Tuyển Việt Nam bắt đầu cuộc trường chinh

28/05/2021 09:00 GMT+7

.Ngày đầu tiên tại UAE, đội tuyển Việt Nam đã được nếm trải nhiều cảm xúc khác nhau, khó khăn có, thuận lợi có, nhưng nói như tiền vệ Quang Hải : “Chúng tôi sẽ sớm thích nghi với hoàn cảnh để cố gắng thi đấu thật tốt tại vòng loại World Cup 2022 ”.

 

Ấm áp tình đồng bào khi xa quê hương

Những chuyến thi đấu xa quê nhà luôn chứa đựng những thử thách lớn với tuyển Việt Nam và chuyến sang UAE lần này thử thách ấy còn tăng lên gấp bội, bởi được đặt trong bối cảnh đặc biệt của toàn cầu: dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp. Hình ảnh thầy trò HLV Park Hang-seo kín bưng trong bộ đồ bảo hộ y tế bước xuống sân bay ở Dubai vào đêm 26.5 sẽ trở thành một trải nghiệm khó quên đối với từng thành viên. Ban tổ chức địa phương phân luồng riêng cho tuyển Việt Nam để làm thủ tục xét nghiệm RT-PCR ngay tại chỗ và thay vì phải chờ 1 ngày ở sân bay, thầy trò ông Park đã được ưu tiên lên xe buýt về thẳng khách sạn. Đến trưa hôm qua, tất cả các thành viên đều nhận kết quả âm tính với Covid-19, đủ điều kiện về an toàn y tế để chính thức bước vào hành trình vòng loại World Cup 2022.

Khám phá bài tập thích nghi múi giờ, hồi phục thể lực của đội tuyển Việt Nam

“Phải tự tin vào khả năng của bản thân”

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển truyền tải thông điệp với toàn đội: “Người hâm mộ cả nước đang dõi theo từng bước chân của đội tuyển và rất kỳ vọng đội tuyển sẽ nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup. Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng nếu bản thân chúng ta không có sự chuẩn bị tốt, không có sự nỗ lực, không cố gắng hết mình, không có ý chí và tinh thần chiến đấu thì chúng ta sẽ không thể đạt được kết quả như mong muốn. Những hành trình mà chúng ta đã đi qua tại VCK giải U.23 châu Á, AFF Cup, ASIAD 18, Asian Cup rồi đến SEA Games 30 là minh chứng rõ nét nhất. Không ai có thể vào sân đá thay cho các cầu thủ được, vì vậy các bạn cần phải tự tin vào khả năng của bản thân mình, tin là mình sẽ góp phần giúp đội tuyển viết lên lịch sử”

Lo ngại đội tuyển Việt Nam có thể gặp rủi ro lớn vì CHDCND Triều Tiên

Một cầu thủ chia sẻ: “Đã được tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ trước khi lên đường nên tâm lý chúng tôi càng thêm vững vàng. Tuy nhiên, không thể chủ quan với dịch bệnh. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và thầy Park luôn căn dặn phải tuyệt đối tuân thủ nội quy của đội tuyển, tránh sự cố dù nhỏ nhất có thể xảy ra, làm ảnh hưởng đến các thành viên khác và phá vỡ toàn bộ quy trình chuẩn bị rất công phu. Dĩ nhiên đều là những người đã trưởng thành và mang trên vai sứ mệnh cao cả của bóng đá Việt Nam, chúng tôi nhận thức được những điều cần làm và những điều nên tránh. Khi đặt chân đến UAE, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động vì được kiều bào đang sinh sống và làm việc tại UAE đón tiếp nồng nhiệt. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn đã chúc anh em chúng tôi thi đấu thật thành công. Cách đây 2 năm cũng tại UAE, đội tuyển Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc tại Asian Cup 2019. Khi đó với đội hình thuộc nhóm trẻ nhất giải, tuyển Việt Nam đã vượt qua Yemen, Jordan... để vào đến vòng tứ kết. Trở lại quốc gia này với trọng trách và nhiệm vụ nặng nề hơn, chúng tôi càng quyết tâm siết chặt tay nhau với khát vọng tạo nên kỳ tích cho Việt Nam. Có vẻ như UAE đang là “đất lành” cho bóng đá Việt Nam, mới nhất tuyển futsal cũng vừa đoạt vé dự Futsal World Cup 2021. Hy vọng chúng ta sẽ tái lập được thành công như 2 năm trước để viết tiếp cột mốc lịch sử khác cho bóng đá Việt Nam”.

