Tuyển Việt Nam đã đến Úc an toàn, không phải bó mình trong bong bóng khép kín

22/01/2022 08:51 GMT+7

Sau 9 tiếng bay từ TP.HCM, đội tuyển Việt Nam đã có mặt an toàn ở Melbourne (Úc) vào 6 giờ 30 theo giờ Việt Nam sáng ngày 22.2.

Khi đến sân bay tại Melbourne (Úc), thầy trò HLV Park Hang-seo làm thủ tục nhập cảnh trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau đó tất cả thành viên tuyển Việt Nam được Ban tổ chức đưa về khách sạn.

Nước chủ nhà Úc bố trí cho tuyển Việt Nam ở tại khách sạn 5 sao Element Melbourne Richmond và phải xét nghiệm nhanh với Covid-19 mỗi ngày (ngày đầu tiên khi từ sân bay về khách sạn), xét nghiệm PCR 2 ngày/lần. Đội dự kiến tập ngay vào tối 21.1 và có 5 buổi tập tại sân phụ, 1 buổi tập tại sân chính Melbourne Rectangular Olympic vào ngày 26.1.

Melbourne chào đón tuyển Việt Nam

HOÀNG QUÂN

Các cầu thủ làm thủ tục nhập cảnh

HOÀNG QUÂN

Một điều khá đặc biệt là tại Úc, đội tuyển Việt Nam sẽ phải không phải ở trong quy trình bong bóng như các trận khác tại vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup 2022 hay như tại AFF Cup vừa qua ở Singapore. Nhưng để phòng chống dịch Covid-19, thầy trò ông Park vẫn phải tự bảo vệ mình cho an toàn. Trên đường từ sân bay về khách sạn, đội quan sát thấy người dân ở đây hầu như không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các thành viên vẫn phải cẩn trọng, tránh sự cố xảy ra.

Trên đường về khách sạn, đội đi ngang qua địa điểm đang tổ chức giải quần vợt Úc mở rộng

HOÀNG QUÂN

Ngày 21.1. HLV Arnold của đội chủ nhà Úc cũng đã công bố danh sách 24 cầu thủ trong trận tái đấu với chủ nhà Việt Nam. Đội Úc sẽ gặp tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng ngôi sao là cặp tiền vệ Tom Rogic (Celtic), Aaron Mooy (Cảng Thượng Hải) và trung vệ Harey Souttar – cầu thủ đã từng khiến sân Mỹ Đình bị sốc bởi chiều cao 1 m 96 khi anh cùng đồng đội đến Việt Nam thi đấu trận lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup vào đầu tháng 9 năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.