Tuyển Việt Nam vs Campuchia: Phải thắng để khẳng định vị thế

18/12/2021 08:51 GMT+7

HLV Park Hang-seo cảnh báo học trò: Campuchia tuy không còn hy vọng gì nhưng họ chơi bằng danh dự và sự khẳng định cho tương lai nên đừng nghĩ họ yếu hơn có nghĩa là sẽ dễ dàng thua cuộc.

Chỉ cần hòa Campuchia vào tối mai cũng có vé vào bán kết AFF Cup 2020, nhưng với sự tôn trọng dành cho chính bản thân mình, đối thủ và giải đấu, tuyển Việt Nam sẽ quyết đi tiếp với số điểm nhiều nhất có thể ở vòng bảng. Điều này đồng nghĩa với “Phải thắng Campuchia”, ông Park nhấn mạnh.

Ông Park loại Quang Hải, Công Phượng khỏi đội hình tuyển Việt Nam trận gặp Campuchia?

Những kịch bản có thể xảy ra

Tình thế bảng B đang là cuộc đua tay 3 quyết liệt giữa Indonesia (7 điểm, hiệu số bàn thắng +6), Việt Nam (7 điểm, +5) và Malaysia (6 điểm). Về lý thuyết, tuyển Việt Nam có thể đi tiếp vào bán kết trong cả 3 trường hợp thắng, hòa hay thậm chí thua Campuchia. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước những kịch bản sau: 1: Chắc chắn sẽ xếp đầu bảng B nếu thắng Campuchia, còn ở cặp đấu cùng giờ còn lại vào ngày 19.12, Indonesia không thắng Malaysia. 2: Đi tiếp với vị trí nhì bảng nếu hòa Campuchia, bất kể tỷ số trận Malaysia - Indonesia. 3: Vẫn có thể đi tiếp dù thua Campuchia nhưng đứng sau Indonesia nếu họ đánh bại Malaysia. 4: Việt Nam thua Campuchia tỷ số tối thiểu còn Malaysia thắng Indonesia từ 3 bàn trở lên thì Việt Nam vẫn vào bán kết. Thầy trò ông Park chỉ bị loại nếu thua Campuchia 1 bàn và Indonesia cũng thua với tỷ số tương tự trước Malaysia.

Tuyển Việt Nam (giữa) sẽ rút kinh nghiệm từ trận bị Indonesia cầm chân, để vượt qua Campuchia

VFF

Trong trường hợp nếu cả Việt Nam và Indonesia cùng thắng, hiệu số bàn thắng sẽ được tính đến để xác định ngôi đầu bảng B (sẽ gặp đội nhì bảng A tại bán kết AFF Cup). Do bảng B đá sau nên tuyển Việt Nam có thể lựa chọn đối thủ sẽ gặp ở bảng A dựa vào kết quả cuộc đối đầu giữa Thái Lan và chủ nhà Singapore. Những khả năng trên khiến về lý thuyết thầy trò HLV Park Hang-seo có thể chuẩn bị rất nhiều kịch bản tiếp cận trận đấu với Campuchia. Nhưng trong triết lý kiên định của mình, ông Park luôn hướng tới thứ bóng đá chiến thắng và không bao giờ muốn học trò bị phân tâm bởi những trò đùa số học. Hôm qua, trong cuộc họp nội bộ họp bàn chiến thuật, ông Park nhấn mạnh mệnh lệnh quen thuộc là phải giành chiến thắng, không chỉ để đem niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam (vốn ít nhiều bị hụt hẫng sau trận hòa Indonesia) mà còn xây chắc vị thế của một nhà đương kim vô địch AFF Cup.

Tuyển Việt Nam sẽ chơi áp đặt

Tuyển Campuchia dù bị loại nhưng đã coi giải đấu lớn nhất khu vực là môi trường cọ xát lý tưởng để chuẩn bị cho cái đích dài hơi là SEA Games 32, khi được chơi trên sân nhà. Một chiến lược đầu tư bài bản, tốn kém nhiều tiền của đã được Liên đoàn Bóng đá Campuchia hoạch định, mà khởi đầu là mời danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda dẫn dắt tuyển Campuchia. Đồng HLV trưởng đội bóng này còn có Ryu Hirose, cũng quốc tịch Nhật - người mới đây đã tuyên bố thẳng tưng “bằng mọi giá sẽ chơi tấn công để đánh bại Việt Nam”.

Công bằng mà nói, bóng đá Campuchia từ ngày có thầy Nhật đã có tiến bộ. Cầu thủ dám chơi bóng, dám cầm bóng, đá ngắn nhỏ, kiểm soát bóng và phát triển bóng từ sân nhà. Nhân sự Campuchia không có quá nhiều cầu thủ giỏi, đẳng cấp nhưng cũng có số ít tạo ấn tượng, trong đó có Chan Vathanaka. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Campuchia” sở hữu chân trái khéo léo, có tốc độ, có khả năng cầm bóng - kiến tạo, là tâm điểm trong mọi đường lên bóng của đội bóng xứ chùa tháp. Không chỉ có tốc độ, Vathanaka cũng chứng tỏ mình là cầu thủ có khả năng không chiến tốt với 1 bàn thắng bằng đầu vào lưới đội Lào và anh cũng là người thực hiện những tình huống đá phạt cho Campuchia.

