Tuyển Việt Nam sẽ phòng ngự thế nào?

04/10/2021 08:53 GMT+7

Có một sự “tương thích” không hề nhẹ khi gần đến ngày thi đấu trận kế tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , nếu như đội chủ nhà Trung Quốc tập rất kỹ các tình huống dứt điểm từ xa thì tuyển Việt Nam lại cho các thủ môn rèn đi rèn lại cách đối phó với các cú sút từ cự ly dài.

Cầu thủ nguy hiểm nhất đang chơi tại La Liga

Đội tuyển Trung Quốc đã sử dụng lực lượng không quá giống nhau, sơ đồ đấu pháp cũng khác nhau cho mỗi loại đối tượng mà họ đã từng gặp. Nếu ở trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội Trung Quốc sử dụng sơ đồ 4-3-3, thiên về tấn công và thắng đội Syria tương đối dễ dàng với tỷ số 3-1 thì đến hai trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á, lại có sự biến đổi đội hình. HLV Li Tie đã bố trí sơ đồ 4-4-1-1, nặng về phòng ngự nhưng trước hai đối thủ đẳng cấp vượt trội là Úc và Nhật Bản, đội Trung Quốc vẫn thua.

Ông Park giấu bài thế nào trước trận đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc?

Đã có sự điều chỉnh nhân sự nhất định ở các tuyến nhưng điểm chung của 3 trận đấu nói trên là cựu danh thủ Trung Quốc Li Tie đều dùng tiền vệ công Wu Lei, cầu thủ đang chơi cho CLB Espanyol tại Tây Ban Nha. Anh này được Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đồng ý cho phép tập trung muộn với đội vào tối 4.10 vì bận thi đấu trận Espanyol gặp Real Madrid tối 3.10. Báo giới Trung Quốc không đánh giá quá cao các cầu thủ nhập tịch cũng như một vài cầu thủ nội địa của đội Trung Quốc nhưng riêng Wu Lei lại khác. Chơi ngay phía sau Elkeson, trung phong nhập tịch (nhưng khá mờ nhạt), Wu Lei qua các chỉ số kỹ thuật về tấn công, chuyền bóng, phối hợp đồng đội do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thống kê, đang trở thành cầu thủ nguy hiểm nhất đội Trung Quốc mà phía Việt Nam phải hết sức cảnh giác.

Hàng thủ tuyển VN với Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hồng Duy… đang tập phòng ngự

Cựu tiền đạo, HLV Đặng Phương Nam bình luận: “Wu Lei nhanh nhẹn, khéo léo. Anh ta thường hoạt động rất năng nổ ở cánh phải nên hậu vệ trái và trung vệ lệch trái của chúng ta là Hồng Duy, Tiến Dũng phải tuyệt đối lưu ý, không được để ra sai sót. Wu Lei đang thi đấu tại châu Âu và ở môi trường bóng đá tiên tiến bậc nhất thế giới là La Liga nên đẳng cấp chuyên môn sẽ rất cao. Do đó, chúng ta cần phải chăm sóc kỹ cầu thủ này. Dĩ nhiên, không thể bị hút vào một nhân tố mà để các nhân tố khác của đội Trung Quốc có cơ hội tung hoành”.

Gắn kết để giảm sức ép từ hai cánh

Tuyển Trung Quốc chọn sân Sharjah muốn lấy lại vận may

Sau 2 trận toàn thua trước Úc và Nhật Bản khi phải đá trên sân Khalifa ở Doha (Qatar), tuyển Trung Quốc do không thể tiếp tục quay về để thi đấu sân nhà trong nước nên quyết định chuyển sang UAE và chọn sân Sharjah là sân nhà của họ trong cuộc đón tiếp tuyển VN. Đây là sân từng mang lại vận hên cho thầy trò HLV Li Tie khi thắng 3 trận cuối cùng bảng A vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, lần lượt trước Philippines 2-0, Maldives 5-0 và Syria 3-1. Do vậy, báo chí Trung Quốc kỳ vọng sẽ thấy tuyển Trung Quốc tự tin hơn khi đá trên sân quen thuộc Sharjah. Trong khi với tuyển VN, sân này là lần đầu chúng ta thi đấu, các trận trước từ VCK Asian Cup gặp Jordan, Nhật Bản hay vòng loại thứ 2 World Cup vừa rồi gặp Indonesia, Malaysia, thầy trò ông Park đều đá trên sân Al Maktoum.

