Tuyển Việt Nam hoàn thiện miếng đánh cuối cùng trước ngày gặp Úc

26/01/2022 08:47 GMT+7

Ngày 26.1, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất làm quen sân chính Melbourne Olympic. Hôm qua, thầy Park đã chủ động giảm cường độ mặc dù vẫn cho các học trò rèn chiến thuật.

Yên tâm với thể lực của Hoàng Đức

Tuyển Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện những mảng miếng cuối cùng cho trận đấu gặp chủ nhà Úc mà như cách nói của HLV Park Hang-seo với học trò: “Tuy không còn cơ hội tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng chúng ta cũng không nên để khán giả quê nhà thất vọng. Phải trình diễn thứ bóng đá tốt nhất có thể”.

Trong buổi đấu đối kháng nội bộ cách đây 1 ngày, ông Park đã chia thành 2 đội hình lạ. Nói lạ là bởi, một đội hình chỉ gồm những cầu thủ phòng ngự, đội hình còn lại là những nhân tố ở hàng công và tiền vệ. Ông Park sử dụng hết nhân sự hiện có và yêu cầu 2 đội hình thi đấu hết công suất để kiểm tra chất lượng từng vị trí.

Đội Việt Nam tập luyện tại Úc ngày 25.1

VFF

Chưa thực sự hài lòng ở khâu phòng ngự, ông Park đề nghị các trung vệ và hậu vệ phải luôn tìm được sợi dây liên kết, tích cực hỗ trợ trong kèm người và bọc lót. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam nếu phòng ngự tốt ở cánh trái thì lại để hở cánh phải và ngược lại. Vì thế, ông Park yêu cầu học trò phải phân bổ lực lượng sao cho hợp lý, không bị hút vào một khu vực nhất định và phải nỗ lực lấp đầy khoảng trống ngay từ trung lộ, làm sao hạn chế được những đường chuyền dài của đối phương. Cũng rút kinh nghiệm từ lượt đi, tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng bám sát những tiền vệ cánh của Úc bởi họ đặc biệt lợi hại trong những pha chồng cánh đánh biên.

Còn đối với các vị trí ở hàng công, ông Park nói rõ quan điểm, hàng công không có nghĩa là chỉ lo tấn công mà phải cùng tham gia hỗ trợ phòng ngự từ xa. Các tiền vệ và tiền đạo nếu quán xuyến tốt vị trí của mình thì cũng có thể giúp Việt Nam có được một thế trận an toàn. Nếu như ở trận đấu nội bộ tại Việt Nam trước khi sang Úc, một số tân binh không được sử dụng thì ở trong cuộc sát hạch quan trọng nói trên, ông Park đã cho Nguyễn Hữu Tuấn đá chính khoảng 10 phút (mỗi hiệp chỉ thi đấu 20 phút). Tuấn nhanh, có tốc độ, tranh chấp 1 - 1 tốt nhưng cầm bóng triển khai chưa được như mong muốn của ông Park. Tô Văn Vũ tự tin, tạo được kết nối với các vệ tinh xung quanh nhưng vẫn còn có những đường chuyền hỏng. Hai nhân tố khác được đặc biệt chờ đợi là Hùng Dũng và Hoàng Đức thi đấu ổn. Đặc biệt là Đức đã lấy lại được sức khỏe tốt hơn hẳn so với buổi tập trước.

Khóa chặt hai biên của đối thủ

HLV Lưu Ngọc Hùng phân tích về những khó khăn của tuyển Việt Nam: “Việc thiếu vắng Quế Ngọc Hải có thể sẽ ảnh hưởng sự máu lửa trong khâu phòng ngự nhưng tôi tin thầy Park sẽ biết cách dung hòa và kết hợp những mảnh ghép hiện có. Chưa chắc Hữu Tuấn được đá chính nhưng nếu ra sân từ ghế dự bị, Tuấn sẽ phải nỗ lực tột độ vì Úc là đối thủ hoàn toàn khác so với những đội bóng mà Tuấn từng va chạm ở sân chơi quốc nội. Đội Úc đá rất đơn giản với các pha tạt từ hai biên và chủ yếu là biên phải. Vì thế, các cầu thủ đá cánh như Văn Thanh và Hồng Duy nên hạn chế lên cao, tập trung bắt chết các cầu thủ chạy cánh của Úc, để giảm bớt áp lực cho khu vực 16 m 50, bởi khi đối phương thực hiện được các quả rót từ hai biên, sức mạnh tấn công của họ thực sự khó lường.

Trận lượt đi, chúng ta chơi trên sân nhà Mỹ Đình mà vẫn để thua 1 bàn, còn ngày 27.1 tới, tuyển Việt Nam sẽ khó đá hơn nhiều bởi phải đấu trên sân khách. Các cầu thủ Việt Nam phải chơi thận trọng, tập trung phòng ngự số đông. Nếu các trung vệ bọc lọt tốt, áp sát ngay không cho tuyển Úc tạt biên thì chúng ta sẽ có được sự an toàn. Tuyển Việt Nam cần phải phân bổ tốt thể lực suốt 90 phút. Nếu dồn hết sức vào 75 phút đầu thì dễ bị xuống thể lực ở 15 phút cuối. Thế trận dễ bị vỡ vì đây là thời điểm nguy hiểm. Việc HLV Park Hang-seo chọn ai đá tiền vệ trung tâm cũng rất quan trọng. Nếu Hùng Dũng trở lại và đá với phong độ vốn có của anh thì Việt Nam sẽ không quá lép vế. Đội Úc đặt mục tiêu phải chiến thắng để đua với 2 đội đầu bảng là Ả Rập Xê Út và Nhật Bản, nên họ sẽ chơi quyết tâm để sớm có bàn thắng, vì thế tuyển Việt Nam phải tỉnh táo không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ”.

Cũng theo HLV Lưu Ngọc Hùng: “Không có HLV Arnold trên băng ghế chỉ đạo vì ông đang bị Covid-19, đội Úc còn bị sứt mẻ lực lượng khi vắng các ngôi sao như cặp tiền vệ Tom Rogic (Celtic), Aaron Mooy (Cảng Thượng Hải), trung vệ Harry Souttar của CLB Stoke City (giải hạng 2 Anh). Trong đó, Souttar với chiều cao 1,96 m được xem là “vũ khí lợi hại” khi hậu vệ 23 tuổi này đang đứng đầu danh sách ghi bàn của tuyển Úc tại vòng loại World Cup 2022 với 6 bàn thắng. Úc sẽ trông cậy vào các trụ cột như Riley McGree, Ajdin Hrustic, Trent Sainsbury, Mathew Ryan hay Bailey Wright… Tuyển Việt Nam cần đề phòng hậu vệ Rhyan Grant (Sydney FC) - người ghi bàn trong trận thắng 1-0 ở lượt đi. Sức mạnh tinh thần của Úc càng tăng thêm bởi sau 2 năm họ mới lại được đá trên sân nhà. Một trận đấu không dễ dàng cho tuyển Việt Nam nhưng với tôi, đội Úc cũng khó khăn không kém khi đối đầu với chúng ta”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.