Tuyển Việt Nam xét nghiệm PCR liên tục ngày gặp Nhật Bản, thầy Park thấp thỏm

29/03/2022 11:11 GMT+7

Theo quy định của Ban tổ chức trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 World Cup tại Nhật Bản, ngày 29.3, tuyển Việt Nam phải xét nghiệm PCR với Covid-19 thành 2 lần, trong đó một lần dành cho 14 thành viên đang là F1.

Trong ngày đầu tiên sang Nhật Bản, tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam được xét nghiệm ngay tại sân bay và trợ lý Lê Huy Khoa là người duy nhất trở thành F0. Sau khi tiến hành truy vết và lấy thông tin, Ban tổ chức trận đấu của nước chủ nhà Nhật Bản đã xác định thêm 15 thành viên khác của tuyển Việt Nam là F1. Trợ lý Lê Huy Khoa đang cách ly tại một khách sạn khác và ngày 27.3, 28.3, đã xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính nhưng vẫn chưa được xét nghiệm PCR.

Thầy Park chưa hết bất an

VFF

Còn 15 thành viên đang được phía Nhật coi là F1, vẫn ra sân tập cùng tuyển Việt Nam nhưng khi ăn tại khách sạn, phải ăn riêng. Ngày 28.3, toàn đội lại được xét nghiệm PCR và đều cho kết quả âm tính, bao gồm cả 3 ca nghi dính Covid-19 gồm bác sĩ Trần Anh Tuấn, cầu thủ Hà Đức ChinhAdriano Schmidt (3 thành viên này khi xét nghiệm nhanh tối ngày 27.3, có kết quả dương tính với Covid-19).

Tuyển Việt Nam tập ở sân Saitama vào tối 28.3.

VFF

17 giờ 35 theo giờ Việt Nam - tức 19 giờ 35 theo giờ Nhật Bản ngày 29.3, trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup giữa Nhật Bản và tuyển Việt Nam sẽ khởi tranh tại sân Saitama. Vào đúng ngày thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ được xét nghiệm PCR thành 2 đợt.

Sáng nay 29.3, các thành viên không là F1 đã xét nghiệm và đều âm tính với Covid-19. Còn nhóm 15 thành viên đang là F1, sẽ được xét nghiệm khoảng 2 tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Đến thời điểm này, thầy Park vẫn đang thấp thỏm lo âu và đợi chờ những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu với Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển thẳng về Hà Nội và có mặt ở sân bay Nội Bài vào lúc 14 giờ ngày 30.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.