Tuyển Việt Nam trong mắt các đối thủ ở AFF Cup 2020

02/12/2021 08:57 GMT+7

Đánh giá rất cao tuyển Việt Nam nhưng một số đối thủ chung bảng B và báo giới khu vực vẫn nhận định rằng đương kim vô địch AFF Cup sẽ không dễ bảo vệ ngôi vương do đang gặp khó về lực lượng.

Tuyển Việt Nam mạnh trong mắt đối thủ nhưng chưa phải đã ưu thế hoàn toàn để bảo vệ ngôi vô địch

Độc Lập

Lào tự tin gây khó

Trên tài khoản Instagram của Liên đoàn Bóng đá Lào, tiền vệ kỳ cựu Mitsada Saitaifah của đội Lào chia sẻ: “Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam và lại đối đầu với đối thủ rất mạnh này ngay trận mở màn của bảng B, vào ngày 6.12. Tuyển Việt Nam thực sự là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nhờ sở hữu những cầu thủ xuất sắc. Các đối thủ còn lại của bảng B cũng rất đáng gờm gồm Malaysia, Indonesia và Campuchia vì họ cũng có những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, không bao giờ chịu buông bỏ. Đội Lào sẽ đến AFF Cup với tư cách là một tập thể có tinh thần chiến đấu luôn cao. Các đội đừng nên coi thường chúng tôi”.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị kĩ thế nào cho AFF Cup 2020?

Tiền vệ 31 tuổi đang chơi ở Thai League 3 tự tin khẳng định, tuyển Lào sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận mở màn và có thể sẽ gây ra bất ngờ cho Việt Nam. Thậm chí, Mitsada còn nhận định rằng đội Lào thể chơi ngang ngửa với Indonesia và sẵn sàng gây khó cho tuyển Việt Nam và Malaysia - những ứng viên cho tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020. Phát ngôn của Mitsada không phải nói cho vui mà hoàn toàn có cơ sở vì tuyển Lào dự AFF Cup với nhân sự khá chất lượng. Trong đó, đặc biệt nhất là tiền đạo Billy Ketkeophomphone đang chơi cho CLB Dunkerque ở Ligue 2 (giải hạng 2 Pháp). Ketkeophomphone trở thành cầu thủ gốc Đông Nam Á đầu tiên thi đấu ở Ligue 1 và quyết định khoác áo tuyển Lào do ba mẹ đều là người Lào.

Hùng Dũng de dọa vị trí của sao HAGL ở tuyển Việt Nam, ông Park khó nghĩ

Còn đội trưởng tuyển Lào Soukaphone Vongchiengkham cho rằng tuyển Việt Nam vào thời điểm này rất mạnh đủ sức bảo vệ ngôi vô địch, nhưng cầu thủ đầy kinh nghiệm này lưu ý Việt Nam cũng không dễ đi đến đích vì Malaysia, Thái Lan không hề thua kém về thực lực, lối chơi và cả kinh nghiệm thi đấu nên chắc chắn các đối thủ này sẽ biết cách ngáng đường Việt Nam. Vì vậy nếu Việt Nam chủ quan sẽ trả giá đắt.

Những luồng ý kiến trái chiều

Đang có những cái nhìn khác nhau về đội tuyển Việt Nam qua lăng kính của báo chí khu vực. Truyền thông Malaysia và Indonesia lại đưa ra những quan điểm trái chiều nhau về đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Báo chí Malaysia nhận định: “Dù tuyển Việt Nam có thành tích không tốt gần đây nhưng vẫn là đối thủ rất mạnh. Đội hình của HLV Park Hang-seo đang có phong độ khá tốt dù chưa có được thắng lợi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng Quế Ngọc Hải và đồng đội vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình. Nên nhớ rằng, tuyển Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á góp mặt giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam cũng là đội tuyển quốc gia có thứ hạng tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á (hạng 99). Thái Lan, vốn được biết đến từ lâu có truyền thống bóng đá tốt ở Đông Nam Á chỉ xếp ở hạng 118”.

