Tuyển Việt Nam và đối thủ ‘soi’ kỹ về nhau, thầy Park đá ma với học trò

01/09/2021 08:17 GMT+7

Có một sự đối nghịch không hề nhẹ giữa hai HLV đội Ả Rập Xê Út và tuyển Việt Nam. Ông Park chưa phát biểu về đối thủ thì HLV Herve Renard không chỉ cho công khai buổi phân tích về đội bóng Đông Nam Á mà còn sớm đưa ra những phát ngôn.

Ngày 31.8, trước trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy Park đã tiến hành cho toàn đội cùng phân tích về chuyên môn của đội Ả Rập Xê Út. Đây không phải lần đầu tiên, thầy trò ông Park “mổ băng” về đối thủ.

Quang Hải tiết lộ vị trí của mình trong trận Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út

Trước khi sang Ả Rập Xê Út, đã hai lần ông yêu cầu tất cả các thành viên phải tự nghiên cứu đội tuyển Ả Rập Xê Út rồi trong buổi họp chung, mỗi người phải trình bày quan điểm của mình về ưu nhược của đội bạn.
Đội tuyển Việt Nam nhận định rằng, đội Ả Rập Xê Út chơi rất hay với sơ đồ 4-2-3-1, đẳng cấp cao như một đối bóng châu Âu, sở hữu lối đá nhanh, hiện đại, kỹ thuật cá nhân cực tốt, áp đặt được lên đối thủ để giành kiểm soát bóng tới 60 đến 70% thời gian của trận đấu. hậu vệ biên tham gia tấn công rất tích cực nhưng vì lên trên quá nhiều nên thường để lộ khoảng trống lớn giữa vị trí hậu vệ và trung vệ.

Thầy Park sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ vào chiều 1.9

ẢNH: VFF

Đội Ả Rập Xê Út cũng đã “mổ” băng về tuyển Việt Nam. HLV Herve Renard thậm chí còn đồng ý để bộ phận truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út quay hình và tuyên truyền buổi họp nội bộ này.
Vị HLV đã từng có thời gian ngắn dẫn dắt CLB Nam Định, đã nói về tuyển Việt Nam như sau: “Mục tiêu của chúng ta chắc chắn là World Cup 2022. Vì thế, chúng ta không được phép chủ quan. Trong quá khứ, đội Ả Rập Xê Út từng đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 và 5-0 nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ lưu tâm đến đội tuyển Việt Nam của thời kỳ hiện tại.
Họ là đội bóng có chỉ số phát triển thần kỳ và đang đứng đầu Đông Nam Á. Đây thực sự là một thách thức lớn của chúng ta. Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Họ là đội bóng có sự đoàn kết, các cầu thủ gắn bó nhiều năm với nhau. Chúng ta không được phép chủ quan dù chơi trên sân nhà và phải có nhiều phương án để đối phó với đối thủ".

Tuấn Anh và Hồng Duy

ẢNH: VFF

Trở lại với tuyển Việt Nam, trong buổi tập tối 31.8, HLV Park Hang-seo đã giảm thiểu khối lượng vận động cho các cầu thủ nhằm giúp họ có sự hồi phục tốt sau buổi tập đối kháng khá căng thẳng ngày hôm qua. Ông cũng dành phần lớn thời lượng cho các bài tập mang tính thư giãn để giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò.
Đây là việc làm cần thiết để giúp toàn đội có thể trở lại với trạng thái hưng phấn sau 3 ngày liên tiếp phải tập luyện với sự tập trung cao độ. Ông Park luôn cố gắng để tạo ra bầu không khí vui vẻ. Ông cũng tích cực tham gia “đá ma” cùng các học trò. Sự hóm hỉnh và gần gũi của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang lại những tiếng cười vui nhộn trên sân tập.

Tiến Linh (phải) sẽ đá chính?

ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, vào 20 giờ 30 ngày 1.9 (tức 0 giờ 30 ngày 2.9 theo giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên sân chính King Saud University. Cũng trong ngày 1.9, HLV Park Hang-seo sẽ họp báo trước trận từ 20 giờ đến 20 giờ 15 (theo giờ địa phương, tức 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 2.9).
Đội chủ nhà tập vào 19 giờ và họp báo vào 20 giờ 30 cũng theo giờ địa phương. Trận đấu giữa đội Ả Rập Xê Út và tuyển Việt Nam bắt đầu vào 21 giờ ngày 2.9, tức 1 giờ ngày 3.9 theo giờ Việt Nam (Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trên thethao.thanhnien.vn)
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.