T.K

Ông Đặng Phương Nam nhấn mạnh rằng tuyển VN cần có tầm bao quát rộng và có được cách ứng phó phù hợp với đội Trung Quốc. “Gần đây, trong trận giao hữu hòa Syria với tỷ số 1-1, Trung Quốc dùng sơ đồ 5-3-2 và có thể họ sẽ áp dụng mô hình này ở trận gặp tuyển VN. Theo tôi, có lẽ thầy Park nên tiếp tục cho học trò khai triển lối chơi phòng ngự phản công dù so với Ả Rập Xê Út hay Úc, đối thủ của chúng ta vào ngày 7.10 tới đây không xuất sắc bằng. Đội Trung Quốc chủ yếu tấn công biên và tạt cánh, nhằm khai thác những khoảng trống ở hai nách của đối phương. Vì thế, các tiền vệ biên và hậu vệ biên của VN phải rất gắn kết để giảm áp lực từ hai cánh. Văn Thanh, Hồng Duy sẽ phải chơi áp sát hơn, không cho đội bạn tạo sức ép ở biên. Rất may mắn là ở trận tới, với sự trở lại của Duy Mạnh sau án treo giò, cùng với Ngọc Hải, Tiến Dũng, tuyển VN sẽ lại có bộ ba trung vệ tốt nhất. Nếu chúng ta quản trị tốt hệ thống phòng ngự thì hệ thống tấn công mới có cơ hội tạo bàn thắng. Tôi dự đoán, tuyển VN sẽ có tỷ số từ hòa (1-1 hoặc 2-2) đến thắng”, cựu tiền đạo Phương Nam nhận định.

Các thủ môn tuyển VN tập đón đỡ những tình huống sút xa

VFF

Phải phòng ngự từ xa và tạo nhiều tầng bảo vệ

Báo giới Trung Quốc tiết lộ, HLV Li Tie không chỉ yêu cầu các học trò tập tạt cánh đánh đầu mà còn phải chuyên cần tập sút xa. Trong khi đó, ở các buổi tập gần đây của tuyển VN, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu 4 thủ môn tập chuyên sâu về cách xử lý các tình huống sút xa. Trợ lý HLV Nguyễn Thế Anh trở thành... tiền đạo đối phương, thực hiện các cú sút ngoài vòng cấm địa, với các cự ly và vị trí khác nhau để lần lượt mỗi thủ môn trổ tài. Ông Park quan sát rất kỹ bài tập này trước khi lựa chọn ai sẽ là thủ môn số 1 của VN ở trận tới mà Tấn Trường đang là hướng lựa chọn ưu tiên. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu tuyển VN phải tổ chức được phòng ngự nhiều tầng, phòng ngự từ xa để đảm bảo an toàn.

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định: “Chúng ta phải phòng ngự từ ngay tiền đạo. Khi mất bóng, các cầu thủ của tuyến trên phải tranh chấp quyết liệt, cướp lại bóng ngay chứ không phó mặc hai tuyến còn lại. Trận tới, đội VN sẽ không chơi co cụm, không chơi tử thủ mà có thể đá đôi công. Nhưng trước hết chúng ta phải giữ được sạch mành lưới. Các tiền vệ phải nỗ lực khóa chặt được các tiền vệ đối phương. Theo quan sát của tôi, các tiền vệ của đội Trung Quốc ở hai trận đấu vừa qua, họ không có độ “tinh quái” và khéo léo như cầu thủ VN nên chúng ta có thể ngăn cản được những tình huống tiếp cận gần cầu môn mà đối phương tạo ra.

Trận này, tuyển VN cần giữ vững cự ly đội hình, hạn chế phạm lỗi trước vòng 16 m 50 dẫn đến các quả đá phạt cố định, cần xây dựng được các lớp bảo vệ để đối thủ không còn khe hở và khiến nỗ lực sút xa của họ sẽ bị triệt tiêu. Với sơ đồ 5-4-1, khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, tốc độ sẽ chậm hơn nhưng nếu chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3, các tình huống chuyển đổi trạng thái sẽ trở nên linh hoạt hơn. Tôi cho rằng, đội Trung Quốc khá vừa tầm với chúng ta nên thầy Park sẽ để tuyển VN thi đấu “thoáng đạt” hơn, cởi mở hơn. Thực tế đã chứng minh, nếu bị nhận bàn thua sớm, lối chơi của đội Trung Quốc rất dễ bị phá sản”. t

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.