Tuyển Việt Nam thăng hạng 95 thế giới, vào tốp 15 châu Á sau trận thắng Afghanistan

Giang Lao
Giang Lao
02/06/2022 07:23 GMT+7

Sau trận giao hữu quốc tế hạng A của FIFA thắng tuyển Afghanistan 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Phạm Tuấn Hải tối 1.6, đã giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,46 điểm vươn lên hạng 95 thế giới và 15 châu Á.

Theo đó, trang Footy Rankings tính toán tuyển Việt Nam được cộng 3,46 điểm nhờ thắng tuyển Afghanistan (hạng 150 thế giới), đã tích lũy được 1.218,84 điểm. Qua đó, kịp vươn lên 1 bậc từ 96 lên hạng 95 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA sẽ công bố lại cuối tháng 6.

Tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,46 điểm nhờ thắng tuyển Afghanistan

Khả Hòa

Với vị trí này, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí của tuyển Kyrgyzstan (sắp thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 từ 8 đến 14.6 gặp Singapore, Myanmar và Tajikistan), và trở lại tốp 15 châu Á.

CĐV nghĩ gì khi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Thống Nhất sau 5 năm?

Trước đây, vị trí thứ 15 châu Á là thường trực của tuyển Việt Nam nắm giữ, nhưng đã rơi ra ngoài tốp vì các kết quả ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, nhờ các kết quả khả quan từ đầu năm 2022 như thắng tuyển Trung Quốc 3-1 hay hòa tuyển Nhật Bản 1-1, cùng trận thắng giao hữu trước tuyển Afghanistan tối 1.6 đã giúp “Các chiến binh sao vàng” lấy lại vị trí trước đây.

Xem Đặng Văn Lâm thi đấu xuất thần trong ngày trở lại tuyển Việt Nam

Sau trận thắng tuyển Afghanistan, tuyển Việt Nam sẽ không thi đấu trong phần còn lại ở tháng 6 do đã có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023, và chỉ tập trung vào cuối năm thi đấu giải AFF Cup. Trong khi đó, nhiều đối thủ khu vực như tuyển Thái Lan vừa thua Bahrain 1-2 hay Indonesia hòa Bangladesh 0-0, Malaysia thắng tuyển Hong Kong 2-0 và Singapore thua Kuwait 0-2 đều phải tiếp tục thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Highlights Việt Nam 2-0 Afghanistan: Cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp của "thần tài" Tuấn Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.