U.16 Việt Nam: HLV Quốc Tuấn loại sao trẻ U.17 Việt Nam từng tập huấn tại Đức

26/07/2022 16:41 GMT+7

HLV Nguyễn Quốc Tuấn chốt danh sách 28 cầu thủ U.16 Việt Nam dự giải U.16 Đông Nam Á 2022 với chỉ 1 cầu thủ HAGL, loại sao trẻ U.17 Việt Nam Lê Huỳnh Triệu từng tập huấn tại Đức.

Sau trận hòa 2-2 với CLB Viettel nơi Lê Văn Thuận (CLB Thanh Hóa) và Lê Đình Long Vũ (SLNA) là những người lập công, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chốt lại bản danh sách 28 thành viên chính thức của U.16 Việt Nam dự giải U.16 Đông Nam Á 2022, diễn ra từ 31.7 - 13.8.

Dự kiến, đội bóng trẻ này với thành phần BHL và cán bộ chuyên môn 12 người trong đó có lãnh đội Hoàng Anh Tuấn (Học viện bóng đá Phù Đổng) sẽ lên đường bay sang Indonesia vào lúc 18 giờ 30 ngày mai, sẵn sàng cho 2 tuần thi đấu tại Yogyakarta.

Từng là thành viên "Dream Team" HAGL từng làm mưa làm gió bóng đá Việt Nam, đứng đầu học viện bóng đá HAGL sau đó dẫn dắt đội 1 của bầu Đức thi đấu ở V-League, nhưng ở đợt tập trung này HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ gọi duy nhất 1 cầu thủ phố núi là trung vệ Đinh Quang Kiệt.

HLV trưởng U.16 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn và trợ lý Nguyễn Quang Hải

VFF

Triết lý gọi quân chỉ nhìn vào năng lực, không nhìn vào danh tiếng CLB của ông Tuấn thể hiện khá rõ khi U.16 Việt Nam có nguồn đầu vào cực kỳ phong phú, bao gồm 11 địa phương - trung tâm như Hà Nội, Huế, Bình Dương, SLNA, PVF, Đà Nẵng, HAGL, TP.HCM, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Viettel.

Nhóm 4 cầu thủ bị loại phút chót, không tham gia hành trình gồm tiền vệ Đỗ Ngọc Minh (Nam Định), Ngân Như Dũng (Thanh Hóa), tiền đạo Phạm Ngọc Thanh Thảo (Huế) và nhất là Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp) từng cùng U.17 Việt Nam tập huấn tại Đức hồi đầu năm.

Khi tuyển U.16 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U.16 Đông Nam Á, nhiều người đã kỳ vọng các cầu thủ U.17 Việt Nam từng tập huấn dài hạn tại Đức sẽ là bộ khung cho đội.

Các cầu thủ U.16 Việt Nam (vàng) trong trận thắng U.19 CAND 6-4

VFF

Tuy nhiên, nếu bộ 3 gồm trung vệ Lê Nguyễn Quốc Kiên (PVF), tiền vệ Nguyễn Công Phương (Viettel) và tiền đạo Lê Đình Long Vũ (SLNA) được đăng ký nhờ các màn thể hiện tốt thì Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp) bị loại vì lý do thể lực và tập luyện không đảm bảo.

Trong quá trình tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tuyển U.16 Việt Nam đã có 3 trận thử lửa với các “quân xanh” chất lượng, lần lượt gặp U.19 Hà Nội (thua 1-3), U.19 CAND (thắng 6-4) và U.19 Viettel (hòa 2-2).

Đánh giá về lực lượng của đội, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Lứa cầu thủ U.16 này rơi vào 2 lứa tuổi 2006 và 2007. Vừa rồi đội U.17 Việt Nam đi tập huấn ở Đức, hầu như lứa tuổi của các em là 2005.

Các cầu thủ được test Covid-19 trước khi lên đường

VFF

Do vậy, đợt tập trung lần này, BHL chọn ra 3 em đã từng tham dự đợt tập huấn nói trên. Tôi hy vọng 3 em sẽ thể hiện tốt khả năng của mình trong đội hình U.16 Việt Nam thi đấu tại giải Đông Nam Á sắp tới”.

Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31.7 - 13.8. Theo kết quả bốc thăm, tuyển U.16 Việt Nam lại giống U.19 Việt Nam ở cùng bảng A với chủ nhà Indonesia, cùng với Singapore và Philippines.

Bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei trong khi Malaysia sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch trước các đối thủ cùng bảng C là Úc, Myanmar và Campuchia.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, trước mắt U.16 Việt Nam sẽ phấn để thể hiện tốt lối chơi của mình để góp mặt tại bán kết, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể đi đến trận đấu cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.