U.19 Indonesia khủng hoảng tiền đạo, HLV Shin Tae-yong chờ chi viện từ Na Uy

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/07/2022 09:47 GMT+7

Một cầu thủ đang thi đấu ở Na Uy có thể là giải pháp cho HLV Shin Tae-yong trong nỗ lực tăng cường tiền đạo cho đội tuyển U.19 Indonesia.

Theo tờ CNN Indonesia, cầu thủ được đề cập là Samuel Agung Marcello Silalahi, người đang thuộc CLB Na Uy Stromsgodset, một trong những đội bóng của giải bóng đá hàng đầu ở đất nước xứ Scandinavia. Tuy nhiên, Samuel hiện đang tăng cường sức mạnh cho đội Stromsgodset II đang thi đấu hạng 3 Na Uy. Samuel được biết là có cả bố và mẹ đến từ Indonesia. Cha anh đến từ Medan trong khi mẹ anh đến từ Bandung.

Tiền đạo chủ lực Ronaldo Kwateh (áo đỏ) của U.19 Indonesia chơi mờ nhạt

PSSI

Thành viên Hasani Abdulgani của PSSI Exco (Uỷ ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia) thừa nhận rằng ông chưa bao giờ nghe đến tên của Samuel Silalahi. Tuy nhiên, rất có thể bên tổ chức của ông sẽ tiến hành các cuộc tìm hiểu kỹ hơn về cầu thủ 17 tuổi này. "Tôi chưa bao giờ nghe nói về cầu thủ. Dù vậy thông tin này rất tích cực", ông Hasani, người đã xem khả năng của Samuel qua các đoạn băng, nói.

Ông Hasani nói rằng tất cả các quyết định triệu có thể tiến hành đối với mọi cầu thủ mới cho tuyển U.19 Indonesia phụ thuộc vào yêu cầu của HLV Shin Tae-yong. PSSI cũng sẽ tạo điều kiện cho giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri xem xét nếu Samuel Silalahi lọt trong tầm ngắm của chiến lược gia người Hàn Quốc. "Khi nói đến cầu thủ, điều đó tuỳ thuộc vào quyết định của Shin Tae-yong và được thông qua PSSI", thành viên của PSSI Exco nói khi được CNN Indonesia liên hệ.

Samuel Agung Marcello Silalahi, người đang khoác áo CLB Na Uy Stromsgodset

chụp màn hình

Trước đó, HLV Shin Tae-yong đã yêu cầu được tăng cường hàng tiền đạo sau khi tuyển U.19 Indonesia bị cầm hòa 0-0 với Thái Lan ở lượt trận thứ 3 bảng A Giải U.19 Đông Nam Á 2022 hôm 6.7 trên sân nhà. Ở trận ra quân giải này, hàng tiền đạo của đội bóng xứ vạn đảo cũng “tịt ngòi” trước U.19 Việt Nam. Thành tích này khiến đội bóng của HLV Shin Tae-yong rớt xuống vị trí thứ 4 bảng A sau Việt Nam, Thái Lan (cùng có 7 điểm) và Myanmar. U.19 Indonesia buộc phải thắng Philippines và Myanmar ở 2 lượt cuối mới có nhiều khả năng lọt vào bán kết.

"Như những gì đã thể hiện, các cầu thủ ở hàng tiền đạo của chúng tôi gặp vấn đề với việc dứt điểm, ngoại trừ trận thắng Brunei (thắng 7-0). Chúng ta nên tạo ra một hệ thống đào tạo trẻ tốt để phát hiện những cầu thủ tấn công xuất sắc. Đây là vấn đề của bóng đá Indonesia hiện nay. Tôi yêu cầu giúp đỡ, nếu bạn biết 1 tiền đạo tốt, hãy giới thiệu cho tôi", HLV Shin Tae-yong chia sẻ sau trận hoà U.19 Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.