Trong khi đó, theo tờ CNN Indonesia, tuyển Việt Nam đang bị ám ảnh bởi những vấn đề có thể ảnh hưởng đến thành tích ở AFF Cup 2020. “Đầu tiên là việc tuyển Việt Nam mất một số cầu thủ quan trọng ở AFF Cup năm nay. HLV Park Hang-seo sẽ không thể tung ra sân những cầu thủ trụ cột như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ phải Nguyễn Trọng Hoàng, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu. 3 cầu thủ này đóng vai trò rất quan trọng khi tuyển Việt Nam hướng đến ngôi vô địch lần này. Tuyển Việt Nam còn gặp vấn đề về thể lực. Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tuấn Anh là những cầu thủ từng bị chấn thương tại vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 nên có thể phong độ không được tốt nhất”, CNN Indonesia nhận định.

CNN Indonesia kết luận về đội Việt Nam như sau: “Tuyển Việt Nam vượt trội so với các đội Đông Nam Á khác vì góp mặt ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 nhưng Việt Nam lại luôn thua. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ, nhưng HLV Park Hang-seo nổi tiếng khôn khéo trong việc động viên học trò. Hơn nữa, Việt Nam lại cũng chỉ thua sát nút trước Úc, Nhật Bản và Ả Rập Xê Út thì đây có thể là tín hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam xuất sắc nhất so với các nước láng giềng”.

Một trang mạng khác của Indonesia là sportstar.id còn phân tích: “Việt Nam sẽ bị suy giảm sức mạnh phần nào khi thiếu Trọng Hoàng - cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho tuyển Việt Nam với 74 lần ra sân, chỉ đứng sau Lê Công Vinh với 83 lần. Không có thủ môn Văn Lâm, đội Việt Nam sẽ trông chờ vào lão tướng Bùi Tấn Trường. Vũ Văn Thanh hoặc Hồ Tấn Tài sẽ thay thế Trọng Hoàng. Bên cánh trái, Nguyễn Phong Hồng Duy có cơ hội trở thành người thay Văn Hậu. Dẫu vậy, trong số những cầu thủ mà HLV Park Hang-seo đưa đến AFF Cup có cả những cầu thủ đang gặp rắc rối về vấn đề thể lực. Khi không có đủ nhân lực mạnh nhất, đội Việt Nam gặp khó trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch”.

CĐV Thái Lan chỉ ngại mỗi tuyển Việt Nam

Cuộc thăm dò mới đây của Trường ĐH Kasem Bundit về triển vọng của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup cũng như đội sẽ có cơ hội lớn đăng quang cho thấy phần lớn những người tham gia khảo sát đều rất mong đợi tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, là người đã từng huấn luyện ở Thai League, rất am hiểu bóng đá Thái Lan và khu vực sẽ mang lại một sức bật cho đội bóng xứ chùa vàng. Qua khảo sát có đến 49% số người được hỏi chọn Thái Lan có khả năng lớn sẽ vô địch, 39% không chắc chắn và chỉ có 12% số người được hỏi chọn đội bóng khác lên ngôi.

Đánh giá về AFF Cup, các CĐV Thái Lan cũng bày tỏ quan điểm rằng họ ngại nhất đội tuyển Việt Nam, cho rằng Việt Nam vẫn là đối trọng số 1 và đang rất mạnh, nhất là vừa được cọ xát ở đẳng cấp cao tại vòng loại thứ 3 World Cup nên sẽ là thách thức lớn nhất cho bất cứ đối thủ nào. Đa phần những người tham gia khảo sát đều muốn thấy Thái Lan và Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết và cho dù ai lên ngôi thì đó cũng sẽ là kết thúc đẹp nhất của AFF Cup lần này. Có đến 38% người khảo sát cho rằng tuyển Việt Nam sẽ gây ra khó khăn lớn nhất cho Thái Lan, trong khi 27,35% chọn Malaysia, 24,08% chọn Singapore, Myanmar là 3,94%, còn Indonesia chỉ được đánh giá 1%... Điều này cho thấy CĐV Thái Lan chỉ ngại tuyển Việt Nam.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.