Tuyển Ý vắng hàng thủ trứ danh ở EURO 2020 tại vòng play-off World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
22/03/2022 09:48 GMT+7

Theo tờ La Gazzetta dello Sport , tuyển Ý chỉ có thể sử dụng mỗi thủ môn Gianluigi Donnarumma, trong khi cặp trung vệ Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini vẫn dưỡng thương còn Leonardo Spinazzola tiếp tục vắng mặt.

Sự xáo động lớn ở hàng thủ tuyển Ý một lần nữa khiến HLV Mancini phải tính toán các phương án thay thế ngay trước trận gặp Bắc Macedonia lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 25.3, tờ La Gazzetta dello Sport cho biết.

Bonucci và Chiellini đều vắng mặt khi tuyển Ý đấu Bắc Macedonia

AFP

Trước đó, trung vệ Bonucci có tên trong đợt triệu tập lần này của tuyển Ý nhưng vắng mặt ở trận đấu Juventus thắng Salernitana 2-0, còn Chiellini đã bình phục chấn thương chỉ thi đấu khoảng 45 phút do chưa hồi phục thể lực. Do đó, nhiều khả năng cặp trung vệ kỳ cựu này sẽ vắng mặt ở trận gặp Bắc Macedonia.

Ngoài ra, có thể HLV Mancini sẽ tính toán để họ được góp mặt ở trận then chốt hơn nếu vượt qua Bắc Macedonia để vào trận chung kết tranh vé dự World Cup 2022 (khả năng gặp tuyển Bồ Đào Nha hoặc Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 30.3).

Tờ La Gazzetta dello Sport dự đoán HLV Mancini sẽ chọn trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan để thay thế, và người chơi cặp còn lại là Gianluca Mancini của AS Roma hoặc Francesco Acerbi của Lazio.

Ngoài ra, ở các vị trí hậu vệ biên, một trong những các vị trí làm nên thương hiệu lối chơi tấn công đẹp mắt của tuyển Ý ở EURO 2020, với hậu vệ phải Giovanni Di Lorenzo cũng vắng mặt giờ chót, trong khi Spinazzola ở cánh trái vẫn chưa trở lại sau chấn thương nặng từ năm ngoái.

Các vị trí này buộc HLV Mancini hiện suy tính rất kỹ để chọn người thay thế nhằm giữ sự cân bằng trong lối chơi tấn công và phòng ngự của Azzurri. Tờ La Gazzetta dello Sport cho biết, nhiều khả năng Alessandro Florenzi sẽ thế chỗ của Di Lorenzo còn Emerson Palmieri sẽ thế chỗ của Spinazzola.

Như vậy, tuyển Ý ở trận gặp Bắc Macedonia sắp tới sẽ nhiều khả năng chỉ còn mỗi thủ môn Donnarumma trong hàng thủ trứ danh ở EURO 2020 ra sân đấu chính, và phần nào thêm Emerson Palmieri, trong khi còn lại đều là những cái tên mới hoặc chỉ ngồi dự bị trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.