Tỷ lệ chọi lớp 10 của 99 trường THPT tại TP.HCM

13/05/2016 17:53 GMT+7

Dưới đây là tỷ lệ chọi lớp 10 năm học 2015-2016 và tỷ lệ chọi năm 2016-2017 để phụ huynh và học sinh tham khảo trước khi thay đổi nguyện vọng (nếu có).

Từ số liệu ban đầu về số học sinh đăng ký 3 nguyện vọng (NV) vào lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) xử lý số liệu để cung cấp cho học sinh các thông tin về tỷ lệ chọi năm học 2015-2016 và tỷ lệ chọi năm 2016-2017 để phụ huynh và học sinh tham khảo trước khi thay đổi nguyện vọng (nếu có).
Theo đó, trường có tỷ lệ chọi NV1 cao nhất là THPT Nguyễn Thượng Hiền (1/2,65), sau đó lần lượt là các trường: Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,04), Gia Định (1/2,0), Nguyễn Hữu Huân (1/1,96), Nguyễn Hữu Cầu (1/1,92)… Trong khi đó, có những trường có số HS đăng ký NV 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh như: Trường THPT Diên Hồng, Phú Hòa, Trung Lập…
Ông Minh cho hay, nhìn chung, hầu hết các trường năm nay đều giảm tỷ lệ chọi. Cụ thể, trong tổng số 99 trường THPT thì có một trường là THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ chọi bằng năm trước, 17 trường có tỷ lệ chọi tăng còn lại có đến 81 trường có tỷ lệ chọi giảm.
Sở dĩ ông Minh đưa ra tỷ lệ chọi cụ thể của từng trường là để học sinh có sự tham khảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, từ nay đến hết ngày 19.5 là khoảng thời gian để học sinh chỉnh sửa nguyện vọng nếu có.
Đồng thời, ông Minh cũng khuyên: “Nếu thấy trường mình đã đăng ký có tỷ lệ chọi không quá cao và không biến động thì không nên thay đổi. Quan trọng là đánh giá được sức học của mình, phải căn cứ vào thực lực của bản thân. Bất đắc dĩ, nếu cảm thấy không an toàn thì tìm trường có điểm chuẩn năm trước ngang với trường đó nhưng có tỷ lệ chọi thấp hơn”.
Tỷ lệ chọi cụ thể như sau:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.