Tuyển Việt Nam cần biết chắt chiu cơ hội để đánh bại đội Trung Quốc

03/10/2021 09:11 GMT+7

Việc ghi bàn vào lưới đội Trung Quốc để giành chiến thắng trong lượt đấu kế tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là cái đích mà tuyển Việt Nam đang muốn vươn tới.

Nhưng để thực hiện được mục tiêu đầy khó khăn đó, đòi hỏi các cầu thủ phải rèn thật sắc vũ khí tấn công, trong đó cần đặc biệt chú trọng khâu dứt điểm cuối cùng.

Văn Thanh tập trở lại, Hồng Duy quyết cùng Việt Nam thắng Trung Quốc

Công Phượng lại bị nhắc nhở

Ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại sân phụ Sharjah (TP.Sharjah, UAE) cách đây 1 ngày, ông Park đã kéo riêng Công Phượng ra nhắc nhở vì anh thực hiện không chuẩn xác một số khâu liên quan chuyền và sút bóng. Đây không phải lần đầu tiên Công Phượng được thầy “ưu ái” như thế. Tháng 6 vừa qua, khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup, thầy Park cũng từng “níu” chân Phượng ở lại sau buổi tập để đích thân thị phạm cho anh một số tình huống dứt điểm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay cao trên 'đôi cánh HAGL'

Đúng là kể từ khi có thầy Park, Công Phượng đã cải thiện được vài điểm yếu lớn trong di chuyển (trước đây khi chạy với tốc độ cao, Phượng thường cúi gằm mặt xuống đất nên khả năng quan sát bị hạn chế) nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được sự vội vàng ở thời điểm quan trọng bậc nhất của một tình huống tấn công, đó là sút cầu môn. Ông Park yêu cầu Phượng phải tập trung cao hơn. Sẽ có người bênh Phượng là ở các trận đấu tập gần đây với U.22, Công Phượng đã ghi tới 4 bàn thắng. Không ai chê Phượng cả, nhất là khi anh mới trở lại tuyển Việt Nam. Tuy nhiên nên lưu ý rằng, đối thủ của tuyển Việt Nam ở những trận giao hữu chỉ là đội đàn em nên kinh nghiệm cũng non nớt hơn. Ở trận đấu nội bộ cuối cùng khi U.22 tung ra nhân sự được xem là mạnh nhất với cặp tiền vệ trụ rất xông xáo, tranh chấp quyết liệt, lập tức mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt. 3 tiền đạo gồm Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh hoàn toàn “tắt điện”, không ghi được bàn nào, còn tuyến giữa với Xuân Trường và Đức Huy có phần còn bị lép vế.

Công Phượng (phải) và đồng đội tập luyện chuẩn bị cho trận gặp đội Trung Quốc

VFF

Các tiền đạo Việt Nam hay dở ra sao ?

Công bằng mà nói, trình độ bóng đá của Trung Quốc vẫn đang hơn ta dù ở hai trận đấu vừa qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội Trung Quốc vẫn thua. Các chỉ số kỹ thuật của đội Trung Quốc đang tương đối có vấn đề nhưng không thể chủ quan. Nói tương đối có vấn đề vì ở trận thua đội Úc với tỷ số 0-3, đội Trung Quốc có 7 tình huống dứt điểm mà không có tình huống nào trúng đích, trong khi cũng với đối thủ là Úc, tuyển Việt Nam thua 0-1 nhưng có tới 11 cú dứt điểm, trong đó có 2 tình huống trúng đích. Còn nói tuyển Việt Nam không thể chủ quan vì trong bóng đá, nếu khinh suất trong phòng ngự và không biết chắt chiu cơ hội trong tấn công thì có thể sẽ phải trả giá.

