Tỷ lệ người nghèo VN thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực

01/11/2015 06:58 GMT+7

Dẫn số liệu từ Báo cáo thường niên của Basic Statistics 2015 (Thống kê cơ bản 2015), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra nhận xét cho rằng quá trình giảm nghèo, có việc làm tại các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có nhiều tiến triển tốt.

Dẫn số liệu từ Báo cáo thường niên của Basic Statistics 2015 (Thống kê cơ bản 2015), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra nhận xét cho rằng quá trình giảm nghèo, có việc làm tại các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có nhiều tiến triển tốt.

Tuy tốc độ không đồng đều, do tỷ lệ có việc làm tại một số nước vẫn còn thấp, số liệu Basic Statistics 2015 đưa ra cho thấy trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương VN có tỷ lệ người nghèo thuộc hàng thấp (9,8%), đứng thứ 5 sau Malaysia (1,7%), Kazakhstan (2,9%), Sri Lanka (6,7%), Trung Quốc (8,5%). Cũng theo số liệu này, tỷ lệ người nghèo tại VN thấp hơn nhiều quốc gia lân cận khác như Thái Lan (12,6%), Indonesia (11,3%), Philippines (25,2%), Ấn Độ (21,9%), Myanmar (25,6%). Số liệu Basic Statistics 2015 cũng cho thấy, tỷ lệ người dân có việc làm tại VN tương đối cao so với các quốc gia lân cận, chiếm 75,5%. Trong khi tỷ lệ này tại Thái Lan là 71,4%, Trung Quốc 67,9%, Indonesia 63,9%, Philippines 59,7%...
Basic Statistics được thực hiện hằng năm theo các chỉ số của Mục tiêu phát triển (MDG) tại các quốc gia có mức sống thấp hơn 1,25 USD/ngày, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong, lượng khí thải CO2. Thống kê cơ bản cũng dựa vào dữ liệu chỉ số kinh tế cơ bản như GDP, lạm phát, cán cân thương mại, nợ nước ngoài…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.