Thầy Park và các tuyển thủ trong buổi tập đầu tiên tại UAE

Ngọc Linh

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), những đội tuyển của bảng G vòng loại World Cup 2022 thi đấu sớm vào ngày 3.6 như Thái Lan, Malaysia, Indonesia sẽ được ở tại khách sạn do AFC bố trí từ ngày 31.5. Còn tuyển Việt Nam do thi đấu muộn hơn (ngày 7.6) nên ngày 3.6 mới được chuyển về khách sạn Crowne Plaza do Ban tổ chức thu xếp. Nhưng VFF đã rất chu đáo cử người tiền trạm và chọn được khách sạn Swissotel Al Murooj Dubai (một trong những khách sạn cao cấp nhất Dubai) để đội tuyển lưu trú từ nay cho đến khi sang nơi ở mới. Một thành viên trong đội tiết lộ khách sạn rất đẹp, tiện nghi, khuôn viên rộng rãi giúp các cầu thủ không cảm thấy bị gò bó trong bối cảnh các hoạt động bị hạn chế vì dịch bệnh Covid-19. “Dù Việt Nam và UAE chênh lệch múi giờ nhưng điều đó không phải khó khăn lớn. Chúng tôi sớm thích nghi thôi”, tiền vệ Quang Hải cho hay.

Lịch trình chi tiết của đội tuyển Việt Nam sang UAE đá vòng loại World Cup

Thời tiết khắc nghiệt

Tại UAE, một trong những lo lắng lớn nhất của HLV Park Hang-seo thuộc về điều kiện khách quan. Khí hậu UAE khô nóng khắc nghiệt, ban ngày nhiệt độ lên đến 41 - 43 độ C rất khó chịu. Đến cuối giờ chiều (khung giờ thi đấu của bảng G) mà không khí vẫn còn nóng hầm hập. Sau cuộc họp vào chiều qua, một thành viên của đội tuyển chia sẻ: “Năm 2019, khi chúng tôi đến đây là vào tháng 1 - thời điểm mùa đông nên chưa biết, chưa thấm thời tiết nóng như rang như lúc này. Quả là “đối thủ” thời tiết cũng rất đáng gờm. Vì thế thầy Park yêu cầu học trò phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Bây giờ có nhiều thứ cần phải tránh càng xa càng tốt như bị ốm sốt, cảm cúm hay bị chấn thương. Đã sắp đến giờ G rồi nên không thể chủ quan với thể lực và sức khỏe của mình”.

Hoàng Đức, Hai Long và Việt Anh, những niềm hy vọng mới của tuyển Việt Nam

Ngọc Linh

Một vấn đề nữa là UAE không sử dụng thịt heo nên thực đơn của đội tuyển Việt Nam thiếu các món được chế biến từ loại thịt này. Trong “núi” hành lý mà các thành viên mang sang UAE, không thiếu các “món tủ” như ruốc cá, ruốc thịt, giò các loại và cả mì tôm, tương ớt… Dĩ nhiên đây chỉ là những món phòng xa, đội tuyển Việt Nam vẫn phải ăn uống đủ chất với thực đơn do khách sạn chế biến. Cán bộ tiền trạm của VFF đã làm việc trước để đầu bếp lo liệu những món mặc dù không có thịt heo những vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng, ngon miệng cho các tuyển thủ.
Ở buổi tập đầu tiên trên đất khách vào 20 giờ (23 giờ Việt Nam) đêm qua, thầy Park chỉ yêu cầu đội tập nhẹ, thả lỏng để thích nghi với điều kiện khách quan. Đội tuyển Việt Nam sẽ có ít ngày chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Jordan vào 31.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.