Tuyết rơi nhiều nhất trong hơn 40 năm ở Seoul

Khánh An
Khánh An
30/12/2023 20:29 GMT+7

Tuyết rơi ở Seoul (Hàn Quốc) dày đến hơn 10 cm và chỉ ít hơn kỷ lục vào năm 1981.

Tuyết rơi nhiều nhất trong hơn 40 năm ở Seoul- Ảnh 1.

Tuyết rơi dày đặc tại một công viên ở Seoul vào ngày 30.12

REUTERS

Hãng Yonhap đưa tin thủ đô Seoul của Hàn Quốc hứng đợt tuyết rơi nhiều nhất trong tháng 12 kể từ năm 1981, với độ dày lên đến hơn 10 cm trong ngày 30.12 và dự báo tuyết còn tiếp tục rơi tại nhiều nơi trên cả nước trước thềm năm mới.

Khuyến cáo tuyết rơi dày được ban bố trên toàn bộ thủ đô Seoul ngoại trừ khu vực tây nam, cũng như tại một số khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi và hầu hết tỉnh Gangwon ở phía đông, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc.

Tuyết rơi nhiều nhất trong hơn 40 năm ở Seoul- Ảnh 2.

Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul đầy tuyết

AFP

Tính đến 16 giờ (giờ địa phương), khuyến cáo vẫn còn hiệu lực tại nhiều khu vực ở Gangwon, với tuyết rơi dày từ 1-4 cm/giờ. Khuyến cáo được đưa ra khi tuyết dự kiến rơi dày từ 5 cm trở lên trong vòng 24 giờ. Trước đó, ngày 19.12.1981, tuyết rơi ở Seoul dày đến mức kỷ lục 18,3 cm.

Chính quyền Seoul đã điều động 4.689 người và 1.218 thiết bị để dọn tuyết ở thủ đô. Tuyết rơi dẫn đến các vụ va chạm giao thông nhẹ trên khắp Seoul. Một tuyến đường 5 làn ở Seoul cùng một số đoạn đường khác đã bị hạn chế lưu thông.

Tuyết rơi nhiều nhất trong hơn 40 năm ở Seoul- Ảnh 3.

Công nhân dọn tuyết tại quảng trường Gwanghwamun

AFP

Cơ quan thời tiết cho biết lượng mưa nhẹ dưới 0,1 mm hoặc tuyết rơi dưới 0,1 cm dự báo sẽ xảy ra ở các khu vực phía đông của tỉnh Gyeonggi và tỉnh Nam Chungcheong.

Vào ngày 31.12, cơ quan khí tượng dự báo trời nhiều mây trên khắp cả nước, có mưa hoặc tuyết vào buổi sáng và có khả năng có tuyết rơi dày đặc ở các khu vực ven biển thuộc tỉnh Gangwon vào buổi chiều.

Tuyết rơi nhiều nhất trong hơn 40 năm ở Seoul- Ảnh 4.

Một phụ nữ chụp ảnh với tuyết tại một công viên ở Seoul

REUTERS

Trước đó, đợt thời tiết lạnh nhất trong mùa đông năm nay tại Hàn Quốc đạt mức kỷ lục vào sáng 22.12, với nhiệt độ dưới mức âm 20 độ C tại một số khu vực ở tỉnh Gangwon, gây trở ngại giao thông và xáo trộn cuộc sống thường ngày trên cả nước.

Nhiệt độ thấp cũng khiến tuyết rơi bao trùm đảo du lịch Jeju ở phía nam và khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.