu trò như HLV Polking sẽ làm gì để chứng minh ông đã xây dựng được một đội bóng (U.23 Thái Lan) có chiến thuật tuyệt vời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.