'Tuyển Việt Nam thay đổi, để đánh bại Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022'

30/08/2022 15:32 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, các tuyển thủ Việt Nam như Bùi Tiến Dũng , Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài đã có những đánh giá thú vị và chia sẻ khát vọng vô địch.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị hướng đến AFF Cup 2022

Độc Lập

Như Thanh Niên vừa thông tin cách đây ít phút, lễ bốc thăm AFF Cup 2022 đã cho ra kết quả khi tuyển Việt Nam nằm bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: "Xét về đối đầu vài năm đổ lại đây thì có vẻ việc tuyển Việt Nam nằm bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào sẽ dễ chơi hơn.

Ở bảng A, tuyển Thái Lan sẽ phải đối mặt với Indonesia mạnh mẽ, hứa hẹn có ngoại binh nhập tịch tốt. Philippines vẫn là đối thủ đầy khó chịu trong khi Campuchia đang tiến bộ rất nhanh.

Kết quả bốc thăm phân bảng AFF Cup 2022

AFF

Về phần mình, tôi cho rằng tuyển Việt Nam sẽ nhắm đến mục tiêu lọt vào chung kết. Đối thủ lớn nhất ở bảng B là Malaysia thực tế đã nhiều lần là bại tướng của chúng ta trong vài năm qua.

Tôi cho rằng tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi so với mọi năm. Chất lượng các cầu thủ đang tốt lên nhiều. Điều đó sẽ làm cho đội tuyển có nhiều sự lựa chọn.

Chắc chắn, BHL tuyển Việt Nam đứng đầu là HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều phương án mới để thay đổi lối chơi hòng đạt được mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2022".

Về phần mình, trung vệ đội trưởng CLB Viettel Bùi Tiến Dũng rất quyết tâm: "Cá nhân tôi đã bị chấn thương nửa năm và vừa trở lại thi đấu. Tôi đang rất nỗ lực và sẽ cố gắng nhanh chóng lấy lại phong độ và thể trạng tốt nhất để BHL tuyển Việt Nam triệu tập trở lại".

Trong khi đó, tiền vệ Phan Văn Đức đặt ra mục tiêu riêng là hẹn gặp và đánh bại Thái Lan ở chung kết: "Thực tế, trình độ các đội ở Đông Nam Á đã thu hẹp lại nhiều trong vài năm đổ lại đây.

Chúng ta có thể thấy Campuchia và Lào đang tiến bộ rất nhanh, dần áp sát các đội thuộc nhóm trên. Đó là tín hiệu tích cực, khiến AFF Cup 2022 trở nên khó lường hơn.

Hồ Tấn Tài đang có phong độ rất cao cùng CLB Bình Định

CLB Bình Định

Tuyển Việt Nam tôn trọng nhưng không sợ bất kỳ đối thủ nào. Tôi rất nóng lòng hướng đến giải đấu, tự đặt ra mục tiêu gặp Thái Lan ở chung kết. Tôi và các đồng đội nếu được góp mặt sẽ dốc sức vì cái đích là đoạt lại chức vô địch!

Tất nhiên, muốn như thế thì toàn đội sẽ phải chuẩn bị thật tốt. Rất may là năm nay V-League đang diễn ra thuận lợi nên phong độ tuyển Việt Nam sẽ tốt hơn. Nhưng tất nhiên, các đối thủ cũng sẽ chuẩn bị rất tốt".

Về phần mình, hậu vệ phải Hồ Tấn Tài cũng có chung cách nhìn với 2 đàn anh. Đồng thời, anh cũng chia sẻ mục tiêu cá nhân của mình: "Tuyển Việt Nam sẽ tính toán từng trận một, tôn trọng mọi đối thủ và tập trung cho mỗi trận đấu đều như nhau.

Cá nhân tôi vẫn còn chút tiếc nuối ở AFF Cup 2020. Tôi nghĩ mình vẫn có thể còn đóng góp được nhiều hơn. Đó là động lực mạnh mẽ để tôi khởi đầu V-League 2022, để làm sao chuẩn bị tốt nhất, để có thể cống hiến tốt nhất cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.