Tuyển U.23 Malaysia lại lỡ hẹn với ngôi sao người Phần Lan tại VCK U.23 châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/05/2022 10:58 GMT+7

Báo giới Malaysia hy vọng tuyển U.23 nước này 'thay da đổi thịt' tại VCK U.23 châu Á đầu tháng tới nếu được tăng cường thêm một số ngôi sao.

Theo tờ Metro, tuyển U.23 Malaysia hứa hẹn sẽ mạnh hơn so với SEA Games 31 nếu được tăng cường cặp ngôi sao trẻ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) là tiền vệ Nathaniel Shio Hong Wan và tiền đạo Muhammad Ramadhan Saifullah. Hai cầu thủ đều 21 tuổi này có thể giúp đội bóng của HLV Brad Maloney ở VCK U.23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng tới.

HLV Maloney (trái) quyết giữ nguyên đội hình U.23 Malaysia tại SEA Games 31 sang Uzbekistan

ĐỘC LẬP

Theo đó, sự có mặt của Hong Wan - là cựu cầu thủ của CLB thuộc Ngoại hạng Wolves, có khả năng tăng cường tuyến giữa cho U.23 Malaysia, đặc biệt là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, sự nhanh nhẹn của Ramadhan Saifullah ở cánh cũng được xem là có thể cung cấp thêm sức mạnh và các lựa chọn dồi dào cho hàng công của tuyển U.23 Malaysia, đội nằm ở bảng C tại VCK U.23 châu Á và sẽ đối đầu U.23 Hàn Quốc, U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam.

Trước đó, HLV Maloney cho biết ông sẽ giữ nguyên hầu hết lực lượng tại SEA Games 31 đến Uzbekistan tranh tài bất chấp họ ra về trắng tay tại ngày hội thể thao Đông Nam Á vừa qua. Tuy nhiên, trước khi lên đường sang Uzbekistan, HLV Maloney giải thích rằng cánh cửa luôn rộng mở cho các cầu thủ nhưng điều đó phụ thuộc vào sự sẵn sàng của họ, khi ông đang hài lòng với đội hình hiện tại.

Tiền đạo người Phần Lan không kịp hoàn tất hồ sơ nhập tịch để gia nhập tuyển U.23 Malaysia

FAM

“Chúng tôi luôn nhìn thấy những cầu thủ tốt nhất trong đội hình dự SEA Games và cánh cửa luôn rộng mở cho những cầu thủ mới, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trước khi lên đường (tới Uzbekistan) vào ngày 27.5. Nếu cầu thủ đủ tiêu chí, cánh cửa luôn rộng mở. Những cầu thủ hiện tại cũng đã gắn bó với đội khá lâu, và đã làm việc chăm chỉ trong suốt quá trình chuẩn bị trước đó và xứng đáng được trao cơ hội. Nhưng nếu có các cầu thủ khác tham gia tập huấn và tuyển chọn, thì vẫn phải xem xét”, HLV Maloney nói.

Chiến lược gia người Úc trước đó tập hợp tuyển U.23 Malaysia sau 2 ngày nghỉ khi trở về từ SEA Games tại Hà Nội hôm 23.5. Khi được hỏi về tình trạng của cầu mang dòng máu Malaysia - Phần Lan, Nooa Laine, HLV Maloney thừa nhận rằng ông đã phải tạm quên tiền đạo của CLB giải hạng nhất Phần Lan, SJK Seinajoki.

U.23 Malaysia (áo vàng) quyết tâm "báo thù" thất bại trước U.23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 31

độc lập

“Có một số vấn đề về hồ sơ nhập tịch vẫn chưa được giải quyết nên không thể đưa anh ấy chơi ở VCK U.23 châu Á. Nooa đã thể hiện rất tốt trong đợt tập luyện trước đó, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ giấy tờ của cậu ấy như hộ chiếu, rất mất thời gian. Đội đang ở trạng thái cân bằng và tôi sẵn sàng trao cơ hội, nhưng do vấn đề hồ sơ cần thời gian, chúng tôi phải đến Uzbekistan mà không có sự phục vụ của anh ấy. Nhưng anh ấy đã thu hút được sự chú ý của chúng tôi trong các trại huấn luyện trước đó", HLV Maloney nhấn mạnh.

Theo kết quả bốc thăm, xếp lịch thi đấu VCK U.23 châu Á công bố trước đó, U.23 Việt Nam lần lượt chạm trán Thái Lan (22 giờ ngày 2.6), Hàn Quốc (20 giờ ngày 5.6), Malaysia (20 giờ ngày 8.6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.