Tuyển Việt Nam thích ứng với sự cố ngoài ý muốn

14/01/2022 08:42 GMT+7

Một loạt khó khăn chồng chất lên đội tuyển Việt Nam ngay đợt tập trung đầu tiên của năm 2022, nhưng không phải vì thế mà HLV Park Hang-seo hoang mang hay bi quan.

Dù đây là những khó khăn mà tuyển Việt Nam chưa từng vấp phải, nhưng “trên đời này, không có gì là không giải quyết được”, ông Park nói.

Tình hình Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh thế nào ?

Ba cầu thủ không may bị dương tính với Covid-19 ở 3 thời điểm khác nhau của nửa đầu tháng 1. Cách đây 2 ngày, Tiến Linh test nhanh cho kết quả dương tính với dịch bệnh và khi xét nghiệm RT-PCR cũng cho kết quả tương tự. Hiện tại Linh đang thực hiện cách ly tại một địa điểm ở Hà Nội. Còn Văn Toàn được nhận kết quả dương tính với Covid-19 sớm hơn Linh ít ngày, và cũng đang cách ly y tế ở Hà Nội. Hoàng Đức trở thành F0 từ ngày 6.1 và giờ đã âm tính nhưng vẫn đang cách ly tại Hải Dương mà theo yêu cầu của y tế địa phương, ngày 16.1 anh sẽ hoàn tất thời gian cách ly nếu như tiếp tục xét nghiệm âm tính. Điểm chung của 3 cầu thủ là sức khỏe đều tương đối khỏe mạnh, không có biểu hiện lâm sàng của Covid-19 do họ đều đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin.

Tuyển VN đoàn kết vượt qua khó khăn

VFF

Tuy nhiên, Hoàng Đức vẫn còn cơ hội lên tuyển vào ngày 17.1 tới nếu như anh đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe. Còn 2 đồng đội của Đức, nếu hồi phục tốt và cho kết quả âm tính trong ít ngày tới, cũng khó có thể sang Úc cùng tuyển Việt Nam thi đấu lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (gặp đội chủ nhà Úc ngày 27.1). Vì chắc chắn, cơ quan y tế địa phương sẽ yêu cầu họ phải hoàn tất cách ly thêm một thời gian, tùy tình hình thực tế. Trong khi đó, đội tuyển dự kiến sẽ di chuyển sang Úc vào ngày 20.1.

HLV Park giải thích về việc chỉ định Hùng Dũng làm đội trưởng ĐTVN thay “Hải Quế”

Trong bối cảnh thiếu nhân sự vì sự cố khách quan, ngày 13.1, ngày tập trung đầu tiên của tuyển Việt Nam, ông Park đã bàn bạc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các cộng sự để triệu tập bổ sung tiền vệ Ngân Văn Đại (đội Quảng Nam) và tiền đạo Trần Phi Sơn (đội Hà Tĩnh). Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này sẽ không đi Úc bởi không kịp làm visa. Sự có mặt của 2 tân binh cũng để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc trên sân nhà. Hôm nay, Văn Đại và Phi Sơn sẽ có mặt tại khách sạn Grand Plaza.

Ông Park sẽ loại ai?

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ mang sang Úc 23 cầu thủ. Như vậy, trừ Đại và Sơn (không kịp làm thủ tục xuất cảnh), Linh và Toàn (đang chờ hồi phục), số cầu thủ bị loại sẽ là 5 người. Dự kiến, sau trận đấu nội bộ vào ngày 19.1, ông Park sẽ công bố danh sách được chọn.

Một chi tiết rất đáng lưu ý, ở ngày tập trung đầu tiên, sau bữa trưa tại khách sạn, ông Park đã dành thời gian để nói chuyện với các thành viên đội tuyển và yêu cầu trợ lý Lưu Danh Minh chia lại phòng ở - dĩ nhiên phải được bàn bạc dân chủ và sự đồng ý của học trò. Ông muốn thay đổi nhiều thứ ở đội tuyển, từ những việc (tưởng là) rất nhỏ như ai ở với ai, ai làm đội trưởng, đội phó. Thầy Park nhấn mạnh rằng ông muốn nhìn thấy một luồng gió mới, một nguồn động lực mới và được chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vị trí.

Ông Park biết rõ, ở trận đấu với đội Úc, mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng lớn khi không có Tiến Linh, Văn Toàn. Trong tay ông chỉ còn 3 tiền đạo vừa mới vừa cũ: Công Phượng, Tuấn Hải, Thanh Minh. Nhưng “cơ hội hoàn toàn có thể mở ra với những ai cố gắng, nỗ lực thật sự và thể hiện được năng lực của mình”, ông Park nói và nhắn nhủ với các vị trí khác của đội tuyển rằng, ông sẽ loại những ai không xứng đáng và không dành bất kỳ sự ưu tiên nào cho bất kỳ ai. Ở buổi tập với khối lượng nhẹ vào chiều qua, thầy Park không đích thân thị phạm mà đi vòng vòng quanh sân, quan sát rất kỹ thái độ, sự tập trung của từng người.

Tất cả cầu thủ mới được gọi của đợt hội quân lần này (gồm 12 người: Hùng Dũng, Văn Vũ, Trọng Long, Văn Đô, Tuấn Hải, Thanh Minh, Hữu Tuấn, Đức Chiến, Thanh Bình, Quang Vinh, Văn Đại, Phi Sơn) sẽ được VFF bố trí cho đi tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn y tế cho đội tuyển càng phải được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt. Tất cả các thành viên trước ngày lên tuyển phải chủ động test nhanh Covid-19 và ở ngày đầu tập trung đã được xét nghiệm RT-PCR. Các cầu thủ sẽ không được phép xuất hiện ở những khu vực nằm ngoài quy định tại khách sạn, sân tập.

Hùng Dũng đeo băng đội trưởng

Ở cuộc họp nội bộ tối 13.1, tất cả thành viên đội tuyển Việt Nam đều rất vui khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được thầy Park chỉ định làm đội trưởng. Hai đội phó gồm trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Người giữ quỹ tài chính của đội vẫn là trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Cũng trong hôm qua, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Bộ VH-TT-DL, VFF về việc sân Mỹ Đình được phép đón 20.000 khán giả vào xem trận tuyển Việt Nam gặp đội Trung Quốc ngày 1.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.