Tuyển Việt Nam và cú sốc cần thiết trước khi tỉnh táo trở lại đấu Thái Lan

20/12/2021 18:12 GMT+7

Hai trận bán kết lượt đi lượt về AFF Cup 2020 với liều thuốc thử cực mạnh mang tên Thái Lan có thể xem là cơ hội để đội tuyển Việt Nam chứng minh bản lĩnh thực sự của mình.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam đã muốn vô địch AFF Cup thì đối thủ nào cũng phải vượt qua. Và Thái Lan là một trong số đó”. Sau trận thắng đội Campuchia, dù không đạt được mục đích đề ra là giành được vị trí nhất bảng B nhưng cả thầy Park và Quang Hải đều có chung nhận định sắt đá: bất kỳ chướng ngại vật nào cũng đáng ngại như nhau và nhiệm vụ sống còn của tuyển Việt Nam là phải đạt kết quả tốt nhất. Tốt nhất có nghĩa không phải…tốt nhì, có nghĩa phải thắng.

Bóng đá Thái Lan đang muốn lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á từ Việt Nam

ĐỘC LẬP

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa thua bất cứ một đội tuyển nào ở Đông Nam Á. Với Thái Lan, Việt Nam cũng chưa từng thua ở cấp độ đội tuyển và đội trẻ. Trong đó phải kể đến trận hòa 2-2 của U.22+2 Việt Nam và U.22+2 Thái Lan tại SEA Games 30 năm 2019; U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan với tỷ số 4-0 tại vòng loại U.23 châu Á 2020. Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở King’s Cup; hoà 0-0 ở cả 2 lượt đi và về tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sở hữu nhiều ngôi sao

ĐỘC LẬP

HLV Polking vừa bày tỏ tâm trạng về đội tuyển Việt Nam: “Tuyển Thái Lan đã đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 thì gặp bất cứ đối thủ nào cũng đều phải hướng tới chiến thắng, và không hề e ngại. Thế nhưng, việc sớm gặp tuyển Việt Nam ở bán kết thì nằm ngoài mọi dự định của chúng tôi”.

Việt Nam và Thái Lan 'nặng nợ' thế nào từ Huỳnh Đức, Kiatisak tới Quang Hải, Chanathip

Việc sớm đụng độ Thái Lan tại AFF Cup có khi lại tốt với Việt Nam. Cũng chẳng thừa đâu khi nhắc lại trận thắng Campuchia còn đang nóng bỏng tay. Trận thắng với tỷ số cách biệt lớn nhất ở phương diện đội tuyển dưới thời ông Park nhưng lại là trận thắng chưa trọn vẹn. Và có thể là cú sốc với chính người trong cuộc.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao về độ máu lửa, không buông bỏ trong mọi hoàn cảnh dù đang thắng hay thua. Tuy nhiên, thái độ thi đấu của các học trò thầy Park trong khoảng 20 phút cuối trận lại không được như thế. Ông Park có lẽ sẽ cần phải chấn chỉnh ngay cảm xúc thi đấu cho học trò. Bởi nếu cứ chơi với tâm lý không quyết liệt đến cùng, Việt Nam hoàn toàn có thể phải trả giá trước Thái Lan.

HLV Park Hang-seo cũng cần phải nhìn thẳng vào một vấn đề khác của tuyển Việt Nam, đó là thiếu tính bất ngờ và chiều sâu. 9 bàn của tuyển Việt Nam ở vòng bảng đều được ghi bởi nhóm đá chính. 8 trong số đó được thực hiện trong 60 phút đầu. Khoảng thời gian 1/3 cuối trận với 20 quyền thay người thực hiện trong 4 trận gần như không tạo ra khác biệt cho Việt Nam. Đây là thực tế mà ông Park cần phải mổ xẻ trước khi tuyển Việt Nam đấu 2 trận ra trò trước một đối thủ cực mạnh với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á.

Núi cao đo bản lĩnh. Muốn là nhà vô địch thì phải thắng những đối thủ khó nhất ở giải đấu. Hy vọng rằng, tuyển Việt Nam sẽ tỉnh táo và tìm kiếm một hình ảnh mới, diện mạo mới trước Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.