Tuyển Việt Nam: Phớt lờ lý do chủ nhà Indonesia đòi đá sớm

06/01/2023 10:42 GMT+7

Những sự cố về CĐV liên tiếp khiến PSSI phải chịu sự giám sát đặc biệt của FIFA và AFC, nhưng ngược lại nước chủ nhà Indonesia cũng đang mượn chuyện đó để “bẻ giờ” trận đấu với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam muốn vô địch AFF Cup 2022 phải vượt qua mọi khó khăn, sức ép

Độc Lập

Chưa bao giờ trong lịch sử AFF Cup, một nước chủ nhà như Indonesia phải chịu sự giám sát đặc biệt từ FIFA và AFC, thậm chí yêu cầu phải có đến 2 giám sát trong trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam vào chiều nay.

Sự cố giẫm đạp thương tâm khiến 125 người chết hồi đầu tháng 10.2022, hoặc mới nhất là việc tuyển Thái Lan bị uy hiếp tại vòng bảng AFF Cup 2022 khiến hình ảnh bóng đá Indonesia mất điểm trầm trọng trong mắt FIFA và AFC.

Rõ ràng, việc kiểm soát CĐV đang là bài toán đặt ra cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Nhưng “con hư tại mẹ”, PSSI cũng khó thoát khỏi trách nhiệm sau rất nhiều hành vi dung dưỡng cho các CĐV nổi loạn.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lê Huy Khoa trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi

Độc Lập

Chúng ta đừng quên sau trận tuyển Việt Nam hòa Thái Lan rất bình thường ở giải U.19 Đông Nam Á 2022, dù không có bằng chứng nào nhưng lãnh đạo PSSI đổ dầu vào lửa khi nằng nặc cho rằng 2 đội khách tiêu cực, để CĐV quên đi việc đội chủ nhà bị loại từ vòng bảng.

Lịch sử đối đầu huấn luyện viên Shin Tae-yong: Ông Park Hang-seo tỏ ra "lép vế"

Quay trở lại chuyến đi vào tâm “chảo lửa” của tuyển Việt Nam, ban đầu PSSI và BTC trận đấu muốn nâng số lượng vé bán ra (100% bán theo dạng trực tuyến, hết rất nhanh) lên đến 90% sức chứa 77.193 chỗ ngồi của sân Gelora Bung Karno.

Tuy nhiên, sau cảnh báo và chỉ đạo giám sát chặt chẽ từ FIFA và AFC, yêu cầu của PSSI đã không được cảnh sát Jakarta chấp thuận, nên mức vé bán ra sẽ chỉ ở mức 70% sức chứa, tầm 50.000 chỗ ngồi, ngang với trận gặp Thái Lan ở vòng bảng.

Phương án chống bạo loạn và khủng bố của cảnh sát Jakarta

Độc Lập

Nhưng đồng thời, an ninh cũng trở thành lý do để BTC chủ nhà yêu cầu trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ 30, thay vì 19 giờ 30 như lịch BTC AFF Cup 2022 sớm ấn định từ trước khi giải khởi tranh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup, BTC giải phải nhượng bộ dời lịch vì vấn nạn hooligan.

HLV Park Hang-seo bày tỏ ý kiến: “Chuyện đổi lịch thi đấu như trận bán kết AFF Cup 2022 này, tôi biết năm nay Indonesia sẽ đăng cai U.20 World Cup. Nếu chỉ vì chuyện an ninh mà thay đổi lịch thì không nên chút nào".

Cũng nói thêm, việc đổi lịch trận bán kết sẽ đem lại lợi thế nhất định cho đội chủ nhà Indonesia. Nên nhớ rằng, cả 2 trận tuyển Indonesia đá sân nhà Gelora Bung Karno trước đó với Campuchia và Thái Lan, bóng đều lăn lúc 16 giờ 30.

Chưa bao giờ vấn đề an ninh AFF Cup bị FIFA và AFC soi kỹ đến thế

Độc Lập

Rõ ràng, tuyển Indonesia đã quá quen với việc đá vào buổi chiều khi trời còn nắng nóng. Nhiệt độ Jakarta lúc này vào khoảng 31 độ C, cao hơn rất nhiều mức dưới 20 độ C mà tuyển Việt Nam vẫn đá tại Mỹ Đình.

Với khí hậu nóng ẩm nhiệt đới điển hình, chắc chắn trận đấu vào lúc 16 giờ 30 sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của các cầu thủ, nhất là đội bóng vừa đến từ nơi bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh như tuyển Việt Nam.

Nhưng tất nhiên, cảnh sát Jakarta có lý do của mình, vì trận đấu diễn ra vào giờ đi làm sẽ hạn chế phần nào lượng CĐV quá khích vào sân, giúp an ninh sở tại chủ động các phương án kiểm soát, phòng ngừa bạo loạn tốt hơn.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng thể hiện bản lĩnh ở "chảo lửa" Gelora Bung Karno

Độc Lập

AFF Cup 2022 là cuộc chiến đường dài với những khó khăn, thách thức rất riêng của khu vực Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam hay bất kỳ đội bóng nào muốn vô địch sẽ phải trang bị đủ bản lĩnh để ứng phó.

Đến lúc này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã vững vàng đối mặt và vượt qua những mặt sân xấu ở Lào và… Mỹ Đình, mặt cỏ nhân tạo ở Singapore, lịch di chuyển dồn dập vì mật độ 3 ngày/trận… cho đến lịch họp báo tréo ngoe vào giờ ăn ở Singapore, Indonesia…

Do vậy, phản ứng tốt nhất lúc này là tập trung chuẩn bị chu đáo cho trận đấu. Nhà vô địch sẽ được vinh danh, vì phải đánh bại tất cả mọi đối thủ để đăng quang, như cách tuyển Việt Nam đã làm rất tuyệt vời năm 2018.

HLV Shin Tae-Yong tuyên bố sẽ chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.