U.23 Malaysia tạm bình yên sau cú sốc thua Timor Leste chuẩn bị SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
03/05/2022 11:58 GMT+7

Theo tờ New Straits Times , HLV Brad Maloney và U.23 Malaysia có thể tạm bình yên di chuyển đến Hà Nội vào ngày 4.5 để tập trung cho SEA Games 31 , sau khi có chiến thắng trước Philippines 2-0.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Malaysia có trận tập huấn để thua sốc đối thủ dưới cơ Timor Leste 1-2, khiến bị nhận nhiều chỉ trích và bị tác động tâm lý đáng kể, vì tính từ đầu năm 2022 họ chưa thắng 1 trận nào khi chỉ hòa 2 và thua đến 3 trận.

HLV Brad Maloney và U.23 Malaysia có thể tạm bình yên trước SEA Games 31

FAM

Tuy nhiên, ở trận giao hữu cuối trước khi lên đường sang Hà Nội ngày 4.5, U.23 Malaysia kịp thắng U.23 Philippines 2-0 nhờ 2 bàn của Nik Akif Syahiran Nik Mat và Faiz Amer Runnizar ghi.

Ở trận này, U.23 Malaysia dù có đầy đủ đội hình tốt nhất chuẩn bị cho SEA Games 31, nhưng HLV Brad Maloney vẫn xáo trộn đội hình thi đấu để mọi cầu thủ được ra sân. Những cầu thủ chủ chốt như tiền đạo Luqman Hakim Shamsudin vừa từ Bỉ trở về chỉ ngồi dự bị, hay trung vệ Quentin Cheng Jiun-Ho, tiền đạo Aiman Afif Afizul…

Theo HLV Brad Maloney: “Chúng tôi tận dụng các trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ có sự gắn kết và xây dựng tinh thần toàn đội, hơn là nhắm đến các kết quả của trận đấu. Đây là vấn đề U.23 Malaysia gặp phải thời gian qua, cũng như chúng tôi cần phải cải thiện phong độ. Đến nay, tôi đã thấy sự thay đổi tích cực. Trận thắng Philippines là một dấu hiệu tốt, một kết quả rất đáng khích lệ để chúng tôi có sự tự tin hơn”.

Hiện HLV Brad Maloney vẫn chưa gút danh sách 20 cầu thủ chính thức của U.23 Malaysia dự SEA Games 31, và dự định mang cả 31 cầu thủ triệu tập hiện nay sang Việt Nam vào ngày 4.5. Sau đó, nhà cầm quân người Úc này sẽ công bố đội hình chính thức.

U.23 Malaysia dự SEA Games 31 không gọi các cầu thủ trên 23 tuổi, và cũng vắng 1 số cầu thủ chủ chốt, nên không đặt nặng mục tiêu tranh chấp huy chương và xem giải đấu là sự chuẩn bị cho giải U.23 châu Á vào đầu tháng 6 tới.

Ở trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U.23 Malaysia gặp U.23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 7.5 trên sân Thiên Trường ở Nam Định, tiếp đó gặp Lào ngày 11.5, Singapore ngày 14.5 và trận cuối gặp Campuchia ngày 16.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.