U.19 Việt Nam cần sự chi viện của các CLB chuyên nghiệp

28/07/2022 08:17 GMT+7

HLV Đinh Thế Nam đã cùng U.19 Việt Nam trải qua hành trình nhiều cảm xúc tại giải U.19 Đông Nam Á 2022, khi cầm hòa chủ nhà Indonesia 0-0, Thái Lan 1-1 trước khi đánh bại đối thủ này ở trận tranh HCĐ.

Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U.19 Malaysia trong điều kiện lép vế cả về tinh thần lẫn thể lực trước đối thủ này cho thấy U.19 Việt Nam sẽ cần cải thiện nhiều hơn nữa cho vòng loại U.20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, cũng tại Indonesia.

Không nhắc đến những sức ép rất vô cớ của nước chủ nhà Indonesia, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ cần tăng cường nhiều khâu chuẩn bị, nhất là con người. Dù rất muốn, nhưng thời gian đầu U.19 Việt Nam tập trung chỉ có khoảng 2/3 đội hình và vắng những cầu thủ quan trọng như Văn Cường, Xuân Tiến (SLNA), Vĩ Hào (Bình Dương), Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Ngọc Sơn (Phố Hiến)... Vì vậy, cả VFF và HLV Đinh Thế Nam đều xem giải U.19 Đông Nam Á 2022 vừa qua là cơ hội để khai phá tiềm năng của những ngôi sao triển vọng như Quốc Việt, Anh Tú, Văn Bình, Đức Việt, Bảo Long... bên cạnh những cầu thủ nhóm 2 như Đình Bảo, Châu Phi, Văn Sơn, Giản Tân... Thực tế kết quả cuối cùng đã phản ánh phần nào khi U.19 Việt Nam vẫn luôn chơi chủ động trước các đối thủ, nhưng lực lượng vẫn mỏng và có chênh lệch lớn giữa 2 đội hình chính và dự bị.

Đội U.19 Việt Nam vẫn chưa có được những cầu thủ tốt nhất

VFF

Đó cũng là lý do VFF tập trung tuyển U.19 Việt Nam từ ngày 22.7 vừa qua, tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF, đến ngày 31.7, trước khi vào Nam tham dự giải U.19 quốc tế tại Bình Dương (ngày 5 - 11.8) và tập huấn tại Nhật Bản từ ngày

13 - 26.8. Sau khi ổn định và sàng lọc đội hình, HLV Đinh Thế Nam sẽ cùng U.19 Việt Nam chính thức bước vào đấu trường chính là vòng loại U.20 châu Á 2023. Tại bảng F khởi tranh từ 14 - 18.9, U.19 Việt Nam sẽ đối đầu nước chủ nhà Indonesia, Hồng Kông và Timor Leste, với mục tiêu duy nhất là đoạt vé dự VCK U.20 châu Á 2023.

Với một loạt kế hoạch kỹ lưỡng như thế, không ngạc nhiên khi HLV Đinh Thế Nam rất kỳ vọng sớm được các CLB chuyên nghiệp chung tay hỗ trợ. Đội có 6 sự bổ sung, gồm thủ môn Đoàn Huy Hoàng, tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, tiền đạo Tiêu Trung Hiếu (CLB Viettel) và tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh (CLB Cần Thơ). Nhưng một lần nữa, những cầu thủ ông chờ đợi làm việc chung nhất lại tiếp tục vắng mặt.

Cựu tiền vệ Thể Công bày tỏ: “Có thể kể đến một số cầu thủ đang thi đấu cho Phố Hiến, SLNA, Thanh Hóa… Đó là những cầu thủ mà tôi đã biết và họ thực sự có năng lực. Hy vọng vào thời điểm cần thiết đội U.19 Việt Nam sẽ được tăng cường một số cầu thủ tại các CLB nói trên để đảm bảo sức cạnh tranh tại vòng loại cúp bóng đá U.20 châu Á 2023. Hy vọng trước khi bước vào vòng loại U.20 châu Á 2023, các cầu thủ U.20 Việt Nam sẽ tiến bộ hơn về bản lĩnh, tâm lý thi đấu. Ngoài ra, ban huấn luyện cũng đã có kế hoạch để cải thiện một số vấn đề chiến thuật cả trong phòng ngự lẫn tấn công”.

Nhưng nói đi cũng nói lại, CLB Phố Hiến hiện đang dẫn đầu hạng nhất với 19 điểm sau 8 vòng, có cơ hội lên chơi V-League. Trong hoàn cảnh đó, “bật đèn xanh” cho một loạt cầu thủ tập trung tuyển U.19 Việt Nam cũng là thách thức không nhỏ cho ban huấn luyện CLB Phố Hiến. Ngược lại, một số cầu thủ U.19 Việt Nam khác không được ra sân ở V-League, nhưng vẫn không được CLB nhả quân. Thiết nghĩ, VFF cần đóng vai trò lớn hơn để tạo cầu nối giúp dung hòa quyền lợi giữa các bên để U.19 Việt Nam có thể chuẩn bị tốt hơn cho vòng loại U.20 châu Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.