U.19 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải U.19 Đông Nam Á

29/06/2022 08:57 GMT+7

Chuyến bay số hiệu SQ193 khởi hành từ Hà Nội lúc 18 giờ 30 hôm qua đã đưa U.19 Việt Nam có mặt tại Indonesia vào lúc 7 giờ sáng nay.

Trong điều kiện giao thông chưa thông suốt hậu Covid-19, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã có một đêm quá cảnh tại Singapore trước khi bay thêm 1 tiếng để có mặt tại xứ vạn đảo, chuẩn bị cho hành trình chinh phục giải U.19 Đông Nam Á.

HLV Đinh Thế Nam kịp hoàn thiện đội hình U.19 Việt Nam trước trận gặp Indonesia

Có thể thấy tinh thần và thể lực của toàn đội hiện rất tốt, khi không có cầu thủ nào chấn thương và tuổi đôi mươi giúp họ hồi phục rất nhanh. Trong buổi nói chuyện chung, HLV Đinh Thế Nam không đề cập nhiều đến được và chưa được ở những trận giao hữu tập huấn, trong đó có chiến thắng 1-0 trước CLB Hải Phòng. Thay vào đó, cựu tiền vệ tài hoa của bóng đá Hải Phòng và Thể Công nhắc nhở các học trò trẻ: “Chúng ta đã ở đây và phía trước là giải U.19 Đông Nam Á. Đây giải đấu Việt Nam chỉ mới vô địch 1 lần năm 2007 và có đến 4 lần về nhì”.

Các cầu thủ U.19 VN tích cực tập luyện trước giải đấu quan trọng

Minh Hiếu

Thực tế lần này U.19 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi nhiều tài năng triển vọng không được CLB V-League và hạng nhất nhả quân. Nhưng với một người đề cao triết lý bóng đá tấn công tập thể như HLV Đinh Thế Nam thì: “Đội bóng nào cũng có khó khăn riêng, dù muốn hay không thì U.19 Việt Nam cũng phải sẵn sàng vượt qua từng thử thách một, nhắm đến kết quả tốt nhất từng trận một. Phía trước chúng ta là U.19 Indonesia và tôi muốn toàn đội tập trung tối đa vào trận đấu cực kỳ quan trọng này”.

Nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Brunei, Indonesia và Myanmar, nhưng U.19 Indonesia mới được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ chính của U.19 Việt Nam. Nước chủ nhà đã chuẩn bị rất kỹ cho lần đầu tiên đăng cai U.20 World Cup 2023, từ việc mời cựu HLV tuyển Hàn Quốc Shin Tae-yong từng đánh bại Đức ở World Cup 2018, sử dụng đội hình trẻ ở SEA Games 31. Indonesia sau đó dự giải giao hữu Toulon danh tiếng tại Pháp quy tụ 12 nền bóng đá đến từ 5 châu lục, nơi họ đã thắng Ghana 1-0 và thua Mexico 0-2, thua Venezuela 0-1. Khát vọng lớn cộng thêm lợi thế sân nhà với CĐV có tiếng cuồng nhiệt, rõ ràng đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Do vậy, việc gặp Indonesia ngay trận mở màn sẽ là thách thức rất lớn cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

Về mặt chiến lược, một tỷ số hòa cho U.19 Việt Nam vẫn là kết quả chấp nhận được, trước khi chạy đà và gặp U.19 Thái Lan ở trận cuối vòng bảng. Nên nhớ, U.19 Việt Nam đến với giải bằng thành phần rất nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, chưa từng thử sức ở U.15 hay U.17 Việt Nam - một phần vì Covid-19. Do vậy, mỗi trận đấu sẽ là một trải nghiệm để trưởng thành của đội bóng này. Tất nhiên, chúng ta có thể kỳ vọng vào rất nhiều cái tên chực chờ bùng nổ như Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt, Đức Việt... hay những hạt giống tiềm năng như Đình Bắc, Văn Bình...

Ngoài tranh tài chuyên môn trên sân cỏ, thì việc tập luyện và thi đấu trong điều kiện “bong bóng khép kín” với mật độ test Covid-19 hai ngày/lần - kèm khuyến cáo từ BTC tự kiểm tra mỗi ngày - cũng sẽ là thử thách cho thần kinh, bản lĩnh và ý thức tập thể của cả đội. Rất may là HLV Đinh Thế Nam đã rất kinh nghiệm về điều này sau giải U.23 Đông Nam Á, nên sẽ biết cần làm gì trong thời gian ngụ tại khách sạn Grand Sahid Jaya tại Jakarta. Quy định mỗi trận được phép đăng ký tối đa 23 trong danh sách chính thức 28 người cũng sẽ là nét mới để mỗi đội thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt. Hãy chờ xem!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.