Tuyển Việt Nam tìm lại sự tự tin

14/11/2021 08:57 GMT+7

Nếu tuyển Nhật Bản thuê nhiều chuyến bay để các cầu thủ thi đấu trong nước và châu Âu lần lượt hội quân theo các nhóm khác nhau thì Ả Rập Xê Út giải quyết vấn đề di chuyển rất đơn giản.

Bởi Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) hiện sở hữu sẵn 2 chuyên cơ để chở đội tuyển và các quan chức. Hai chuyên cơ chở đội tuyển Ả Rập Xê Út và các quan chức SAFF dẫn đầu bởi Chủ tịch Yasser bin Hassan Al-Misehal trải qua gần 11 giờ bay đã có mặt ở Nội Bài vào tối 12.11.

Tuyển VN đã tự tin hơn nhiều sau màn trình diễn trước Nhật Bản

Độc Lập

Trận hòa Úc 0-0 tại Sydney được xem là một thành công khi giúp đội bóng có biệt danh “Chim ưng xanh” đập tan ý đồ thu hẹp khoảng cách của các đối thủ, giữ lợi thế điểm số an toàn hướng đến lượt về. Sau 5 lượt trận, Ả Rập Xê Út vẫn vững vàng ngôi đầu bảng B với 13 điểm, hơn Úc 3 điểm và hơn đội xếp thứ 3 là Nhật Bản đến 4 điểm.

Phương án nào để đội tuyển Việt Nam giành điểm khi gặp Ả Rập Xê Út?

Có thể thấy sự nghiêm túc của đội bóng giàu tham vọng này khi đem đến Việt Nam khối lượng hành lý còn nhiều hơn cả Nhật Bản (10 tấn), trong đó có cả những chiếc xe đạp chuyên dụng phục vụ tập luyện. Cũng ngụ tại khách sạn Grand Plaza giống đội Nhật, nhưng HLV Herve Renard đã yêu cầu đóng kín cửa buổi tập đầu tiên trên sân Hàng Đẫy chiều tối 13.11.

Đình Trọng nghỉ 2 tuần, Văn Hậu lạc quan trước phẫu thuật

Trung vệ Đình Trọng được xác định bị giãn dây chằng cổ chân, dập xương sên cần nghỉ ngơi 2 tuần, rất may không phải mổ. Trong khi đó, Văn Hậu đã có mặt tại Bệnh viện Sjsports tại Seoul (Hàn Quốc), chờ hoàn tất cách ly. Tinh thần của chàng trai quê Thái Bình là khá tích cực, tự tin trước ca phẫu thuật được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối.

Với không ít cầu thủ Việt Nam, dù Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu bảng B nhưng họ vẫn thích gặp đội bóng Tây Á này hơn là Nhật Bản. Hồi ức về màn trình diễn ấn tượng trong hơn 50 phút ở Ryadh, trong đó có bàn thắng của Quang Hải, đem đến một sự tự tin nhất định. Nếu duy trì sự bình tĩnh và giữ cự ly hợp lý như trận gặp Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể có một kết quả tốt hơn so với trận thua

Ả Rập Xê Út 1-3 ngày 3.9, khi Duy Mạnh nhận thẻ đỏ rời sân phút 54. Để ý rằng trong vài trận gần đây, tuyển Việt Nam đã thuần thục hơn cách ứng phó khi phòng ngự, không còn bị VAR “đè ra lấy điểm” như trước.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của tuyển Việt Nam cho trận gặp Ả Rập Xê Út là đôi chân của Tuấn Anh và Phan Văn Đức. Tuấn Anh có thể một lần nữa chỉ chịu tải nổi trong 45 phút rồi lại được thay ra, trong khi Văn Đức vào sân đầu hiệp 2 và được thay ra ở phút 84. Nếu Tuấn Anh là nỗi lo về sự mong manh của đôi chân pha lê thì trường hợp của tiền vệ SLNA phức tạp hơn. Anh vẫn đang chịu sức ép lớn dù HLV Park Hang-seo đã rất kiên nhẫn đặt niềm tin vào cầu thủ có sức bền dẻo dai nhưng gần 3 năm chưa nổ súng cho tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy Văn Đức chưa thích ứng với vai trò tiền vệ trung tâm lệch phải trong sơ đồ 5-3-2 của HLV Park Hang-seo. Trong khi sau bài test không tồi trước Nhật Bản, ông Park sẽ càng tự tin áp dụng lối chơi 3-4-3 trước Ả Rập Xê Út. Khi đó, 3 tiền vệ trung tâm sẽ gồm Quang Hải - Hoàng Đức - Tuấn Anh (hoặc một người thế chỗ anh như Xuân Trường, Đức Huy). Vì thế, tuyển VN hoàn toàn có thể chơi một trận ra trò trước Ả Rập Xê Út để hướng đến điểm số đầu tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.