Đội Trung Quốc sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt, chắc chắn họ sẽ chơi tranh chấp quyết liệt và tìm mọi cách phong tỏa các tình huống khai triển tấn công hay phản công của tuyển Việt Nam nên “chúng ta cần phải chắt chiu từng cơ hội có được, dù là nhỏ nhất”, ông Park nói khi cùng các thành viên đội tuyển mổ băng kỹ thuật về đối thủ. Tuyển Việt Nam cũng đã phân tích khá kỹ về hệ thống phòng ngự của tuyển Trung Quốc. Các học trò của HLV Li Tie không quán xuyến quá tốt khu vực trung tuyến. Hai hậu vệ biên thường để lộ khoảng trống khi kết hợp với tiền vệ. Đó là đặc điểm đáng lưu ý, giúp tuyển VN có thể đưa ra phương án ghi bàn.

Hiện trong tay ông Park đang có các tiền đạo mà mỗi người một vẻ: Tiến Linh là trung phong đúng nghĩa, anh giỏi săn bàn ở khu vực 20 m đổ lại nhưng lại dễ bị đói bóng nếu tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công; Văn Toàn tốc độ tốt, có khả năng xuyên phá, chạy nhanh với cự ly dài - khá phù hợp với phản công nhưng điểm yếu là kỹ năng dứt điểm không sắc sảo. Từ thời ông Park, Toàn chưa ghi 1 bàn nào cho tuyển Việt Nam (trừ đội Olympic Việt Nam). Công Phượng có khả năng gây rối trong vòng cấm và theo thông tin từ nội bộ ban huấn luyện, anh còn được giao nhiệm vụ kiếm phạt đền cho đội tuyển nhưng cách xử lý bóng còn rườm rà, nhiều động tác thừa; Đức Chinh cần mẫn, có sức mạnh nhưng lại thiếu nhạy bén; Tuấn Hải năng nổ, nhiệt tình, có thể tham gia phòng ngự, có khả năng đánh đầu, chọn điểm rơi tốt nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nên cương nhu tùy biến

Ông Park và các cầu thủ đặt ra nhiệm vụ có kết quả tốt trước đội Trung Quốc. Hiện tại, ông Park chưa đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự cũng như sơ đồ đấu pháp của tuyển Việt Nam ở trận chiến quan trọng này. Một thành viên đội tuyển cho hay có thể đến buổi tập thứ 3 của tuyển Việt Nam tại UAE, ông Park cùng các cộng sự mới yêu cầu cụ thể về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ chơi áp sát và chọn cách đá thiên về tấn công.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “Đội Trung Quốc là đối thủ khá phù hợp với tuyển Việt Nam. Trình độ có nhỉnh hơn Việt Nam nhưng không quá vượt trội. Nếu như ở hai trận gặp Ả Rập Xê Út và Úc, chúng ta cơ bản là phòng ngự, còn khi gặp đội Trung Quốc, tuyển Việt Nam vẫn cố gắng không để mất tính chủ động trong phòng ngự nhưng sẽ tấn công nhiều hơn. Các tiền đạo sẽ có cơ hội tốt hơn nếu họ tạo được sự ăn khớp với các vị trí còn lại. Tuyển Việt Nam cần giữ được sự liên thông giữa các tuyến. Hãy nhìn lại trận thua Ả Rập Xê Út, chúng ta có bàn thắng sớm của Quang Hải ngay ở phút thứ 3, nghĩa là rất có hiệu quả trong tấn công. Nhưng các cầu thủ Việt Nam lại tự đặt mình vào thế trận có tính rủi ro cao khi lùi về phòng ngự quá sớm sau bàn thắng. Với đối thủ “vừa miếng” như đội Trung Quốc, chúng ta nên chơi đôi công và nếu có thể có bàn thắng sớm thì tiếp tục tấn công tiếp. Tuyển Việt Nam nên cương nhu tùy biến. Nhưng có lẽ không nên chỉ thụ động phòng ngự. Tôi cho rằng ông Park sẽ bố trí sơ đồ 3-4-3. Vai trò của hàng công là cực kỳ quan trọng trong trận đấu vào ngày 7.10 tới đây”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với HLV Park Hang-seo. Sắp tới, sau trận gặp đội Oman, các bên sẽ ngồi lại với nhau để hợp thức hóa việc gia hạn này chứ không phải tiến hành đàm phán. Mức lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác dành cho ông Park vẫn được giữ nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.