U.19 Malaysia cảnh giác cao độ dù ở bảng nhẹ ký giải Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/07/2022 07:27 GMT+7

HLV tuyển U.19 Malaysia, Hassan Sazali Waras, cảnh báo các học trò không nên đánh giá thấp đối thủ sau khi rơi vào bảng B nhẹ ký tại Giải U.19 Đông Nam Á 2022 ở Indonesia.

Tuyển U.19 Malaysia nằm ở bảng B và sẽ đối đầu với Lào, Timor Leste, CampuchiaSingapore, trong khi bảng A gồm Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Philippines và chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, HLV Hassan cảnh báo rằng cả 4 đội ở bảng B cũng có thế mạnh riêng và các học trò của ông cần phải cẩn thận.

HLV tuyển U.19 Malaysia, Hassan Sazali Waras, cảnh báo các cầu thủ dù nằm ở bảng B

FAM

"Với kết quả bốc thăm, chúng ta không rơi vào bảng “tử thần” có sự góp mặt của Thái Lan, chủ nhà Indonesia và Việt Nam, nhưng chúng ta không thể có thái độ chủ quan. Chúng tôi đã thắng 2 trận giao hữu trước Singapore nhưng tôi tin rằng U.19 Malaysia sẽ thực hiện một cuộc cải tổ ở giải đấu này. Chúng tôi không nghĩ quá nhiều về mục tiêu (bán kết) đã đặt ra vì điều quan trọng hơn là toàn đội phải tập trung từ trận này sang trận khác", HLV Hassan chia sẻ báo giới địa phương tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur chuẩn bị bay sang Indonesia.

Về thành tích tại Giải U.19 Đông Nam Á, Malaysia là á quân của giải gần nhất diễn ra tại Việt Nam vào năm 2019, nơi Harimau Muda thua 0-1 trước U.19 Úc trong trận chung kết.

Danh sách 25 cầu thủ chính thức tuyển U.19 Malaysia dự Giải U.19 Đông Nam Á 2022

FAM

Trong một diễn biến khác, HLV Hassan hôm 30.6 cũng đã công bố danh sách 25 cầu thủ chính thức dự Giải U.19 Đông Nam Á 2022 và sẽ triển khai kế hoạch luân phiên cầu thủ ở các trận đấu. "Tôi cần 25 cầu thủ này thay phiên nhau. Chúng tôi không thể chỉ tập trung vào đội hình xuất phát trong một trận đấu. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng đầy đủ các cầu thủ có sẵn để đối mặt với hành động vòng bảng", người từng là trợ lý HLV tuyển quốc gia và U.23 Malaysia cho Ong Kim Swee từ năm 2009 đến năm 2013, nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.