Tuyển Việt Nam loại thêm Văn Kiên, sang UAE với 27 cầu thủ đấu đội Trung Quốc

30/09/2021 13:09 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã gút lại danh sách 27 cầu thủ thi đấu 2 lượt trận tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 . Theo đó, ông Park đã loại thêm cả hậu vệ Trần Văn Kiên.

Các cầu thủ sẽ không đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sân khách sắp tới gồm hậu vệ Trần Văn Kiên, Trương Văn Thiết, tiền vệ Trần Minh Vương, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Trọng Đại và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Trong số các cầu thủ nói trên thì sự vắng mặt của Minh Vương và Trọng Hoàng là điều đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam.
Minh Vương chưa kịp hồi phục chấn thương dây chằng trong khi Trọng Hoàng đang điều trị thoát vị đĩa đệm.
Trong số 27 cầu thủ được HLV Park Hang-seo chọn đáng chú ý là sự góp mặt của 5 cầu thủ thuộc lứa U.22 là thủ thành Nguyễn Văn Toản, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và bộ ba hậu vệ gồm Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh.

Thanh Bình, Công Phượng, Tuấn Hải

ẢNH: VFF

Nguyên Mạnh và Văn Toản

ẢNH: VFF

Đình Trọng đã khỏi chấn thương, Xuân Mạnh mới lên hội quân nhưng đã tạo được niềm tin cho thầy Park

ẢNH: VFF

Văn Xuân (27) sang UAE

ẢNH: VFF

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài để di chuyển sang UAE. Theo quy định mới về y tế, đội tuyển Việt Nam sẽ phải có mặt ở sân bay 6 tiếng trước khi khởi hành (trước đây chỉ cần 3 đến 4 tiếng) để xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay. Nhận kết quả xét nghiệm âm tính mới được lên máy bay.
Đội tuyển sẽ di chuyển vào 1 giờ sáng ngày 1.10, có mặt ở UAE vào 4 giờ 35 giờ địa phương tức 7 giờ 35 theo giờ Việt Nam. Đội được Ban tổ chức bố trí ở tại khách sạn 5 sao Sheraton tại Dubai. Ngay tối cùng ngày, thầy Park sẽ cho các học trò tập buổi đầu tiên tại nước bạn. Liên đoàn Bóng đá châu Á đã chốt thời gian thi đấu giữa đội Trung Quốctuyển Việt Nam trên sân Sharjah vào 22 giờ ngày 7.10, tức 1 giờ ngày 8.10 theo giờ Việt Nam.
 
Danh sách rút gọn đội tuyển Việt Nam
Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Toản
Hậu vệ (11): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh.
Tiền vệ (7): Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức, Lý Công Hoàng Anh.
Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.