Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên chảo lửa ‘thân thiện’ ở Bali

Quốc Việt
Quốc Việt
14/10/2019 13:57 GMT+7

Né được “chảo lửa” Gelora Bung Karno, tuyển Việt Nam sẽ chơi trên sân Kapten I Wayan Dipta Stadium cũng rất cuồng nhiệt nhưng văn minh bởi những CĐV dễ thương nhất Indonesia.

Alit Sidi Baru, biên tập viên của đài INEWS TV MNC Media là một trong hiếm phóng viên Indonesia có mặt ở các buổi tập của tuyển Việt Nam tại Bali. Cũng nói thêm, sau khi đội nhà thua liền 3 trận thì sự chú ý của truyền thông Indonesia sụt hẳn.
Alit rất chờ đợi trận bóng lịch sử này. Vì trước đó người dân Bali chỉ được chứng kiến các đội trẻ U.19 hay U.23 Indonesia. Phải nhờ tình hình chính trị phức tạp ở thủ đô Jakarta mà lần này fan bóng đá Bali mới có dịp chiêm ngưỡng những ngôi sao đội tuyển quốc gia chơi bóng tại đảo ngọc này.
“Sân Kapten I Wayan Dipta ở Gianyar sẽ lấp đầy bởi CĐV vì đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia chơi bóng tại Bali. Tình yêu bóng đá của người dân Bali là rất lớn. Ở các trận đấu trên sân nhà của CLB Bali United, vé luôn được bán sạch bong”, Alit tự hào.
Không chỉ đam mê. Bali có quyền tự hào sở hữu một trong những đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá Indonesia vào lúc này. Sau 20 vòng, Bali United đang xếp nhất tuyệt đối với giải vô địch quốc gia với 48 điểm.

Trước khi gặp Việt Nam, Indonesia đã bị UAE vùi dập thế nào?

Vào lúc này, họ hơn đội xếp nhì Badura United 10 điểm dù đối thủ đã chơi nhiều hơn 2 trận. Bali United là khách quen của các giải đấu AFC. CLB Thanh Hóa cũng từng chơi bóng tại đây và thua 1-3 ở AFC Cup 2018.
Vào lúc này, Bali United đang cung cấp cho tuyển Việt Nam 4 tuyển thủ Irfan bachdim, Stefano Lilipaly, Wawan Hendrawan, Ricky Fajrin. Trong đó Irfan là Bachdim là cầu thủ dự bị, còn lại đều thường xuyên đá chính ở vòng loại World Cup 2022

Các cầu thủ Bali United luôn thi đấu trên sân nhà đầy ắp khán giả. Vào đêm mai, trận Indonesia - Việt Nam cũng sẽ vậy

AFP

Điểm đặc biệt nhất, sẽ là các CĐV máu lửa mà cực kỳ dễ thương của Bali. Alit cho biết với giọng tự hào: “Các CĐV Bali chia làm vài nhóm khác nhau bao gồm North Side Boys, Semeton Dewata, Brigaz, and Buldog.
Những nhóm CĐV này luôn sát cánh cùng CLB Bali United khi thi đấu ở những giải đấu cao nhất Indonesia. Ngay như sân tập Gelora Samudra của tuyển Việt Nam cũng là một địa điểm tập quen thuộc của những CLB nghiệp dư gồm toàn các cầu thủ Úc và châu Âu.

Công Phượng thừa nhận phong độ chưa tốt và lời nhắn nhủ xúc động

Điểm đặc biệt nhất của họ là CĐV Bali không có mối quan hệ thù địch nào với những nhóm khác ở Indonesia. Người hâm mộ Bali được biết đến như những fan lịch sự và không bao giờ gây gổ hay quậy phá.
Điều này một phần có lẽ đến từ đặc trưng của Bali là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Tôi có thể bảo đảm rằng sân Kapten I Wayan Dipta sẽ đầy kín nhưng không có những sức ép quá đáng hay thù địch hướng về tuyển Việt Nam”.

Văn Toàn và các đồng đội sẽ chơi trên sân bóng đầy khán giả nhưng sẽ ít sự thù địch hơn nhiều so với Gelora Bung Karno

Độc Lập

Cũng nói thêm, Bali United là một trong những CLB tiên phong niêm yết trên thị trường chứng khoán Indonesia vào tháng 6 vừa qua. Điều này cho thấy tính quốc tế rất rõ của đội bóng này.
Đây sẽ là lời trấn an tích cực cho các CĐV Việt Nam. Dự kiến trận đấu tới tại đảo ngọc Bali sẽ có những nhóm CĐV từ Việt Nam sang cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo và kết hợp du lịch khi Bali đang vào mùa lễ hội.
Thêm đó, sẽ có những nhóm fan Việt đang sinh sống và làm việc, học tập ở Jakarta kéo về đây ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Họ có thể yên tâm không chịu cảnh chào đón thù địch ở vùng đất du lịch quốc tế này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.