HLV Park Hang-seo cảnh báo học trò: Campuchia tuy không còn hy vọng gì nhưng họ chơi bằng danh dự và sự khẳng định cho tương lai nên đừng nghĩ họ yếu hơn có nghĩa là sẽ dễ dàng thua cuộc. Thầy Park lấy ví dụ từ chính đội tuyển Việt Nam - đội bóng được xem là yếu nhất khi gặp các anh tài châu Á tại vòng loại World Cup, nhưng chúng ta đã chiến đấu kiên cường, làm cho các “ông lớn” cũng toát mồ hôi.

Dù vậy cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, HLV Nguyễn Minh Phương cho rằng: “Đội Campuchia không phải là đối thủ của chúng ta. Kể cả lực lượng dự bị của tuyển Việt Nam vẫn có chất lượng nhỉnh hơn đối thủ nên không có gì để lo lắng cả. Nhiệm vụ duy nhất khi gặp họ là phải thắng. Không phải tôi chủ quan nhưng vẫn có khoảng cách lớn giữa lối chơi của Campuchia và tuyển Việt Nam. Tôi cho rằng có thể ông Park sẽ cho một vài trụ cột ngồi dự bị để giảm tải cho họ và trao cơ hội thể hiện cho những người ít ra sân từ đầu vòng bảng AFF Cup cũng như vòng loại World Cup 2022 như Minh Vương, Văn Toàn, Tấn Tài, Đức Chinh. Tiến Linh đang cần khai nòng nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu. Một trong những điểm mạnh nhất của tuyển VN là chiều sâu lực lượng. Có thể tuyển Việt Nam sẽ không tung đội hình mạnh nhất, nhưng cách nhập cuộc bắt buộc đẩy cao đội hình vây ráp, áp đặt lối chơi để gây sức ép lên Campuchia ngay từ đầu”.

HLV Minh Phương cho rằng ngay cả khi có cơ hội để chọn đối thủ ở bảng A thì ông Park cũng sẽ không quá bận tâm vì đơn giản chúng ta đang là nhà vô địch Đông Nam Á. Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam bày tỏ: “Tôi chờ đợi rất nhiều gương mặt tỏa sáng, nhất là những người ít được nhắc tên trong những trận vừa qua. Tôi tin các cầu thủ dự bị sẽ có nhiều đất diễn trước Campuchia, giúp HLV Park Hang-seo có nhiều lựa chọn và chuẩn bị cho bán kết. Tôi không cho rằng ông Park sẽ lựa chọn giữa Thái Lan hay Singapore vì đối thủ nào cũng vậy thôi, không khác biệt nhau và ai thì chúng ta cũng đều phải đánh bại. Dù là có tính toán gì thì mục tiêu tối thượng của tuyển Việt Nam là đánh bại Campuchia, thắng giòn giã để tạo đà hưng phấn tốt nhất trước vòng knock-out đáng chờ đợi. Tối 19.12, Việt Nam sẽ chơi cống hiến để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch, không cho đội bóng đang nổi của bóng đá Đông Nam Á cơ hội”.

Đừng xem thường Campuchia

Cựu tuyển thủ, HLV Phan Thanh Bình nhận xét: “Xem Campuchia đá 3 trận vừa qua tại AFF Cup, có thể thấy họ càng đá càng tiến bộ. Dĩ nhiên cách họ thua Malaysia, Indonesia đều cho thấy sự non kém bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu và thực tế họ chưa đủ tầm để gây khó cho Việt Nam, nhưng nếu họ chọn lối đá như cách mà Indonesia đã đá với chúng ta thì cũng là điều mà tuyển Việt Nam phải dè chừng. Bởi nếu hỏa lực phản công của Indonesia chưa đủ làm cho các hậu vệ Việt Nam vất vả thì với Chan Vathanaka ở trên, tôi cho rằng Campuchia rất đáng ngại trong các pha triển khai phản công. Vì vậy, tuyển Việt Nam dù là trên cơ, dù là cửa thắng rất lớn cũng đừng xem thường Campuchia. Cách họ gây khó cho Malaysia trong rất nhiều thời điểm cho thấy họ đủ sức tạo nên đột biến, hoặc việc ghi 2 bàn vào lưới Indonesia chính là lời khẳng định cho cách đá phản công nhanh đó của đội bóng xứ chùa tháp. Tôi nghĩ rằng trận này Việt Nam không nhất thiết phải đá tưng bừng vì chỉ cần 1 bàn thắng là đủ để chúng ta bước vào bán kết một cách thoải mái nhất. Đừng vì áp lực phải thắng như cách đã hạ gục Malaysia trước đây mà dâng cao đội hình, rất dễ bị Campuchia khai thác ngược lại. Cẩn trọng là đặc tính của thầy Park và tôi nghĩ vẫn không thừa. Chúng ta chỉ cần tập trung tốt để có 3 điểm, không cần phải chạy đua hiệu số bàn thắng bại. Quan trọng là thầy Park cần giữ chân cho các trụ cột để tính đường dài. May cho chúng ta là tuyển Campuchia có tiến bộ nhưng chất lượng cầu thủ không đồng đều, chỉ một vài cá nhân chơi khá thôi. Vì vậy chỉ cần đừng xem nhẹ họ thì 3 điểm chắc chắn sẽ nằm trong tay tuyển Việt Nam”.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.