Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam 'chống dịch như chống giặc' tại Dubai

29/05/2021 10:35 GMT+7

Ngày 29.5, đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp tục xét nghiệm Covid-19 lần 2 tại UAE. Công tác phòng chống dịch được Ban tổ chức địa phương siết chặt và bản thân tuyển Việt Nam cũng ý thức rất cao về vấn đề này.

Ngay khi đặt chân đến sân bay Dubai (UAE) vào khuya muộn ngày 26.5, đội tuyển Việt Nam đã được tiêm vắc xin Covid -19 lần 1. Trước ngày lên đường, toàn đội được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 (chia thành hai thời điểm khác nhau). Trong suốt quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022 ở UAE, tất cả các thành viên của tuyển Việt Nam sẽ được xét nghiệm Covid-19 4 ngày/lần.

Xác nhận lý do Văn Lâm không sang UAE, cơ hội đến với Tấn Trường

Thầy Park dặn dò cực kỳ cẩn thận việc các học trò phải tự “bảo hộ” cho mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ông yêu cầu mỗi cầu thủ giắt sẵn bên mình một chai xịt khử khuẩn và sử dụng liên tục (trừ lúc tập trên sân), tránh tiếp xúc với người lạ. Khi tại UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ không có kế hoạch đi mua sắm, thăm thú thành phố. Mọi hoạt động vui chơi bên lề bị cắt hoàn toàn.

Từ khách sạn tại Dubai (UAE), nơi ở của tuyển Việt Nam nhìn ra ngoài rất đẹp

ẢNH: NGỌC LINH

Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cho biết: “Trong nước, mọi người dân Việt Nam đều tuân thủ nghiêm yêu cầu của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Chống dịch như chống giặc”. Khi sang UAE, mỗi thành viên đội tuyển càng nâng cao ý thức, đưa công tác phòng chống dịch bệnh như một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Khẩu trang, nước xịt khuẩn là hai thứ luôn phải sử dụng. Không thể chủ quan với dịch bệnh khi Covid-19 đang là đại dịch toàn cầu”.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, trưởng đoàn trả lời phỏng vấn tại UAE

ẢNH: NGỌC LINH

Thầy Park yêu cầu toàn đội phải tuân thủ nội quy

ẢNH: NGỌC LINH

Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Hiển, vào ngày 3.6, tuyển Việt Nam được chuyển sang khách sạn do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bố trí cũng tại thành phố Dubai, không chung với khách du lịch như khách sạn hiện nay đang ở. AFC sẽ yêu cầu khách sạn thực hiện đúng nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Highlights Bahrain 2-0 Malaysia: Đối thủ chung bảng đá kém, HLV Park vẫn cẩn trọng

Đội tuyển Việt Nam không được ra ngoài chỉ trừ lúc đi tập và đi thi đấu. Khi di chuyển, Ban tổ chức sẽ bố trí 2 xe ô tô (thay vì 1) và phải ngồi giãn cách trên. Đặc biệt, AFC sẽ bố trí cho các đội tuyển được ở mỗi người ở riêng một phòng. Ngày 29.5, tuyển Việt Nam được xét nghiệm Covid-19 và cứ 4 ngày/lần cho đến hết giải là ngày 15.6.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.