Tỷ giá trung tâm lần đầu vượt ngưỡng 24.000 đồng

11/09/2023 16:36 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, tỷ giá trung tâm của VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố lên trên 24.000 đồng.

Hôm nay (11.9), tỷ giá trung tâm của VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.005 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tỷ giá trung tâm vượt mốc 24.000 đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 393 đồng, tương đương 1,66%. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 22.805 - 25.205 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố lần đầu vượt ngưỡng 24.000 đồng - Ảnh 1.

Tỷ giá giao dịch của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên chiều mua vào 23.400 đồng như nhiều tháng qua và chiều bán ra tăng 13 đồng, lên 25.155 đồng. Ngược lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại quay đầu đi xuống như Vietcombank mua vào 23.855 đồng và bán ra 24.225 đồng, giảm 35 đồng so với cuối tuần qua.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng MB (MBS) nhận định, tỷ giá VND/USD tăng cao do chịu áp lực từ yếu tố quốc tế. Dự báo, VND sẽ tiếp tục giảm giá so với USD và tỷ giá VND/USD có thể đạt lên mức 24.500 trong các tháng cuối năm, trước khi giảm nhẹ trở lại vào năm sau.

Sức ép lên tỷ giá trong nước được nhận định đang gia tăng trong bối cảnh Cục Dự trữ liên  bang Mỹ (Fed) vẫn có khả năng tăng thêm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 sắp tới. Nhưng nhiều chuyên gia cũng cho rằng áp lực từ đồng USD không lớn như năm 2022, rủi ro với tỷ giá sẽ không mạnh như giai đoạn cuối năm ngoái. Việc giảm giá của VND cũng có thể còn hỗ trợ cho xuất khẩu hàng hóa trong các tháng còn lại của năm...

Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh trong phiên đầu tuần giảm nhẹ. Dù vậy, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc Bộ phận Phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading nhận định, không có nhiều tín hiệu cho thấy đồng bạc xanh sẽ suy yếu trong ngắn hạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.